Bàn về ham muốn sở hữu và tình yêu?

  1. Tình yêu

  2. Tâm lý học

  3. Tư duy

Câu hỏi này được đặt ra mọi người có thể ngồi lại nói chuyện, phân biệt sự khác nhau giữa ham muốn sở hữu một người với ham muốn yêu và được yêu. Từ đó giúp ích cho mọi người có thể dễ dàng xử lý cảm xúc của mình với đối phương và chọn hướng hành động phù hợp.

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm lý

,

ham muốn

,

sở hữu

,

tình yêu

,

tâm lý học

,

tư duy

Ham muốn sở hữu một người được thể hiện rất rõ khi người đó từng bước một quản lý cũng như can thiệp hầu hết các nền tảng mạng xã hội và các mối quan hệ của đối phương. Bạn đại học của bạn cùng phòng mình cũng đang yêu một người như vậy, người kia điên cuồng đến mức còn không cho bạn đó đi chơi tiếp xúc với bạn bè thân thiết và đồng nghiệp. Khổ nỗi bạn đó quá yêu nên cứ chia tay là quay lại. 

Còn ham muốn yêu và được yêu được thể hiện khi người đó tôn trọng bạn, tôn trọng các mối quan hệ của bạn và luôn cố gắng gắn kết bạn với gia đình của người đó. Với mình thì yêu và được yêu là giai đoạn thấp hơn của ham muốn sở hữu. Một khi ham muốn yêu và được yêu quá lớn, đến mức khó kiểm soát thì nó có khả năng phát triển thành ham muốn sở hữu.

Trả lời

Ham muốn sở hữu một người được thể hiện rất rõ khi người đó từng bước một quản lý cũng như can thiệp hầu hết các nền tảng mạng xã hội và các mối quan hệ của đối phương. Bạn đại học của bạn cùng phòng mình cũng đang yêu một người như vậy, người kia điên cuồng đến mức còn không cho bạn đó đi chơi tiếp xúc với bạn bè thân thiết và đồng nghiệp. Khổ nỗi bạn đó quá yêu nên cứ chia tay là quay lại. 

Còn ham muốn yêu và được yêu được thể hiện khi người đó tôn trọng bạn, tôn trọng các mối quan hệ của bạn và luôn cố gắng gắn kết bạn với gia đình của người đó. Với mình thì yêu và được yêu là giai đoạn thấp hơn của ham muốn sở hữu. Một khi ham muốn yêu và được yêu quá lớn, đến mức khó kiểm soát thì nó có khả năng phát triển thành ham muốn sở hữu.

Đã là tình yêu thì chính là ham muốn sở hữu. Chẳng có tình yêu nam nữ , nam nam nữ nữ( partner) nào mà không có điều kiện. 
Ham muốn sở hữu một người thường xuất hiện từ sự ích kỷ, muốn có một mối quan hệ chặt chẽ với người yêu, muốn kiểm soát và giới hạn mọi thứ. Tình yêu như này thường rất ngột ngạt và toxic nên tránh xa những người có biểu hiểu muốn ''chiếm hữu''.
Ví dụ: Người ấy giới hạn thời gian của bạn, không cho phép bạn có mối quan hệ với bất kỳ ai khác đặc biệt là người khác giới. 
Trái lại, người có ham muốn yêu và được yêu là lại xuất phát từ cảm xúc, xây dựng trên sự tôn trọng và quan tâm sở thích, cuộc sống của nhau. Người ấy sẽ luôn cố gắng để bạn được cảm thấy thoải mái và an tâm, làm sao để mối quan hệ này trở nên tốt đẹp nhất. Đây là loại tình cảm chúng ta nên cố gắng tìm kiếm.

Thật ra bản thân mình cũng có tính chiếm hữu sở hữu rất cao...... Hay kén chọn hay đố kỵ... 

Nên giờ gần 40 mươi mùa lá rụng ( tuy còn Zin) vẫn ế nè..