Bạn thường áp dụng cách nào để ghi nhớ từ mới tiếng Anh?

  1. Giáo dục

Có cách nào để ghi nhớ từ mới tiếng Anh hiệu quả không ạ?

Từ khóa: 

giáo dục

Hi bạn, mỗi người học sẽ có những thiên hướng & cách học tập thích hợp khác nhau. Thời mình học, với mỗi từ vựng mới mình sẽ tự dò nghĩa của nó (bạn có thể sử dụng trang vdict.com, mình thấy khá tốt), sau đó vẽ lại dưới dạng hình ảnh - bởi vì mình học tốt nhất qua hình ảnh. Cách này cũng tương tự như khi bạn mind map để brainstorm các ý tưởng, nhưng đơn giản hơn, và nó thực sự thích hợp nhất cho những người học có trí nhớ hình ảnh (photographic memory) tốt.

Những người không sở hữu trí nhớ hình ảnh tốt, nhưng lại có trí nhớ âm thanh hoặc trí nhớ từ ngữ tốt, thì lại cần áp dụng những cách học khác...

Ngoài ra, có một quy tắc nhớ nhanh + lâu mà mình biết, là nếu người học sử dụng càng nhiều giác quan cho việc ghi nhớ, thì càng nhớ nhanh + lâu. Ví dụ khi học từ vựng mới, bạn hãy vừa lấy giấy bút tập ghi lại từ đó, cùng lúc đó miệng đọc thành tiếng (nhớ phát âm cho chuẩn luôn nha) từ vựng đó. Làm vậy là cùng một lúc tay bạn, mắt bạn và tai bạn đang cùng được sử dụng cho việc học từ, hiệu suất đạt được sẽ cao hơn.

Thân.

Trả lời

Hi bạn, mỗi người học sẽ có những thiên hướng & cách học tập thích hợp khác nhau. Thời mình học, với mỗi từ vựng mới mình sẽ tự dò nghĩa của nó (bạn có thể sử dụng trang vdict.com, mình thấy khá tốt), sau đó vẽ lại dưới dạng hình ảnh - bởi vì mình học tốt nhất qua hình ảnh. Cách này cũng tương tự như khi bạn mind map để brainstorm các ý tưởng, nhưng đơn giản hơn, và nó thực sự thích hợp nhất cho những người học có trí nhớ hình ảnh (photographic memory) tốt.

Những người không sở hữu trí nhớ hình ảnh tốt, nhưng lại có trí nhớ âm thanh hoặc trí nhớ từ ngữ tốt, thì lại cần áp dụng những cách học khác...

Ngoài ra, có một quy tắc nhớ nhanh + lâu mà mình biết, là nếu người học sử dụng càng nhiều giác quan cho việc ghi nhớ, thì càng nhớ nhanh + lâu. Ví dụ khi học từ vựng mới, bạn hãy vừa lấy giấy bút tập ghi lại từ đó, cùng lúc đó miệng đọc thành tiếng (nhớ phát âm cho chuẩn luôn nha) từ vựng đó. Làm vậy là cùng một lúc tay bạn, mắt bạn và tai bạn đang cùng được sử dụng cho việc học từ, hiệu suất đạt được sẽ cao hơn.

Thân.

Trước mình học thì dùng cách học từ nào ko nhớ thì tra từ điển, rồi đánh dấu vào đó, nếu sau này lại tìm lại từ đó thì sẽ tụng niệm cho nhuyễn cả từ cả nghĩa.

Còn sau này thì hồi đi học TOEIC, thầy dạy học 1 từ thì phải hiểu nghĩa nó trong tiếng Anh luôn, ko hiểu theo nghĩa tiếng Việt nữa. Kiểu Lottery mean I buy a ticket with some numbers by my money. And if i lucky, i'll hit a jackpot with a lot of moneys... kiểu kiểu vậy. Và mình thấy phương pháp này rất ok. Nó khiến suy nghĩ bằng tiếng Anh chứ ko phải tiếng Việt nữa, từ đó giúp mình phản xạ nhanh hơn với tiếng Anh, nghe là hình dung chứ ko phải dịch từ Anh sang Việt để hiểu rồi lại dịch ngược từ Việt sang Anh để nói.