Bạn nghĩ sao về việc cha mẹ không để tài sản lại cho con cái mình?

  1. Phong cách sống

Hôm nay, mình có đọc 1 bài phỏng vấn về Gordon Ramsay - 1 đầu bếp nổi tiếng đang sở hữu 54 triệu đô.
Và ông tuyên bố: "Tài sản của tôi sẽ không thuộc về lũ nhỏ, và đây không phải một điều tiêu cực gì cả; chỉ là nếu tôi làm như vậy thì sẽ giúp chúng không trở nên hư hỏng thôi." - "Thứ duy nhất mà tôi và vợ tôi, Tana đã đồng ý với nhau: đó là dành 1/4 giá trị một căn nhà cho lũ trẻ, chứ không phải toàn bộ."
Không chỉ riêng gì Gordon Ramsay, mà còn có 1 số những người giàu khác cũng có ý định không để lại tài sản cho con cái họ. Ví dụ như Warren Buffett (doanh nhân), Bill Gates (chủ tịch tập đoàn Microsoft), George Lucas (nhà sản xuất phim), và Sting (nhạc sĩ).
Còn bạn, bạn nghĩ sao về việc "không để lại tài sản cho con cái mình sau này"?
Từ khóa: 

thừa kế

,

gia đình

,

phong cách sống

Mình chưa định trả lời ngay, nhưng thấy bạn ví dụ mà thiếu nhân vật kinh điển nhất trong việc thực hiện vụ này là Nobel... Cũng không hẳn quan trọng lắm. Chỉ là lão Nobel là người nổi tiếng đầu tiên làm việc này, và với một tỷ lệ cao hơn hẳn: 94% tài sản dành cho giải thưởng. 1/4 thì có phần hơi cao.
Trả lời
Mình chưa định trả lời ngay, nhưng thấy bạn ví dụ mà thiếu nhân vật kinh điển nhất trong việc thực hiện vụ này là Nobel... Cũng không hẳn quan trọng lắm. Chỉ là lão Nobel là người nổi tiếng đầu tiên làm việc này, và với một tỷ lệ cao hơn hẳn: 94% tài sản dành cho giải thưởng. 1/4 thì có phần hơi cao.

Chào bạn, mình nghĩ cha mẹ nào cũng để lại tài sản cho con cái. Đó là một cơ thể lành lặn để lao động, trí óc bình thường để tư duy và trái tim rộng lượng để yêu thương.

Còn nếu nhìn nhận tài sản ở góc độ vật chất thì rõ ràng là của cải nhiều sẽ làm thui chột năng lực phấn đấu của đứa trẻ- vì hoàn cảnh quyết định ý chí của chúng ta. Cả nền giáo dục phương Đông và phương Tây đều nhất trí với nhau về vấn đề này. Một đứa trẻ sinh ra đã sở hữu tài sản lớn lao là khuyết tật lớn nhất trong cuộc đời chúng.

Chẳng bậc phụ huynh nào có hiểu biết, lại cảm thấy tự hào khi con họ nổi tiếng vì là "Rich Kid"và đi khoe khoang tùm lum sự giàu có không phải do bản thân tự làm ra.

Tài sản tốt nhất cho lũ trẻ là: kỹ năng sống, nhân cách sống tốt. Đó là cái giúp cho lũ trẻ trở thành người tốt hơn.
Còn tiền bạc, vật chất là kết quả của quá trình sống và làm việc.Cái này nên để lũ trẻ tự làm ra bằng những cái trên.
Thứ tài sản cha mẹ nên để lại cho con cái chính là cả một quá trình giáo dục, là kiến thức, kỹ năng, sự tử tế , sự kiên định và bản lĩnh để những đứa con có hành trang cho cuộc sống của chính mình. Thứ tài sản đó đã được đánh đổi bằng thời gian, sức khỏe và cuộc sống của cha mẹ rồi. Với mình thế là đủ rồi.
Thứ tài sản là tiền bạc, vật chất không giúp những đứa con có cuộc sống tốt hơn, đôi khi nó là nguồn cơn của mâu thuẫn, tranh chấp.
Mình biết ơn bố mẹ đã nuôi dạy mình ăn học và tử tế. Mình biết ơn vì bố mẹ không quá giàu có để mình có động lực tự lập, tự sống cuộc đời của mình.

có chứ bạn