Bạn nghĩ thế nào về việc sinh con đẻ cái duy trì nòi giống?

  1. Phong cách sống

Con người chúng ta có phải sống suốt một đời chỉ là để sinh sản và duy trì nòi giống của mình?

Liệu việc đẻ con có phải là điều nên làm, khi mà chúng ta phải sống trong một xã hội quá phức tạp và đầy rẫy tệ nạn như hiện nay? Tại một quốc gia nghèo và có quá nhiều vấn đề như Việt Nam? 

Ngoài ra dân số thế giới ngày càng đông cũng tạo ra bao nhiêu hệ lụy kinh tế xã hội (thất nghiệp, thiếu chỗ ở, lạm phát...). Vậy đẻ con có thực sự là điều nên làm?


Từ khóa: 

quá tải dân số

,

sinh con đẻ cái

,

phong cách sống

Mình thấy chẳng quan trọng lắm, làm gì bạn thích thôi, có sinh con hay ko cũng chẳng quan trọng, sống vui là được. Sinh con ra thì phải có trách nhiệm với nó, nuôi dạy nó nên người, bạn nhắm ko làm được thì khỏi sinh đẻ gì, chịu trách nhiệm tốt với bản thân bạn là được.

Cơ mà nghèo với vấn đề xã hội ko phải là lý do chủ yếu để ko nên sinh con, bạn muốn đất nước giàu lên, muốn kinh tế phát triển thì phải có nhân lực, phải có lực lượng lao động làm việc đó. Còn ko đẻ nữa, ko có nguồn lao động mới thì một thế hệ qua đi cũng kéo cái đất nước này xuống mồ cùng luôn. 

Ah cái này nghe cũng giống giống với các vị khuyên người ta đi tu nhể, đi tu hết cả bọn, 1 thế hệ sau tuyệt chủng =)).

Trả lời

Mình thấy chẳng quan trọng lắm, làm gì bạn thích thôi, có sinh con hay ko cũng chẳng quan trọng, sống vui là được. Sinh con ra thì phải có trách nhiệm với nó, nuôi dạy nó nên người, bạn nhắm ko làm được thì khỏi sinh đẻ gì, chịu trách nhiệm tốt với bản thân bạn là được.

Cơ mà nghèo với vấn đề xã hội ko phải là lý do chủ yếu để ko nên sinh con, bạn muốn đất nước giàu lên, muốn kinh tế phát triển thì phải có nhân lực, phải có lực lượng lao động làm việc đó. Còn ko đẻ nữa, ko có nguồn lao động mới thì một thế hệ qua đi cũng kéo cái đất nước này xuống mồ cùng luôn. 

Ah cái này nghe cũng giống giống với các vị khuyên người ta đi tu nhể, đi tu hết cả bọn, 1 thế hệ sau tuyệt chủng =)).

Bạn không muốn đẻ thì thôi kệ bạn, thế giới sẽ dành cho con cháu những ng muốn đẻ :)))

Con người chúng ta có phải sống suốt một đời chỉ là để sinh sản và duy trì nòi giống của mình? <= Đó là định kiến và áp đặt tâm lý của xã hội. Việc duy trì nòi giống là k cần thiết, mình có trình bày ở bài bên kia.

Ủng hộ việc "sinh đẻ" là điều k cần thiết khi quá dư thừa dân số.

Thế giới ko bị quá tải dân số. Dân số loài người gấp đôi 50 năm 1 lần. Nếu so sánh đời sống 50 năm trước ta sẽ thấy hàng hóa rẻ hơn. Đấy là thành tựu công nghệ khoa học.

Ví dụ: usb có thể chứa bộ nhớ tương đương 1000 tấn giấy

Công nghệ nhà kính giúp tiết kiệm diện tích trồng cây ở Nhật

Công nghệ tưới tiêu ở Israel tiết kiệm nước

Còn về Vn, con gái bây giờ thích đẻ quái đâu. Giáo dục con nên chú trọng trí tuệ. Nên đưa con đi làm công văn giấy tờ với mình để nó hiểu cách sống, tâm sự với nó để nó hiểu tình hình đất nước,... và để nó quyết định cuộc đời của mình. Đấy là tốt nhất

Mình nghĩ việc duy trì nòi giống cũng rất quan trọng,nhưng khi con người càng thông minh thì việc đó se không còn là uu tien quan trọng nhất của bo me khi sinh con cái, với mình khái niệm này đã có từ xã hội nguyên thuỷ rồi,việc chỉ nghĩ đơn giản vạy chả khác nào biến mỗi người trong chúng ta giống họ cả

Bạn nghĩ ý nghĩa của cuộc sống là gì? Làm giàu, thành tổng thống, hiểu hết về phụ nữ, biết được khởi đầu của vũ trụ, hay hiểu được mọi điều trong vũ trụ,... ư? Ko, sự sống chính là sự tiếp nối và phát triển. Tồn tại, tiến hóa và duy trì nòi giống. Đó là ý nghĩa của cuộc sống. Vì vậy, mọi sinh vật có sự sống đều cố gắng duy trì nòi giống. Sự tranh đấu, tiến hóa cũng chỉ để DNA đc truyền lại mà thôi. Chỉ là con người, với trí thông minh quá phát triển so với phần còn lại của sinh giới nhưng bản năng thì lại ko phát triển theo kịp. Nên nó gây ra những hệ lụy như bạn nói thôi.

Vì vậy, việc duy trì nòi giống là cần thiết, đó là nhiệm vụ của mỗi cá nhân đc sinh ra trên đời. Hãy làm nv của mình chứ đừng chờ ng khác, nhưng hãy nhớ hãy có chừng mực chứ đừng quá bản năng nhé.

theo mình thì việc đó khá là vô nghĩa không sinh là tốt nhất mình chỉ sợ đau thôi chứ không sợ việc không tồn tạtại

Vấn đề quá tải dân số và vấn đề sinh con là hai vấn đề nếu xét ra chẳng ăn nhập gì nhau. Từ ngàn xưa khi chưa có vụ kế hoạch hóa gia đình thì mỗi gia đình trung bình đã từ 5 người xon trở lên có gia đình có cả chục người con. Vậy sao lúc đó lại không có vấn đề quá tải dân số. Thứ hai bạn đặt ra Việt Nam nghèo và tệ nạn nhiều thì bạn vui lòng xem các quốc gia ở châu phi và một số quốc gia khác xem có nghèo và tệ nạn gấp vài lần Việt Nam không? Khỏi cần nhìn ở đâu xa nhìn sang Trung Quốc đi, kế hoạch sinh 1 con ở Trung Quốc đã dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính rồi nhìn tiếp sang Nhật Bản và các nước Tây Âu đi sẽ thấy hiện tượng giảm sinh dẫn đến tình trạng lao động già. Nếu bạn cho rằng không nên sinh con thì khi bạn già bạn nhắm là bạn có tiền hoặc an sinh xã hội tốt để bạn sống vui vẻ trong viện dưỡng lão hay lúc đó bạn lang thang ở nơi này nơi nọ có một cuộc sống cô đơn lúc xế chiều thậm chí trở thành gánh nặng xã hội.