Bây giờ bạn thích nghe nhạc của ai?

  1. Âm nhạc

"Ai rồi cũng khác"

Ở mỗi giai đoạn trưởng thành sẽ có những thể loại, dòng nhạc mà chúng ta yêu thích khác nhau. Hồi còn là học sinh, mình mê mẫn nhạc Kpop, phải nói là cuồng si mấy nhóm nhạc idol: T-ara, 2NE1, Beast, BigBang,...Lên đại học mình lại rất thích mấy bài nhạc có pha tí EDM trong đó, nghe rất high. Còn bây giờ, mình lại thiên về những bài hát trầm nhẹ hơn, pha chút tự sự như nhạc của Passenger. Mình đặc biệt thích giọng hát của Passenger, siêu da diết và trầm ấm, mình như thấy chính bản thân mình qua từng câu hát.

Hiện tại mình là như thế, không biết trong giai đoạn tiếp theo, mình sẽ nghe loại nhạc gì nữa :) Còn bạn, bây giờ bạn thích nghe nhạc của ai nhất?


Từ khóa: 

âm nhạc

,

ca sĩ

,

loại nhạc

,

âm nhạc

Mình cũng thuộc thể loại nghe tạp. Hồi trẻ có nghe Kpop: SNSD DBKS Suju. Nhạc trẻ Việt cũng nhiều: Ưng Hoàng Phúc HAT, Đan Trường. Lớn lên xíu nghe US UK: Taylor, Charlie Puth, Adele, Maroon5..

Hiện tại thì bài nào hợp tai thì nghe à :)))

Trả lời

Mình cũng thuộc thể loại nghe tạp. Hồi trẻ có nghe Kpop: SNSD DBKS Suju. Nhạc trẻ Việt cũng nhiều: Ưng Hoàng Phúc HAT, Đan Trường. Lớn lên xíu nghe US UK: Taylor, Charlie Puth, Adele, Maroon5..

Hiện tại thì bài nào hợp tai thì nghe à :)))

Nói chung trước h mình vẫn nghe hổ lốn tạp nham nhiều thể loại, nhiều ca sĩ và giờ vẫn vậy. Tất nhiên cũng có lúc này lúc kia, vd trời mưa thì thích nghe Kiss the rain, Rhythm of the rain, Rain (SID)... chẳng hạn. Nhưng trong 1 khoảng thời gian tương đối dài thì vẫn cứ là tùm lum ca sĩ/ nhóm nhạc.

Ca sĩ gần nhất mà mình tìm các bài hát để add thêm vào list thì hẳn là Miku ^^.