Bàn về hôn nhân - Phần 2

  1. Văn hóa

pexels-photo-955459


Hãy luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là hạnh phúc mà là sự ổn định. Always remember that the most important thing in a good marriage is not happiness, but stability. Gabriel Garcia Marquez 


Phần 1:



  • Hôn nhân quan trọng như thế nào

 Có nhiều người chọn cuộc sống độc thân thay vì kết hôn nhưng đó chỉ là số ít. Hai khái niệm hôn nhân và gia đình gần như là một, có cái này thì mới có cái kia, nếu ai cũng sống độc thân thì có lẽ mô hình gia đình sẽ không thể nào xuất hiện được. Bất cứ xã hội nào cũng được tạo nên bởi nhiều cá thể, và đối với loài người thì cũng không phải ngoại lệ. Trong đó gia đình được coi là tế bào của xã hội. Hôn nhân và Gia đình là nền tảng của xã hội, nơi thoả mãn những nhu cầu vầ tâm sinh lý của con người, là nơi nuôi dưỡng và giáo dục các thế hệ tương lai của xã hội đó, nơi gìn giữ và phát triển các nét đặc trưng văn hóa, truyền thống của một dân tộc, một quốc gia. Các tế bào khỏe mạnh thì xã hội lành mạnh, ngược lại, nếu xuất hiện ngày càng nhiều "tế bào lỗi" thì xã hội sẽ suy thoái. Mục đích cơ bản nhất và quan trọng nhất của đời sống hôn nhân là việc sinh sản, nuôi dưỡng và giáo dục con cái, qua đó góp phần duy trì nòi giống, đảm bảo tương lai tồn tại của cả một dân tộc. Chỉ có hôn nhân 1 vợ - 1 chồng là đáp ứng được các mục đích này và tạo ra các "tế bào khỏe mạnh" cho xã hội. Trong khi đó, các biến dị khác của hôn nhân không đạt được mục đích này (hôn nhân đa thê hoặc Hôn nhân tạm không đảm bảo được việc nuôi dạy trẻ em lành mạnh, hôn nhân đồng tính thì vừa không duy trì được nòi giống vừa không đảm bảo được việc nuôi dạy trẻ em lành mạnh), chúng tạo ra các "tế bào lỗi" góp phần làm suy thoái xã hội. Bên cạnh đó, hôn nhân còn là nơi đáp ứng những nhu cầu chính đáng về tâm sinh lý và nhu cầu tình cảm của con người. Chỉ trong gia đình thì chúng ta mới có thể tìm thấy được sự yêu thương vô điều kiện mà rất khó có được ở nơi khác và hôn nhân chính là cơ sở để tạo nên điều này.

pexels-photo-1464816
Hãy mở thật to mắt trước khi cưới, sau đó hãy nhắm hờ. Keep your eyes wide open before marriage, half shut afterwards. Benjamin Franklin 


  • Hôn nhân thay đổi chúng ta như thế nào

Hôn nhân có thể làm chúng ta tốt lên nhưng cũng có thể làm chúng ta xấu đi, có thể đưa chúng ta phát triển đến một tầm cao mới hoặc huỷ hoại tất cả, điều này phụ thuộc rất nhiều vào chính bản thân chúng ta và cả người mà chúng ta sẽ kết hôn nữa. Hãy trở thành một người xứng đáng rồi sau đó hãy nghĩ tới một người xứng đáng, vẫn có câu nồi nào vung nấy mà. Có lẽ chẳng ai còn xa lạ với câu nói: Đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ, đây không hẳn chỉ là một câu nói cửa miệng mà chính xác hơn nó là một chân lý. Thực tế đã chứng minh nhận định này hoàn toàn đúng đắn. Không chỉ vậy, nó còn được khẳng định cho cả những người phụ nữ thành đạt. Theo một nghiên cứu của đại học Carnegie Mellon, “Những người có vợ hoặc chồng ủng hộ sự nghiệp thường có nhiều cơ hội thành công hơn”. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện khảo sát 163 cặp vợ chồng và phát hiện ra người được bạn đời hỗ trợ trong công việc thường có nhiều thách thức hơn. Và người chấp nhận những thử thách ấy sẽ có nhiều trải nghiệm để phát triển bản thân, tâm trạng phấn khởi đồng thời hạnh phúc hơn chỉ vài tháng sau đó. Brook Feeney, tác giả chính của bài nghiên cứu, cũng là một giáo sư tâm lý học của đại học Carnegie Mellon, cho biết: “Chúng tôi nhận ra rằng, sự ủng hộ cho những quyết định của vợ hay chồng tại thời điểm cụ thể như khi họ theo đuổi công việc mơ ước,... là vấn đề vô cùng quan trọng cho sự thành công lâu dài của họ”. Nhiều người thành công đã luôn thảo luận về tầm quan trọng của việc có người vợ / chồng bên cạnh họ. Cựu Tổng thống Obama cho rằng, sự thành công trong mảng chính trị của ông một phần nhờ vào vợ mình, ông nói: “Rõ ràng là tôi đã không thể làm bất cứ điều gì nếu thiếu Michelle. Bạn hỏi tôi điều gì khiến tôi bình tĩnh, điều gì giúp tôi cân bằng, điều gì làm tôi mạnh mẽ đối phó với áp lực,... Thì đây, là nhờ người phụ nữ trẻ này. Cô ấy không chỉ là một phu nhân tuyệt vời, mà còn là nguồn năng lượng mạnh mẽ của tôi. Tôi cần cô ấy xuất hiện trong mọi mặt của cuộc sống hằng ngày.” Vị giám đốc điều hành Facebook, Mark Zuckerberg đã ghi nhận vai trò quan trọng mà vợ anh, Priscilla Chan, thực hiện trong suốt cuộc đời qua bài phát biểu khai mạc của Harvard vào năm 2017. Giám đốc điều hành Facebook, Mark Zuckerberg đã ghi nhận vai trò quan trọng mà vợ anh, Priscilla Chan, thực hiện trong suốt cuộc đời qua bài phát biểu khai mạc của Harvard vào năm 2017. Nhà lãnh đạo này nói rằng, Chan đã truyền cảm hứng cho anh làm tình nguyện và các công tác xã hội. “Priscilla là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, đó cũng là điều quan trọng nhất tôi đã đạt được khi còn ở đây.”, Mark nói trong bài phát biểu. Tất nhiên, không chỉ có mỗi người phụ nữ mới cần hỗ trợ chồng. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013 với Winfrey, Beyoncé chia sẻ rằng, chồng cô, rapper Jay-Z, luôn ủng hộ và hậu thuẫn cô trên mọi phương diện. “Tôi sẽ không phải là người phụ nữ như hiện tại nếu tôi đã không về chung một nhà với anh ấy.”, cô ca sĩ đoạt giải Grammy tâm sự, “Kết hôn với anh ấy giúp tôi có một chỗ dựa vững chắc.”


Vậy, làm thế nào để thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình cho người bạn đời của mình trong công việc? Hãy thể hiện vẻ hào hứng khi một cơ hội đang đến, an ủi và chia sẻ với họ về những lợi ích đạt được khi đảm nhận vai trò mới hoặc thách thức sắp tới. Feeney nói: “Những người quan trọng có thể giúp bạn vượt qua mọi trắc trở, hoặc có thể ngăn cản khả năng của bạn bằng việc hời hợt, thiếu quan tâm khi cơ hội của bạn đang đến”. Hôn nhân có ảnh rất lớn đến chúng ta vì vậy, mong tất cả mọi người hãy lựa chọn người bạn đời của mình thật sáng suốt và đúng đắn. 


Thực ra chẳng cần phải nghiên cứu chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra được điều này. Khi bạn có gia đình thì việc bạn phấn đấu và cố gắng không chỉ đơn thuần là vì bản thân mà còn vì gia đình nữa, sau một ngày làm việc mệt mỏi và trở về nhà bạn muốn nghe thấy, nhìn thấy điều gì, đâu cần đến những nghiên cứu xa xôi, vì nó đang hiện hữu ngay trước mắt chúng ta rồi đấy thôi. Được nhận một lời ngợi khen từ những người thân yêu luôn là một nguồn động lực lớn lao giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm cơ hội để thành công thì tạm thời hãy quên những bảng báo cáo tài chính đi, hãy kết hôn với một người thật sự tuyệt vời và theo tôi đó mới điều quan trọng nhất. Tham khảo: 

http://cafebiz.vn/co-nhung-nguoi-sieu-thanh-cong-the-nhung-ban-co-biet-rang-su-thanh-cong-do-con-toi-tu-nguoi-ban-doi-cua-ho-20170906164531169.chn


pexels-photo (1)
 Ôi! Có biết bao nỗi thống khổ nằm trong cái vòng nhẫn cưới nhỏ xíu. Oh! how many torments lie in the small circle of a wedding ring. Colley Cibber 


  • Hôn nhân là đúng hay sai: Hôn nhân là hình thức tổ chức xã hội phổ biến nhất từ hàng ngàn năm về trước cho đến tận ngày hôm nay, nhưng đây có phải là mô hình tốt nhất, đúng đắn nhất mà chúng ta có, liệu có cách nào tốt hơn hay không? Theo quy luật vận động của xã hội thì sẽ luôn có cách tốt hơn nhưng cho đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa thể nào tìm ra được, xã hội đã thay đổi rất nhiều nhưng hôn nhân thì vẫn giữ nguyên được bản chất vốn có của nó. Ngày nay, chúng ta đang tập trung vào làm thế nào để hôn nhân trở nên tốt hơn, tức là cải thiện mối quan hệ giữa vợ và chồng và các thành trong gia đình, chứ không tập trung nhiều vào việc tìm kiếm thứ gì đó để thay thế cho hôn nhân. Thập niên 60, phong trào hippie ở Mỹ sau đó lan rộng ra các nước châu ÂU nổi lên như một hình thức thay thế cho hôn nhân và cuộc sống gia đình, chống lại các quy ước của xã hội và muốn quay trở lại để sống hoà hợp với tự nhiên nhưng cuối cùng thì cũng vẫn không thắng nổi sức mạnh của hôn nhân. Trong tương lai, xã hội có thể vận động, có thể thay đổi theo nhiều cách khác nhau nhưng hôn nhân có lẽ vẫn sẽ được giữ nguyên như vậy, còn về việc hôn nhân là đúng hay sai, là tốt hay xấu thì không ai có thể nói giống nhau được, Người vừa trải qua một cuộc hôn nhân tồi tệ thì cho rằng hôn nhân là tồi tệ, người đang hạnh phúc thì cho rằng hôn nhân thật tuyệt vời, luôn có những quan điểm khác nhau về hôn nhân như vậy. Hôn nhân tự bản thân nó vốn dĩ không thể nào tự định nghĩa được, con người đã tạo nên, phát triển và duy trì hôn nhân thì chính chúng ta phải là những người quyết định điều đó chứ không nên để xã hội quyết định điều đó, điều tôi lo ngại đó là ngày nay, xã hội do bị cuốn vào vóng xoáy của tiền bạc mà quên đi những giá trị của gia đình, thay vì kết hôn với người thật thì chúng ta kết hôn với điện thoại, với internet và búp bê và thậm chí còn quan hệ tình dục với chúng nữa. Những thay đổi đó sẽ ngày càng lan rộng và nếu như chúng ta không chuẩn bị trước thì có lẽ rồi một ngày nào đó chính con cháu của chúng ta sẽ sống như vậy mà thôi.


  • Những hình thức hôn nhân: Có rất nhiều hình thức hôn nhân khác nhau trên thế giới nhưng phổ biến nhất có lẽ vẫn là hình thức hôn nhân một vợ một chồng, sống chung thuỷ đến suốt đời. Liệu hình thức hôn nhân này có phải bắt nguồn từ sự quan sát mặt trời và mặt trăng, trong đó người chồng tượng trưng cho mặt trời còn người vợ tượng trưng cho mặt trăng? Ngoài ra còn nhiều hình thức hôn nhân khác nữa như: Hôn nhân đồng tính là cuộc hôn nhân giữa hai người có cùng chung giới tính với nhau; Hôn nhân đa thê tức một người đàn ông có thể lấy nhiều vợ nhưng người vợ thì không được phép như vậy. Nếu như người phụ nữ có thể lấy nhiều chồng mà người đàn ông không được phép như vậy thì gọi là Hôn nhân đa phu; Hôn nhân tạm tức là sống thử với nhau như vợ chồng trước khi đi đến hôn nhân chính thức; Tảo hôn là kết hôn khi chưa đủ độ tuổi mà pháp luật cho phép; Hôn nhân nhiều vợ nhiều chồng là hình thức hôn nhân mà cả vợ và chồng đều không bị ràng buộc lẫn nhau, có thể lấy nhiều vợ hoặc nhiều chồng. Cho đến thời điểm hiện tại thì pháp luật Việt Nam mới chỉ công nhận hình thức hôn nhân một vợ một chồng, còn lại những hình thức hôn nhân khác đều chưa được chấp nhận.


  • Bản chất thật sự của hôn nhân: Chúng ta đã tìm hiểu về những đặc điểm của hôn nhân, tầm quan trọng của hôn nhân và hôn nhân thay đổi chúng ta như thế nào vậy cuối cùng thì bản chất thực sự của hôn nhân là gì? Chúng ta kết hôn là vì chúng ta thực sự muốn như vậy, tức đó là bản chất tự nhiên của loài người hay đó là do sự sắp đặt của xã hội của tầng lớp cai trị và sau đó dần trở thành một phần tất yếu của xã hội này? Quay trở lại xã hội nguyên thuỷ thì rõ ràng chúng ta không hề có hình thức kết hôn một vợ một chồng như hiện nay, khi đó hình thức tổ chức của chúng ta vẫn giống như các loài động vật, luôn có xu hướng kết đôi giữa con đựa với con cái để sinh sản và thoả mãn nhu cầu về sinh lý, tuy nhiên sự kết đôi đó không bền vững vì giữa con đực và con cái không có sự ràng buộc nào về thể xác và những yếu tố khác cho đến khi một loại tình cảm đặc biệt ra đời, đó là tình yêu. Tình yêu là yếu tố ràng buộc giữa những cặp đôi với nhau, và tình yêu cũng chính là bản chất thật sự của hôn nhân. Nếu như không có tình yêu, thì việc chung sống với nhau là điều gần như không xảy ra, nếu có thì đó cũng chỉ là bản năng mà thôi, hoặc sự chung sống đó do bị ép buộc hoặc chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn chứ không bền vững, tình yêu gắn kết đàn ông với phụ nữ, từ hai người xa lạ và chưa hề quen biết họ trở thành tình nhân và trên cơ sở đó sau này họ trở thành vợ chồng của nhau.Nhưng nếu trong quá trình chung sống giữa hai người đó không còn tình yêu thì khả năng cao là họ sẽ ly hôn và mỗi người sẽ tìm một người khác để kết hôn. Rõ ràng tình yêu chính là yếu tố tạo nên sự gắn kết giữa đàn ông và phụ nữ, cũng là yếu tố để các mối quan hệ đó có thể phát triển thành vợ chồng và cũng là yếu tố gắn kết đàn ông và phụ nữ chấp nhận bỏ qua những chuyện khác để chung sống với nhau dưới một mái nhà. Khó mà tìm được cuộc hôn nhân nào hạnh phúc mà lại thiếu đi tình yêu, nhưng lại có thể dễ dàng tìm thấy những người yêu nhau tuy không phải là vợ chồng nhưng vẫn sống với nhau vô cùng hạnh phúc dù họ có thể yêu hoặc kết hôn với người khác mà không hề vi phạm về pháp luật hay những quy định khác nhưng họ đã không làm như vậy. Từ đó ta có thể nói rằng hôn nhân là một biến thể của tình yêu, một sự gắn kết chặt chẽ về mặt tinh thần, là một hình thức cao hơn của tình yêu mà thôi. Nó dựa trên nền tảng của tình yêu chứ không phải là những yếu tố khác, do con người luôn có thói quen muốn sở hữu nên hôn nhân đã ra đời để đáp ứng nhu cầu sở hữu này của chúng ta. Cho đến tận ngày hôm nay thì nó vẫn được duy trì một cách bền vững và khó có thể thay đổi trong tương lai. Chúng ta có thể làm giấy đăng ký kết hôn để hợp pháp về mặt pháp luật chỉ vì mục đích cá nhân nào đó, trên pháp luật thì chúng đã là vợ chồng của nhau nhưng về mặt xã hội thì chúng ta không phải như vậy. Cha mẹ có thể bắt hai người nam và nữ sống với nhau như vợ chồng nhưng sau một thời gian chung sống, sự ép buộc đó không làm cho tình yêu nảy nở thì chúng ta không thể nào coi đó là một cuộc hôn nhân được, vì bản chất của hôn nhân phải được xuất phát trên tinh thần tự nguyện chứ không phải là ép buộc, chỉ khi đó thì việc sống mới được gọi là hôn nhân thực sự. Sự ép buộc về pháp luật, hay thể xác hay gia đình đều không thể được coi là một cuộc hôn nhân thực sự vì tất cả đều thiếu đi yếu tố quan trọng nhất của hôn nhân đó chính là tình yêu. Tình yêu cón thể đến trước hoặc đến sau nhưng nhất định không thể thiếu trong hôn nhân, nếu như chúng ta chỉ sống chung dưới một mái nhà vì tình nghĩa hoặc những yếu tố nào khác mà thiếu đi tình yêu thì cuộc sống của hai người đó sẽ nhàm chán và tẻ nhạt, họ đơn giản chỉ là sống chung dưới mái nhà nhưng luôn mơ tưởng đến những chuyện khác và cuộc sống như vậy giống thật khó có thể được gọi là hôn nhân, chính tình yêu tạo nên hôn nhân, và nhờ đó giúp chúng ta hiểu được bản chất thực sự của hôn nhân là gì. Trong một cuộc hôn nhân của con người hiện nay thì ngoài những yếu tố đó thì còn có tình yêu, tình nghĩa, đạo nghĩa vợ chồng và cả luật pháp nữa. Tất cả những yếu tố đó đã tạo nên sự khác biệt rất lớn giữa hôn nhân và tất cả những mối quan hệ khác, trong đó thì yếu tố tình yêu là quan trọng hơn cả. Chúng ta không thể nào định nghĩa được một cách chính xác tình yêu là gì nhưng đó cũng chính là lý do làm cho nó trở nên thú vị và muốn trải nghiệm những cảm xúc mà tình yêu mang lại. Nếu như một cuộc hôn nhân mà không dựa trên tình yêu thì đó khó có thể được gọi là một cuộc hôn nhân vì về cơ bản thì nó là một sự gò bó và ép buộc chứ không phải dựa trên sự tự nguyện của chúng ta. Chúng ta có thể phản kháng và chối bỏ nó nhưng lại không thể nào chắc chắn rằng khi lấy người mà mình yêu ở thời điểm hiện tại sẽ có được hạnh phúc bền vững ở tương lai, và không nghi ngờ gì nữa chính tình đã tạo nên sự rối rắm của hôn nhân và cũng chính tình yêu là bản chất thật sự của hôn nhân hiện nay. Câu nói quen thuộc của mọi người hiện nay là tôi lấy người tôi yêu nhưng liệu rằng người đó có yêu tôi hay không thì dường như lại không được nhắc đến. Dù hôn nhân có được thể hiện dưới bất cứ hình thức nào đi nữa tự nguyện hay ép buộc, hôn nhân đồng giới hay khác giới thì ít nhiều bất cứ ai cũng hy vọng hoặc dựa trên nền tàng của tình yêu. Chúng ta có thể yêu mà không cần kết hôn nhưng hiếm khi chúng ta hoàn toàn tự nguyện mà lại kết hôn với người mà mình không hề yêu. Chúng ta nhận thấy rằng giữa tình yêu và hôn nhân luôn có sự liên kết rất chặt chẽ và sâu sắc. Tình yêu tạo nên hôn nhân và cũng có thể làm cho hôn nhân đổ vỡ. Hôn nhân cũng có thể tạo nên tình yêu, làm cho nó thêm sâu sắc và bền chặt nhưng cũng có thể làm cho nó trở nên nhàm chán và tẻ nhạt, nếu như có thể hiểu rõ được bản chất của tình yêu, biết cách thể hiện tình yêu đó với người bạn đời của mình và hai người không ngừng quyến rũ lẫn nhau thì cuộc hôn nhân đó sẽ là cuộc hôn nhân hạnh phúc. Khi sống lâu với ai đó thì chúng ta sẽ có những tình cảm phát sinh. Đây cũng là một dạng của tình yêu chứ không phải điều hoàn toàn khác biệt. Còn những đạo lý thì đó là do xã hội đã quy ước nên chứ không phải là do các cặp vợ chồng tự định nghĩa điều này. Hôn nhân do chịu sự chi phối của nhiều yếu tố như vậy nên bản chất thuần tuý của nó đã không còn tồn tại, chỉ có thể nhìn nó dưới góc độ của từng cá nhân, từng nhóm, hoặc mỗi nền văn hoá khác nhau sẽ cho rằng hôn nhân có những bản chất khác nhau. Vì vậy, mỗi người hãy tự tạo ra cho mình một cuộc hôn nhân chứ không nên gò bó theo những quy chuẩn hay quy ước của xã hội mà phải đánh mất hạnh phúc của mình.


  • Trong tương lai hôn nhân sẽ như thế nào: Không một ai có thể nói chính xác tương lai sẽ như thế nào nhưng ngay tại thời điểm này hôn nhân cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự phát triển của xã hội, mỗi xã hội khác nhau lại có cách nhìn nhận khác nhau đối với hôn nhân. Cuộc sống ngày nay quá gấp gáp vội vàng, cuốn chúng ta vào vòng xoáy bất tận của nó, chúng ta có rất ít thời gian cho bản thân nhưng sự kết nối trên mạng xã hội và internet lại rất mạnh mẽ và rộng khắp tạo nên những mối quan hệ tuy có gia tăng về số lượng nhưng chất lượng thì không song hành với điều đó. Số tiền mà chúng ta phải bỏ ra cho đám cưới và cuộc sống sau này cũng tăng lên không ngừng, trong khi đó thu nhập dường như không đủ để bù đắp sự thiếu hụt này, vì vậy mà số lượng người chọn cuộc sống độc thân đã tăng lên rất nhiều trong thời gian qua, tỷ lệ ly hôn ở những cặp vợ chồng trẻ cũng rất cao do tính ràng buộc về mặt xã hội và luật pháp đã không còn chặt chẽ như trước, những cặp vợ chồng kết hôn nhưng không sinh con cũng không phải là hiếm, xu hướng sinh nhiều con ở những gia đình có nền kinh tế khá giải lại gia tăng. Bên cạnh đó ngành công nghiệp sản xuất ra những đồ chơi về tình dục cũng đã giúp cho những người độc thân có thể giải quyết được nhu cầu về sinh lý, họ không cần phải kết hôn với một người khác giới để làm điều này, và cũng không phải chịu những cảm xúc tiêu cực mà hôn nhân mang lại. Có lẽ không xa nữa thì sẽ chúng ta còn có thể làm ra được cả những người vợ và người chồng bằng robot một cách hoàn hảo, có thể đáp ứng được không chỉ nhu cầu về thể xác mà còn cả về cảm xúc nữa. Dẫu sao máy móc thì vẫn sẽ là máy móc, nó không thể thay thế hoàn toàn con người nhưng nó có thể gây ra những tác động mà chúng ta không thể nào nói trước được, và điều đó sẽ khiến cho hôn nhân thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Đã có những đám cưới giữa con người và chiếc điện thoại của mình, điều mà chúng ta không bao giờ có thể nghĩ đến trước kia thì nay đã trở thành hiện thực, hôn nhân vẫn sẽ là sự ràng buộc một vợ một chồng chung thuỷ đến suốt đời hay sẽ là một cuộc hôn nhân chỉ giới hạn trong một phạm vi nhất định nào đó mà thôi và thay vào đó là một hình thức hôn nhân hoàn toàn khác, cùng với sự phát triển và vận động của xã hội thì chúng ta hoàn toàn không thể nào nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra, điều đó thật thú vị và chúng ta ta hãy cùng chờ xem.


  • Ly hôn: Dĩ nhiên đây là một quyền lợi chính đáng của con người, chúng ta có thể kết hôn với cứ ai mà chúng ta muốn và sau đó nếu cảm thấy không phù hợp, hoặc xảy ra những chuyện ngoài ý muốn chúng ta có thể ly hôn, nhưng chúng ta đâu có bước vào cuộc sống hôn nhân với mục đích đó, chúng ta kết hôn vì chúng ta muốn có được hạnh phúc một cách trọn vẹn với người mà chúng ta yêu thương chứ không phải là bỏ cuộc một cách dễ dàng. Nếu bây giờ chúng ta chỉ cho mọi người được kết hôn chứ không cho mọi người ly hôn thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Chúng ta đã từng trải qua một quãng thời gian như vậy trong thời phong kiến nhưng chỉ với người phụ nữ mà thôi, thời điểm đó những giáo điều, những ràng buộc về mặt đạo đức luân lý xã hội, những lời rèm pha dị nghị của thiên hạ  còn khủng khiếp hơn pháp luật rất nhiều và hậu quả mà người phụ nữ phải hứng chịu là không thể nào nói hết được. Cấm ly hôn là điều không thể được, nhưng việc ly hôn quá dễ dàng ngày nay cũng đã tạo nên một tâm lý ỷ lại, dễ dàng bỏ cuộc của rất nhiều cặp vợ chồng trẻ, chỉ cần một chút chuyện xảy ra là họ sẵn sàng ly hôn để hy vọng vào một cuộc sống khác tươi đẹp hơn, để tìm kiếm một người nào đó tốt hơn, họ coi hôn nhân chỉ đơn giản là một sự trải nghiệm như một chuyến du lịch chứ không còn là chuyện quan trọng cả đời nữa, họ cho rằng: Cứ kết hôn thôi, nếu không ở được thì ly hôn chứ có gì đâu mà phải lo lắng quá nhiều. Chúng ta chỉ thực sự chiến đấu hết khả năng của mình khi bị dồn vào đường cùng mà thôi, chừng nào vẫn còn đường rút lui thì chúng ta vẫn sẽ ỷ lại và không cố gắng hết sức. Khi gặp phải những điều ngoài ý muốn, có hai phương án đó là chúng ta chấp nhận ở lại để làm cho cuộc hôn nhân đó trở nên tốt đẹp hơn, để sửa chữa những sai lầm hoặc chọn giải pháp ra đi để tìm một người phù hợp và một cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn. Pháp luật không cấm chúng ta ly hôn nhưng mong mọi người hãy sử dụng quyền ly hôn một cách đúng đắn và đừng lạm dụng nó một cách quá mức, ngoại tình đã phá hỏng rất nhiều cuộc hôn nhân và quyền ly hôn cũng vậy(nó tạo nên một tâm lý dễ dãi với nhiều người), nếu chúng ta từ bỏ một cách dễ dàng trong cuộc hôn nhân này thì cũng có thể chúng ta sẽ từ bỏ dễ dàng trong một cuộc hôn nhân khác, sau 1 đến 2 lần chúng ta từ bỏ thì chúng ta chẳng còn tin vào hôn nhân nữa, chúng ta thậm chí còn nguyền rủa nó và ước là chưa từng kết hôn. Hãy cố gắng nếu như cảm thấy còn có thể và hãy tìm ra nguyên nhân để cùng nhau sửa chữa mọi chuyện, tôi chỉ có thể đưa ra lời khuyên như vậy mà thôi vì Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng trong bất cứ trường hợp nào hãy quyết định thật sáng suốt và dứt khoát, đừng để bị sa lầy trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và cũng đừng quá dễ dàng từ bỏ để đánh mất hạnh phúc của chính mình.
Từ khóa: 

hôn nhân

,

văn hóa

Mình thấy có thảo luận về vấn đề đa thê tại đây cũng có nhiều góc nhìn lạ. Phải chăng khi lên mạng người ta sẽ sống thật hơn?

Trả lời

Mình thấy có thảo luận về vấn đề đa thê tại đây cũng có nhiều góc nhìn lạ. Phải chăng khi lên mạng người ta sẽ sống thật hơn?