Bạn nghĩ sao về 1 cuộc hôn nhân không có con cái?

  1. Tình yêu

Nhiều người đến với nhau, xác định ở bên nhau cả đời nhưng chưa bao giờ tính đến chuyện con cái. Họ có thể sống cả đời vui vẻ bên nhau mà không đặt nặng chuyện sinh đẻ. Các bạn đánh giá sao về vấn đề này.

Từ khóa: 

hôn nhân

,

tình yêu

Diễn viên Hồng Ánh đã có 1 cuộc hôn nhân 10 năm mà không có con.

Nữ nghệ sĩ cho biết cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, không nhất thiết phải có con mới hạnh phúc: "Quan trọng là mình định nghĩa thế nào là hạnh phúc. Nhiều người nghĩ rằng có con mới hạnh phúc? Tại sao phải có con mới hạnh phúc? Trong phim có lời thoại: Chả lẽ phải sinh con mới là con người. Mọi người cứ quen suy nghĩ và quyết định dùm suy nghĩ của người khác theo lăng kính của mình. Theo định nghĩa của mọi người, chắc vợ chồng tôi không hạnh phúc đâu vì lấy nhau hơn 10 năm mà không có con nhưng chúng tôi không như thế. Hạnh phúc với tôi là ngay ở khoảnh khắc hiện tại. Tôi thấy mình vui vẻ, hài lòng. Nhà tôi không có người giúp việc nên mọi thứ đều do hai vợ chồng làm. Nếu tôi nấu ăn thì anh Sơn rửa chén. Cuối tuần, chúng tôi dành một ngày dọn dẹp, hút bụi, giặt đồ. Ngoài thời gian đó, cả hai đi xem phim, thăm ba mẹ, đọc sách, chăm sóc thú cưng. Trước 40 tuổi, tôi còn cố tìm cách để có con. Việc khó có con một phần do cơ địa của tôi. Một phần, tôi cũng không nỗ lực điên cuồng. Có lẽ có con chưa hẳn là điều quan trọng số một với vợ chồng tôi. Bây giờ, tôi không nghĩ đến nữa. Và không nhất thiết phải là con ruột thì tôi mới quan tâm"

Mình nghĩ có con hay không là do lựa chọn của mỗi người, nhưng đa số thì ai cũng mong được 1 lần làm mẹ, làm cha. Bản thân Hồng Ánh cũng từng cố gắng có con nhưng không thành, chỉ là cô không quá đặt nặng việc đấy. Nhiều gia đình từng rơi vào cảnh đường ai nấy đi chỉ vì khó khăn trong việc sinh đẻ. Người phụ nữ đc làm mẹ là điều thiêng liêng,hạnh phúc,thuận theo lẽ tự nhiên. Chúng ta đừng nên áp đặt bất cứ định kiến xã hội nào lên người khác, tự cho mình quyền quyết định suy nghĩ của họ. Kết hôn hay sinh con không bao giờ là trách nhiệm, nó chỉ là 1 sự lựa chọn

Trả lời

Diễn viên Hồng Ánh đã có 1 cuộc hôn nhân 10 năm mà không có con.

Nữ nghệ sĩ cho biết cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, không nhất thiết phải có con mới hạnh phúc: "Quan trọng là mình định nghĩa thế nào là hạnh phúc. Nhiều người nghĩ rằng có con mới hạnh phúc? Tại sao phải có con mới hạnh phúc? Trong phim có lời thoại: Chả lẽ phải sinh con mới là con người. Mọi người cứ quen suy nghĩ và quyết định dùm suy nghĩ của người khác theo lăng kính của mình. Theo định nghĩa của mọi người, chắc vợ chồng tôi không hạnh phúc đâu vì lấy nhau hơn 10 năm mà không có con nhưng chúng tôi không như thế. Hạnh phúc với tôi là ngay ở khoảnh khắc hiện tại. Tôi thấy mình vui vẻ, hài lòng. Nhà tôi không có người giúp việc nên mọi thứ đều do hai vợ chồng làm. Nếu tôi nấu ăn thì anh Sơn rửa chén. Cuối tuần, chúng tôi dành một ngày dọn dẹp, hút bụi, giặt đồ. Ngoài thời gian đó, cả hai đi xem phim, thăm ba mẹ, đọc sách, chăm sóc thú cưng. Trước 40 tuổi, tôi còn cố tìm cách để có con. Việc khó có con một phần do cơ địa của tôi. Một phần, tôi cũng không nỗ lực điên cuồng. Có lẽ có con chưa hẳn là điều quan trọng số một với vợ chồng tôi. Bây giờ, tôi không nghĩ đến nữa. Và không nhất thiết phải là con ruột thì tôi mới quan tâm"

Mình nghĩ có con hay không là do lựa chọn của mỗi người, nhưng đa số thì ai cũng mong được 1 lần làm mẹ, làm cha. Bản thân Hồng Ánh cũng từng cố gắng có con nhưng không thành, chỉ là cô không quá đặt nặng việc đấy. Nhiều gia đình từng rơi vào cảnh đường ai nấy đi chỉ vì khó khăn trong việc sinh đẻ. Người phụ nữ đc làm mẹ là điều thiêng liêng,hạnh phúc,thuận theo lẽ tự nhiên. Chúng ta đừng nên áp đặt bất cứ định kiến xã hội nào lên người khác, tự cho mình quyền quyết định suy nghĩ của họ. Kết hôn hay sinh con không bao giờ là trách nhiệm, nó chỉ là 1 sự lựa chọn