Bầu trời vào ban ngày có phải là vật sáng không?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Vật sáng là "nguồn sáng hoặc 1 vật hắt lại ánh sáng". Ta nhìn thấy 1 vật khi có ánh sáng từ vật đó tới mắt ta.

Vậy bạn có nhìn thấy bầu trời ko? Có, chắc chắn là vậy. Vậy có nghĩa có ánh sáng từ bầu trời đến mắt. Theo định nghĩa về vật sáng ở trên, bầu trời ban ngày chính là vật sáng, bất luận nó tự phát sáng hay tán xạ ánh sáng mặt trời.

Trả lời

Vật sáng là "nguồn sáng hoặc 1 vật hắt lại ánh sáng". Ta nhìn thấy 1 vật khi có ánh sáng từ vật đó tới mắt ta.

Vậy bạn có nhìn thấy bầu trời ko? Có, chắc chắn là vậy. Vậy có nghĩa có ánh sáng từ bầu trời đến mắt. Theo định nghĩa về vật sáng ở trên, bầu trời ban ngày chính là vật sáng, bất luận nó tự phát sáng hay tán xạ ánh sáng mặt trời.