Bạn nghĩ sao về việc vợ chồng Bill Gates chia tay sau 27 năm chung sống?

  1. Tình yêu

Mình là fan của Bill Gates, và cũng là của cả 2 vợ chồng nên khi nhận được tin này mình khá tiếc. Đúng là tình yêu không thể nói trước được điều gì mọi người nhỉ.

Từ khóa: 

tình yêu

Ủa tớ thấy bình thường.

Chắc là tớ tư duy hơi khác mọi người. Cặp đôi này hay các cặp đôi nổi tiếng chia tay mình đều không ngạc nhiên gì cả. Tuy công nhận là có tớ mến cặp đôi này cùng với cặp đôi hoàng gia Harry- Kate hơn những người khác.

Nhưng chắc vì họ chỉ là những hình ảnh báo đài mà tớ không tự mình thấy, nên tớ cũng không mấy lấy làm hình tượng. Vì họ là người nổi tiếng, các hình ảnh câu chuyện của họ tớ còn không rõ đúng hay không. Những phân cảnh trúc trắc hay rầu rĩ được che nhẹm. Mà sự thực là, nổi tiếng hay thường dân, giàu có hay nghèo khổ, thiện lành hay gian xảo, thì đâu liên quan gì mấy đến chuyện yêu đương hôn nhân thuận hòa nhỉ? Đâu phải càng giàu, càng giỏi, càng thiện lành thì yêu càng sâu đậm bền lâu đâu nhỉ?

Tớ sẽ shocked hơn nếu những cặp đôi bạn bè tớ chia tay, hơn là tin của cặp đại gia này. Thề đó. Dù cuộc sống quanh tớ bộn bề bon chen hơn, thiếu thốn hơn. Vì đương nhiên cũng không thể thấy hết toàn bộ cuộc sống của họ, nhưng nhìn những cặp xung quanh tớ hiện tại như vầy, mà lỡ có chuyện không vui xảy ra tớ mới ngạc nhiên. Tớ thấy họ ân cần chăm lo nhau, rồi tự hạ mình làm lành với nhau khi cãi nhau nữa. Chắc do tớ sống thực tế hơn chăng. Haha.

Nhưng tóm lại là tớ đều sai. Vì vốn dĩ đời này vô thường. Tất cả, tất cả đều không có gì bất biến đâu. Con người sai lầm ở chỗ mong cầu níu giữ nó bất biến, đến lúc không được thì buồn bã mất niềm tin thôi. Và tình tình yêu cũng vậy.

Trả lời

Ủa tớ thấy bình thường.

Chắc là tớ tư duy hơi khác mọi người. Cặp đôi này hay các cặp đôi nổi tiếng chia tay mình đều không ngạc nhiên gì cả. Tuy công nhận là có tớ mến cặp đôi này cùng với cặp đôi hoàng gia Harry- Kate hơn những người khác.

Nhưng chắc vì họ chỉ là những hình ảnh báo đài mà tớ không tự mình thấy, nên tớ cũng không mấy lấy làm hình tượng. Vì họ là người nổi tiếng, các hình ảnh câu chuyện của họ tớ còn không rõ đúng hay không. Những phân cảnh trúc trắc hay rầu rĩ được che nhẹm. Mà sự thực là, nổi tiếng hay thường dân, giàu có hay nghèo khổ, thiện lành hay gian xảo, thì đâu liên quan gì mấy đến chuyện yêu đương hôn nhân thuận hòa nhỉ? Đâu phải càng giàu, càng giỏi, càng thiện lành thì yêu càng sâu đậm bền lâu đâu nhỉ?

Tớ sẽ shocked hơn nếu những cặp đôi bạn bè tớ chia tay, hơn là tin của cặp đại gia này. Thề đó. Dù cuộc sống quanh tớ bộn bề bon chen hơn, thiếu thốn hơn. Vì đương nhiên cũng không thể thấy hết toàn bộ cuộc sống của họ, nhưng nhìn những cặp xung quanh tớ hiện tại như vầy, mà lỡ có chuyện không vui xảy ra tớ mới ngạc nhiên. Tớ thấy họ ân cần chăm lo nhau, rồi tự hạ mình làm lành với nhau khi cãi nhau nữa. Chắc do tớ sống thực tế hơn chăng. Haha.

Nhưng tóm lại là tớ đều sai. Vì vốn dĩ đời này vô thường. Tất cả, tất cả đều không có gì bất biến đâu. Con người sai lầm ở chỗ mong cầu níu giữ nó bất biến, đến lúc không được thì buồn bã mất niềm tin thôi. Và tình tình yêu cũng vậy.

Mình thấy khá sốc!!! Câu chuyện của hai người là quá đẹp, và họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều sự kiện, rất nhiều câu chuyện. Cả hai đều là những tấm gương để mọi người nhìn vào. Người chồng tài năng, giầu nhất thế giới (trong nhiều năm), có sự nghiệp, có danh tiếng. Người vợ tài năng, phụ giúp chồng, và làm công tác thiện nguyện.

Một chuẩn mực mà nhiều người đã hướng tới, rất tiếc nó bị vỡ!

https://cdn.noron.vn/2021/05/06/96401934711677318-1620299967.jpg

Ảnh Vov

AI cũng xôn xao vụ Bill Gates ly dỵ vợ sau 27 năm chung sống vì trước kia đều khen ngợi nhau là người tình tuyệt vời. Sự thực Ở MỖI CON NGƯỜI đều bị lệ thuộc bởi CẢM GIÁC của chính họ chứ họ Chưa bao giờ Yêu người khác.

- Người khác đem lại CẢM GIÁC DỄ CHỊU cho họ thì họ sẽ YÊU QUÝ người ấy : Suy ra họ Yêu quý Cảm giác dễ chịu của họ

- Người đem lại CẢM GIÁC KHÓ CHỊU thì họ sẽ GHÉT BỎ người ấy - Suy ra họ Ghét cảm giác Khó chịu của họ.

- Người không đem lại cảm giác gì thì họ sẽ có xu hướng đi TÌM KIẾM NGƯỜI KHÁC, thực chất là họ đi tìm Kiếm cảm giác dễ chịu của họ khi Tiếp xúc với người ấy.

Vì vậy : Khi 2 Vợ chồng Tỷ phú đem lại CẢM GIÁC DỄ CHỊU cho nhau - Họ sẽ Yêu quý cảm giác đó của chính họ mà YÊU NHAU - Và ngược lại, Họ sẽ Ly dị khi Người Kia Không còn đem lại Cảm giác dễ chịu cho nhau.

Vì vậy : NHẬN VỀ CẢM GIÁC KHÓ CHỊU và CHO ĐI CẢM GIÁC DỄ CHỊU sẽ là 1 cách giúp con người Hòa hợp với nhau.

------------

Cao cấp hơn nữa : Hiểu rằng Cảm giác là  SINH RA TỪ NƠI MÌNH, là TÂM MÌNH chứ không phải Người Kia (Là Tâm chứ không phải Hoàn cảnh) - Cảm giác Dê chịu nó là VỊ NGỌT nên VÔ CÙNG NGUY HIỂM nếu bị LỆ THUỘC NÓ và cũng quan sát thấy rằng CẢM GIÁC là Sinh diệt (vô Thường) nên Tự mình GIẢI THOÁT HOÀN TOÀN khỏi các Phản ứng THÍCH NGHÉT từ đó SỐNG THÍCH NGHI với MỌI HOÀN CẢNH.

Đơn giản thôi vì 2 vợ chồng đã nhận ra 1 điều đôi lúc phải buông bỏ cái cũ để cái mới nó tới bạn sợ cái mới tới không bằng cái cũ sao? Hết duyên hết phận cũng như hết nợ.

Một tin quá xấu, làm ảnh hưởng đến giấc mơ tình yêu của mình. Và rất nhiều người cũng bị ảnh hưởng!
Chắc trốn thuế 
Điều này thật tuyệt vời đúng là tư duy tiến bộ của vk ck nhà bill