Bạn nghĩ sao về "bệnh nghiện Idol"?

  1. Phong cách sống

Mình thấy một số bộ phận các bạn trẻ bây giờ "nghiện" thần tượng của mình quá mức quên ăn quên ngủ. Thức cả đêm để chờ bài hát mới của thần tượng ra, bạn bè trong fandom hiểu nhau hơn cả gia đình, nhìn thấy ảnh clip của idol ở bất cứ đâu là thể hiện sự phấn khích ở đó, nói ngôn ngữ của idol nhiều hơn tiếng mẹ đẻ, bỏ tiền thậm chí là rất nhiều tiền để mua được những món đồ liên quan đến idol của mình, vé buổi biểu diễn. Mọi người thấy sao về việc này?

Từ khóa: 

phong cách sống

Giới trẻ bây giờ hay thức đêm mà bạn. Mình không đu idol mà cũng thức rõ khuya =]]]]

Để đạt tới cái trình "nói ngôn ngữ nhiều hơn tiếng mẹ đẻ" thì cũng phải chăm học tiếng lắm chớ bộ. Mình thấy chuyện này không vấn đề gì, miễn sao đừng nói tiếng Hàn với những người không biết tiếng Hàn là được. Ngôn ngữ là để giao tiếp, mà nói người ta không hiểu thì nói làm gì nữa?

Trả lời

Giới trẻ bây giờ hay thức đêm mà bạn. Mình không đu idol mà cũng thức rõ khuya =]]]]

Để đạt tới cái trình "nói ngôn ngữ nhiều hơn tiếng mẹ đẻ" thì cũng phải chăm học tiếng lắm chớ bộ. Mình thấy chuyện này không vấn đề gì, miễn sao đừng nói tiếng Hàn với những người không biết tiếng Hàn là được. Ngôn ngữ là để giao tiếp, mà nói người ta không hiểu thì nói làm gì nữa?

Mình chả thấy vấn đề gì với những "vấn đề" bạn trình bày ở trên. Mê thần tượng thì mê thôi, không làm hại ai và xã hội thì có sao đâu. Tiền người ta thích chi tiêu thế nào là vấn đề của họ, người ta tiêu vậy vì họ thấy vui, thấy hạnh phúc, miễn là không ăn trộm ăn cắp của ai là được. Nếu có vấn đề gì gây ảnh hưởng tiêu cực đến người khác hay xã hội thì mới đáng bàn luận, chứ phong cách sống của người ta thế mình thấy chả có gì nghiêm trọng.

Như bạn nói thì đó là dấu hiệu của sự chưa trưởng thành. Tầm đó chắc còn học cấp 2, tới cỡ 22 tuổi ra đời bươn chải là sẽ hết thôi