Bạn sẽ làm gì nếu đi xem bói thấy người yêu và mình không hợp tuổi để kết hôn?

  1. Tâm linh

Thấy người Việt mình vẫn quan trọng chuyện tuổi tác khi cưới, thế lỡ mà không hợp tuổi thì bạn tính sao?

Từ khóa: 

tâm linh

Câu hỏi này thú vị thật đấy:D

Mình thì không có kiến thức về tâm linh, nhưng lúc nhỏ có được quan sát và phụ bà ngoại mình (từng là một thầy cúng khá có tiếng) làm giấy sớ, lễ cúng này nọ. Theo trải nghiệm và những điều mình được biết thì:

Bà ngoại mình có dựa theo những cuốn hướng dẫn xem bói (từ những năm 70, 80, và có cả tái bản). Còn lại thì dựa trên những phần tâm linh mà mình không giải thích được.

Không hợp nhau trong tử vi có hai kiểu chủ yếu: "xung khắc" (vợ chồng bất hòa, cãi cọ, làm ăn, con cái dễ trắc trở) và "tuyệt mệnh" (sẽ có người phải mất). Đối với "xung khắc", có thể hóa giải bớt bằng việc thành tâm, làm lễ giải hạn, chọn giờ làm đám cưới/rước dâu đẹp. Còn "tuyệt mệnh" thì thường rất khó, hầu như là phải chia tay.

Cá nhân mình thì nghĩ chuyện bói toán nên tham khảo thôi. Nhưng có thờ có thiêng có kiêng có lành. Lúc nhỏ, mình được bà dặn là nên xem tuổi khi yêu, nên mình cũng nhớ những tuổi hợp, và "tuyệt mệnh" để lưu ý thôi. Lớn lên thì theo thói quen, thấy thích ai cũng so sánh tuổi trước. Mình thấy làm vậy an toàn, ngộ nhỡ sau này xảy ra điều gì không hay thì cũng tội mình thôi. Và nếu đã thích ai thì việc tìm hiểu người ta trước là chuyện bình thường.

Tất nhiên là cũng sẽ có những ngoại lệ, vì không có điều gì chắc chắn 100% được cả. Tử vi của bố mẹ mình cũng xung khắc nhưng rất hạnh phúc này. Nhưng mình tin là tìm hiểu kĩ càng trước khi lựa chọn yêu ai, không chỉ là về tướng số tử vi, là điều cần thiết.

Còn nếu lỡ yêu rồi, rất hợp nhau, mà cảm giác không dứt ra được, thì mình không thấy xem bói là lý do để chia tay. Nếu muốn được an ủi về phần tâm linh, thì chọn ngày giờ kết hôn, rước dâu, làm lễ giải hạn đi cũng được bạn ạ. Còn có hiệu quả hay không mình không rõ.

Nhưng nếu yêu nhau, vì chuyện này mà lay động rất nhiều, thì mình không nghĩ đấy là một tình yêu để có thể tin tưởng dựa vào được.

Trả lời

Câu hỏi này thú vị thật đấy:D

Mình thì không có kiến thức về tâm linh, nhưng lúc nhỏ có được quan sát và phụ bà ngoại mình (từng là một thầy cúng khá có tiếng) làm giấy sớ, lễ cúng này nọ. Theo trải nghiệm và những điều mình được biết thì:

Bà ngoại mình có dựa theo những cuốn hướng dẫn xem bói (từ những năm 70, 80, và có cả tái bản). Còn lại thì dựa trên những phần tâm linh mà mình không giải thích được.

Không hợp nhau trong tử vi có hai kiểu chủ yếu: "xung khắc" (vợ chồng bất hòa, cãi cọ, làm ăn, con cái dễ trắc trở) và "tuyệt mệnh" (sẽ có người phải mất). Đối với "xung khắc", có thể hóa giải bớt bằng việc thành tâm, làm lễ giải hạn, chọn giờ làm đám cưới/rước dâu đẹp. Còn "tuyệt mệnh" thì thường rất khó, hầu như là phải chia tay.

Cá nhân mình thì nghĩ chuyện bói toán nên tham khảo thôi. Nhưng có thờ có thiêng có kiêng có lành. Lúc nhỏ, mình được bà dặn là nên xem tuổi khi yêu, nên mình cũng nhớ những tuổi hợp, và "tuyệt mệnh" để lưu ý thôi. Lớn lên thì theo thói quen, thấy thích ai cũng so sánh tuổi trước. Mình thấy làm vậy an toàn, ngộ nhỡ sau này xảy ra điều gì không hay thì cũng tội mình thôi. Và nếu đã thích ai thì việc tìm hiểu người ta trước là chuyện bình thường.

Tất nhiên là cũng sẽ có những ngoại lệ, vì không có điều gì chắc chắn 100% được cả. Tử vi của bố mẹ mình cũng xung khắc nhưng rất hạnh phúc này. Nhưng mình tin là tìm hiểu kĩ càng trước khi lựa chọn yêu ai, không chỉ là về tướng số tử vi, là điều cần thiết.

Còn nếu lỡ yêu rồi, rất hợp nhau, mà cảm giác không dứt ra được, thì mình không thấy xem bói là lý do để chia tay. Nếu muốn được an ủi về phần tâm linh, thì chọn ngày giờ kết hôn, rước dâu, làm lễ giải hạn đi cũng được bạn ạ. Còn có hiệu quả hay không mình không rõ.

Nhưng nếu yêu nhau, vì chuyện này mà lay động rất nhiều, thì mình không nghĩ đấy là một tình yêu để có thể tin tưởng dựa vào được.

Trước đây mình cũng tin tưởng hơi quá đà vào việc xem tuổi hợp xung trong mọi thứ chứ không chỉ mỗi tìm bạn đời. Nhưng sau khi học về chánh kiến thì mình thấy điều đó không còn quá quan trọng nữa. Hợp xung hay không là do nhân quả, bạn và một người nào đó phải tương tác với nhau theo một diễn biến nhất định. Dù không có người đó mà là người khác, chuyện khác thì kết quả cũng vẫn vậy vì có những thứ phải xảy ra theo nhân quả để bạn học bài học của mình. Một người dù có hợp tuổi đến đâu với bạn mà nghị lực kém hoặc trí tuệ có vấn đề thì bạn cũng không thể hạnh phúc được. Ngược lại người có thể xung bạn nhưng lại chấn chỉnh, giúp cho cuộc sống của bạn tốt hơn lên thì vẫn đáng để xem xét.

Cách tốt hơn việc phải đau đầu lựa chọn người xung hợp là chọn người có giá trị cốt lõi cũng như bạn, nghĩa là cùng chung mức quan điểm đạo đức, nghị lực và trí tuệ và hai người cùng cầu tiến để tu sửa bản thân tốt hơn mỗi ngày. Đây gần như là sự lựa chọn tối ưu vì nó giúp cho hai bạn có thể vượt qua các sóng gió trong mối quan hệ. Hợp nhau thì hai bạn cùng phát triển tốt hơn, mà xung nhau thì hai bạn cùng rút kinh nghiệm và chắc chắn sẽ biết yêu thương bảo vệ nhau khi có sự cố.

Nếu bạn vẫn lăn tăn cách hóa giải hợp xung gì đó thì lời khuyên của mình làm lễ chỉ là về hình thức bề ngoài, bản chất nằm ở việc hai người phải cùng nhau tu nhân tích đức. Việc thiện đầu tiên là thay đổi nhận thức của cả hai về việc chung sống, hài hòa mục "đạo đức, nghị lực và trí tuệ". Sau đó mới là đi làm lợi cho bản thân mình như tu chí làm ăn, giúp đỡ gia đình và xã hội để cải nghiệp xấu thành tốt. Làm thật sự từ tâm sẽ thấy có "đức năng thắng số". Có nhiều bạn đưa ví dụ ở dưới về những đôi bị toang do xung tuổi, nhưng các bạn không hề đề cập đến việc cặp đôi đã chuẩn bị cho thử thách hôn nhân như thế nào. Mình thì ngược lại, mình biết rất ít đôi ngay từ đầu hợp, nhưng họ lại có ý chí và biết học hỏi hỗ trợ nhau nên qua bao khó khăn hôn nhân của họ vẫn bền vững. Bất kể có chuyện gì xảy ra thì sự lựa chọn lúc nào cũng là của chúng ta.

Hãy xem lại thầy. Chẳng có một ông bà bói nào dám nói rằng hôn nhân của bản thân và những người họ xem cho đều hợp và hp. Vậy độ tin cậy vào thầy là bao nhiêu? Những người thông minh sẽ có câu trả lời đúng cho mình. Cố theo thầy thì tiền mất tật mang thôi.

Nếu vậy thì không còn cách nào khác rồi, phải đi tìm thầy khác thôi.

Thật sự người Việt Nam rất quan trọng trong việc xem tuổi để cưới hỏi, đặc biệt là người xưa và người lớn tuổi và gia đình mình cũng thế. Nhưng mình nghĩ vấn đề này còn tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người, tùy thuộc vào mức độ không hợp như thế nào.

Nếu bạn thực sự tin tưởng thì mình nghĩ nên làm theo, còn nếu không thì bạn cứ tiếp tục cùng người mình yêu, quan trọng bạn và người bạn yêu có cùng nhau cố gắng vượt qua. Không hẳn mọi chuyện sẽ đúng 100% tùy vào đức tin của mỗi người. Cũng giống như mình và chồng sắp cưới lúc đầu xem tuổi cũng không hợp nhau vì sẽ khắc khẩu nhau, hay xung đột, chuyện con cái không được thuận lợn sau này. Nhưng cả 2 tụi mình vẫn cố gắng tiếp tục. Mình và chồng sắp cưới mình có ngồi nói chuyện với nhau. Cả hai vẫn biết và chấp nhận vấn đề đó, cùng nhau cố gắng thay đổi, quan trọng là tình yêu giữa 2 bạn.

Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc!

Đâu cứ phải hợp tuổi hợp mệnh thì lấy nhau đã an vui mà cũng đâu phải k hợp thì lấy đã trắc trở, thiên mệnh mà đơn giản thế thì nó đã không bí ẩn rồi

kệ , nếu bạn với ny yêu thương nhau , và ny cũng có ý định tiến tới hôn nhân với bẹn thì ko sao hết ,chuyện đó sẽ ko là vấn đề gì

Cũng may mình là người vô thần... nên ko tin mấy cái này