Bằng cách nào mà Nhâm Hoàng Khang có thể xem trộm được tin nhắn của các nghệ sĩ?

  1. Công nghệ thông tin

  2. An ninh mạng

..

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

an ninh mạng

Chắc chắn là k thể hack facebook rồi. Hack được thì k có ngồi vị trí đó. giả danh, mượn danh, trà trộn, thu lượm, làm quen, làm thân, mượn thông tin và lưu lại... mà nhờ vậy bùm sùm 1 câu chuyện to chà bá lửa bự chàng hảng bum sùm cả nước để có cớ làm trong sạch gốc rễ từng chút một... qui luật đào thải sẽ đến

Còn tình tiết, chi li, và các thủ thuật... chỉ có cơ quan điều tra là người nắm rõ nhất.

Trả lời

Chắc chắn là k thể hack facebook rồi. Hack được thì k có ngồi vị trí đó. giả danh, mượn danh, trà trộn, thu lượm, làm quen, làm thân, mượn thông tin và lưu lại... mà nhờ vậy bùm sùm 1 câu chuyện to chà bá lửa bự chàng hảng bum sùm cả nước để có cớ làm trong sạch gốc rễ từng chút một... qui luật đào thải sẽ đến

Còn tình tiết, chi li, và các thủ thuật... chỉ có cơ quan điều tra là người nắm rõ nhất.

Lỗ hổng bảo mật lớn nhất là bản thân người dùng. Và đám nghệ sĩ thì thường ko có nhiều kiến thức về công nghệ cho lắm. Thế nên chuyện bị hack là chuyện ko có gì quá ngạc nhiên.

theo e Nham Hoàng Khang có thể xem trộm được các tin nhắn của nghệ sỹ là do NHK đã lợi dung các lỗ hổng bảo mật của facebook để hack vào trong tài khoản của họ, khi đó NHK có thể xem được các tin nhắn riêng tư của các nghệ sỹ, như cách mọi người bị hack facebook và bị tống tiền vậy đó, họ sẽ có hết tất cả các cuộc hội thoại, tin nhắn và hình ảnh khi bạn nhắn tin và nói chuyện với bạn bè 

Xem trộm tin nhắn SMS hay là trên messenger hả bạn?? Có vẻ bây giờ bảo mật quá kém.

Nguyen Hoang Anh
=)))))))))) ủa vụ gì mới dzị má =)))))))))))))))) chị biết gì ko??

Ông ý lợi dụng sơ hở bảo mật để trộm cắp thông tin đấy bạn ạ. Vốn dĩ trong giới công nghệ, Nhâm Hoàng Khang đã có tiếng tăm rồi. Là người làm ra phần mềm mBybass, dùng để bẻ khóa các máy iPhone 'dính' iCloud. Công cụ của Nhâm Hoàng Khang có thể giúp mở khóa thiết bị mà vẫn có thể nghe gọi, nhắn tin.

Nói chung là ông này giỏi, nhưng mà lại là kiểu người "có tài mà không có đức" bạn ạ. Khá tiếc