Bạn sẽ trả lời như thế nào khi các bậc phụ huynh hỏi: “Marketing là làm gì?”?

  1. Marketing

Mình là sinh viên năm 3 chuyên ngành Marketing. Suốt bao năm trời đi học, ba mẹ luôn lo lắng không biết con cái mình nó học cái gì, sau này nó ra làm gì. Có lần ba mẹ mình còn lo lắng hỏi: ”Có phải sau này mày ra phát tờ rơi, dán mấy tấm quảng cáo trên cột điện không con?” Bạn bè mình cũng gặp trường hợp tương tự. Mình từng đi thực tập về mảng Digital, về nhà ba mẹ hỏi cũng không biết trả lời như thế nào để ba mẹ hình dung được.

Vậy không biết mọi người sẽ trả lời thế nào khi được ba mẹ hỏi: "Marketing là làm gì?"

Từ khóa: 

careerpath

,

marketing career

,

marketing

Chị ngày trước thường phải nói về sản phẩm chị làm thay vì nói về công việc chị làm.

Hoặc giải thích kiểu, mẹ thấy cái TVC đó ko - công việc của bọn con là lên kế hoạch để làm cái video đó, quảng cáo cho sản phẩm con làm .

Làm digital marketing thì giờ bố mẹ đều biết Google, youtube, zalo, facebook; lúc bố mẹ sử dụng, thấy quảng cáo thì thử chỉ cho bố mẹ là đấy; để có cái quảng cáo này thì con sẽ làm những công việc abc này này này. Một lần mọi người ko hình dung hết đâu, nhưng dần dần rồi sẽ biết thêm về công việc mình đang làm thôi em .

Trả lời

Chị ngày trước thường phải nói về sản phẩm chị làm thay vì nói về công việc chị làm.

Hoặc giải thích kiểu, mẹ thấy cái TVC đó ko - công việc của bọn con là lên kế hoạch để làm cái video đó, quảng cáo cho sản phẩm con làm .

Làm digital marketing thì giờ bố mẹ đều biết Google, youtube, zalo, facebook; lúc bố mẹ sử dụng, thấy quảng cáo thì thử chỉ cho bố mẹ là đấy; để có cái quảng cáo này thì con sẽ làm những công việc abc này này này. Một lần mọi người ko hình dung hết đâu, nhưng dần dần rồi sẽ biết thêm về công việc mình đang làm thôi em .

Theo mình, nếu bạn vẫn chưa giải thích được cho người khác hiểu Marekting là gì thì bản thân bạn cũng nên tự đặt câu hỏi đó cho mình và tự tìm câu trả lời thích hợp nhất. Vì nếu bản thân mình còn mơ hô về nó thì ko cách nào giải thích được cho người khác. Còn nếu chỉ giải thích theo kiểu hiện tượng thì hẳn là bạn chưa hiểu bản chất của nó là gì.

Ngoài ra khái niệm Digital Marketing hay mọi người hay gọi là "mảng digital" mọi người hay nhầm lẫn và hiểu không chính xác. Cứ thấy chạy quảng cáo FB, youtube thì gọi là làm Digital, ngoài mấy thứ đó ra thì ko biết liệu nó có phải digital ko. Vd: billboard ngoài đường liệu có phải đang quảng cáo digital? Hay quảng cáo trên điện thoại (sms) có phải digital? OOH trong thang máy có phải digital?

Xin lỗi em nhưng phát tờ rơi hay dán quảng cáo cột điện nó cũng là một khâu mà người làm cái đó họ biết là họ đang làm cái đó nhé! Nếu có ai hỏi họ đang làm gì, họ sẽ nói được họ đang làm gì. Không như em!

Nếu em đã học 3 năm về một cái nghề gì đó mà vẫn không thể định nghĩa được khi có ai hỏi về nó thì tôi nghĩ là em học không giỏi. Đó mới là điều đáng lo.

Ở góc đường Phó Đức Chính gần Hàm Nghi có 3 người phụ nữ bán bánh mì. Người ta hay gọi đó là bánh mì Ba Cô Gái. Nếu rảnh em hãy ra đó nhìn họ "bán" bánh mì. Một người cắt bánh mì, một người đổ ốp la, nhét chả vào bánh, một người wrap up và giao bánh lấy tiền. Họ làm nghề bán bánh mì và họ biết làm cái khâu mà họ đảm nhiệm.

Vậy còn em, em sẽ làm nghề Marketing, em sẽ đảm nhiệm khâu nào em có biết chưa? Theo như câu hỏi của em thì đúng là em chưa biết. Vậy thì ba mẹ em lo lắng là đúng rồi!

Đại diện cho các nhãn hàng, công ty hay nhiệm vụ quảng cáo gì đó giới thiệu về mặt hàng đang phát hành, chạy bán và công dụng của nó. Hoặc là gương mặt đại diện cho cả công ty, tổ chức doanh nghiệp nào đó làm nhiệm vụ thu hút khách hàng và hỏi đáp về nhu cầu của khách hàng. Theo mình hiểu là vậy!

Chị nhớ có một lần có ai đấy trong họ hàng nhà chị hỏi chị "Làm Marketing là làm cái gì hả cháu?" xong bố mẹ chị thay nhau trả lời giùm, mà không ai trả lời đúng cả. Xong bố mẹ tự quay sang cự cãi nhau marketing là gì luôn. =)) Chị chẳng buồn trả lời, kệ các cụ cho rồi.