Bạn nghĩ như thế nào về phong trào YOLO - You Only Live Once ?

  1. Phong cách sống

Là theo đuổi đam mê - Mà đam mê của bạn là gì, bạn biết không?

Là thể hiện bản thân mình - Bạn hiểu bản thân mình đến đâu? Hay chỉ là bắt chước người khác?

Tôi nghĩ rằng YOLO là
- cố gắng làm tốt nhất có thể những thứ đang làm. Cái nào ko làm tốt dc thì nghỉ. Tức là chịu trách nhiệm tối đa với công việc, nhiệm vụ của mình.
- làm những gì mang lại niềm vui cho mình, ko phải chạy theo tiền bạc danh vọng. Tất nhiên là vui nhưng vẫn phải có tiền để sống, có thể là ko nhiều tiền. Nhưng khi bạn làm trong niềm vui, công việc của bạn sẽ rất tốt, bạn sẽ có thể nhanh chóng thành chuyên gia, và từ đó sẽ có nhiều tiền.

YOLO với tôi là vậy, còn bạn thì sao?




Từ khóa: 

phong cách sống

YOLO = sống trọn.

Trả lời

YOLO = sống trọn.

You only live once - vì thế quẩy mạnh lên, to the moon. Sống hết mình, làm những gì mình thích, ko đến lúc lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân lại tiếc nuối.
Ngoài ra thì YOLO cũng thường có nghĩa tương tự với All in - xả láng khi đánh bài =)).

Theo mình YOLO là sống theo câu nói nổi tiếng của Steve Jobs ấy: " Hãy cứ ước mơ, hãy cứ dại khờ". Sống như ngày mai mình không còn nữa, lúc đó sẽ nhận ra mình thích gì và hết mình vì nó.