Bạn nghĩ sao khi người ta ngày càng cuồng chứng chỉ IELTS?

  1. Xã hội

  2. Giáo dục

Dùng chứng chỉ IELTS để đánh giá học sinh giỏi của bộ môn đấy thì cũng hợp lý. Nhưng chỉ buồn vì thực trạng chung. Xã hội cuồng chứng chỉ xuất phát từ ngành giáo dục. Học thế này, thế hệ sau nghĩ chỉ cần giỏi Tiếng Anh là được rồi.

Bản thân mình, sau khi đi làm 5 năm ở các cty nước ngoài, sử dụng Tiếng Anh hàng ngày. Ngày xưa cũng rất đắn đo việc có nên thi chứng chỉ này không khi có ý định thay đổi công việc, và rút ra là thực sự không cần thiết phải thi vì các công ty họ phỏng vấn trực tiếp. IELTS chỉ dành cho các bạn muốn đi dạy TA ở trung tâm, hoặc mấy công ty Việt Nam thích nhìn hồ sơ hoành tráng mà thôi.

Từ khóa: 

đáng báo động

,

tin nóng

,

xã hội

,

giáo dục

Bằng IELTS mà lên tới 7.0 thì ko phải chuyện đơn giản cho ông coi nhẹ :)) với cả ng ta cày cuốc để lấy cái kiến thức, có cái bằng để lận lưng có chỗ nào sai? Nói như ông cứ như nhà nhà đầu tư cho con cái đi học ngoại ngữ lấy cái bằng chuẩn quốc tế chỉ vì cái danh học sinh giỏi cấp tỉnh ấy. Tôi thì ko biết cái bằng sử dụng hiệu quả về sau ntn nhưng một thanh niên IELTS trên 7.0 chắc chắn trình độ ngoại ngữ khá hơn những người không đụng tới một bài tập tiếng Anh một ngày nào. Nói cho cùng, học vấn của người ta làm ơn đừng coi nhẹ.

( Tất cả đều là ý kiến cá nhân, nếu có phản biện thì xin hãy nhẹ lời )
Trả lời

Bằng IELTS mà lên tới 7.0 thì ko phải chuyện đơn giản cho ông coi nhẹ :)) với cả ng ta cày cuốc để lấy cái kiến thức, có cái bằng để lận lưng có chỗ nào sai? Nói như ông cứ như nhà nhà đầu tư cho con cái đi học ngoại ngữ lấy cái bằng chuẩn quốc tế chỉ vì cái danh học sinh giỏi cấp tỉnh ấy. Tôi thì ko biết cái bằng sử dụng hiệu quả về sau ntn nhưng một thanh niên IELTS trên 7.0 chắc chắn trình độ ngoại ngữ khá hơn những người không đụng tới một bài tập tiếng Anh một ngày nào. Nói cho cùng, học vấn của người ta làm ơn đừng coi nhẹ.

( Tất cả đều là ý kiến cá nhân, nếu có phản biện thì xin hãy nhẹ lời )
Bộ GD Nhà nước đang làm tiêu tốn nguồn lực của XH và của dân bằng việc cho học TA và đua thi các loại chứng chỉ TA tràn lan. Một con số khổng lồ đã bị những kẻ làm chính sách làm cho tiêu tốn đi, từ mầm non cho đến ĐH.

Thực tế mk thấy nhiều bạn SV mới ra trường, trình độ TA phọt phẹt nhưng do thực tế CV (tùy TH cụ thể) mà chỉ sau 1 tg ngắn họ đã giỏi tiếng Nhật, hoặc tiếng Trung, hoặc tiếng Anh... Người quên của mk kha khá người đang làm tại các vị trí quan trọng của Mercedes, Toyota, Hyundai, Hòa Phát... Hoặc trong các nhà máy liên kết với nước ngoài. Vậy tiêu tốn từ nhỏ để học TA làm gì?
Ngoại ngữ sẽ không còn là rào cản quan trọng trong tương lai khi mà công nghệ dịch máy ngày càng hoàn thiện. Tầm nhìn ngắn hạn thì học ngoại ngữ phục vụ tốt cho công việc nhưng nó lại lãng phí chất xám. Nếu chúng ta dùng lượng tri thức đó cho các môn khoa học khác và việc giao tiếp sẽ do máy móc lo thì sẽ hiệu quả kinh tế hơn.

Đó là chưa nói cho học TA từ nhỏ, trẻ con bị nhồi nhét VH lai căng ngoại lai mà những gì thuộc về truyền thống cha ông, VH dân tộc có khi lại không biết. Mầm mống lật sử là từ đây chứ đâu!
https://cdn.brvn.vn/editor_news/2020/02/19843_memes_1_1581047767.jpg