Bánh gạo hình bán nguyệt (송편 – Songpyeon) là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bánh Songpyeon là món bánh trung thu truyền thống của người dân Hàn Quốc trong mỗi dịp lễ Chuseok. Bánh được làm từ bột gạo nhào với nước ấm và có nhân hạt mè, đậu đỏ, đậu xanh, hạt dẻ… Ngày nay, bánh Songpyeon có nhiều sự đột phá về hình thức, hương vị nhưng những chiếc bánh truyền thống hình bán nguyệt vẫn không thể thiếu vào dịp Chuseok.
Trả lời
Bánh Songpyeon là món bánh trung thu truyền thống của người dân Hàn Quốc trong mỗi dịp lễ Chuseok. Bánh được làm từ bột gạo nhào với nước ấm và có nhân hạt mè, đậu đỏ, đậu xanh, hạt dẻ… Ngày nay, bánh Songpyeon có nhiều sự đột phá về hình thức, hương vị nhưng những chiếc bánh truyền thống hình bán nguyệt vẫn không thể thiếu vào dịp Chuseok.