Bán xăng cho phụ nữ có phải là tội ác?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

xã hội

,

văn hóa

,

lái xe

,

phụ nữ

,

văn hóa

Mình từng viết một bài để trả lời cho câu hỏi này. Bạn tham khảo thử nhé! :D

Trả lời

Mình từng viết một bài để trả lời cho câu hỏi này. Bạn tham khảo thử nhé! :D

Hi bạn!

Bán xăng cho phụ nữ k phải là tội ác nhe, mà bán xe cho phụ nữ mới là tội ác :v.

Đa phần các bạn nhìn thấy tỉ lệ tử vong do tai nạn giao thông ở nam giới là khá cao, trong số đó chiếm khoảng 70% vì rựu bia. Tỉ lệ tử vong vì giao thông ở nữ giới lại ít hơn nhưng lý do tử vong thì 100% là "ngáo".

Thường cánh phụ nữ rất ít ai có tay lái cứng, đi giữa lane 3.1 thay vì đến ngã tư tâp sát vào lề rồi qua đường là 1 cách rất hay và an toàn nhưng các "chị ta" thường qua giữa đường và k cần nhìn gương. Đó là chưa kể các chị tay láy yếu mà hay chạy kè xe tải. Trong tình huống này nếu nhát tay thì dừng hẵn để xe chạy qua hẵn rồi chạy nhưng các chị vẫn chạy và k vượt, đế khi vượt lại vượt làn bên phải. Nói chung mình ra đường gặp rất nhiều trường hợp các chị chạy xe rất cẩu thả. Cẩu thả ở đây k phải lạng lách đánh võng mà là k nhìn trước ngó sau. Đấy là chưa bêu rếu đến việc các chị sang đường mà ko bật đèn tín hiệu, hoặc bật tín hiệu 1 bên và rẽ 1 bên. :v Hẵn là bạn ra đường cũng gặp nhiều.Chúc bạn buổi tối vui vẻ!

Bán xăng cho phụ nữ không phải là tội ác

Bán xăng cho phụ nữ không biết sử dụng xăng, hoặc sản phẩm tiêu thụ xăng mới là tội ác