Bệnh Lợn tai xanh chỉ có ở Việt Nam hiện nay hay đang phát triển ở rất nhiều nước khác nữa?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS), còn gọi là "bệnh lợn tai xanh'' (Blue-ear Pig Diseae) được phát hiện lần đầu tiên ở nước ta vào năm 1997 trên đàn lợn nhập từ Mỹ, qua kiểm tra có huyết thanh dương tính. Tuy nhiên, mãi tối đầu năm 2007 bệnh phát thành dịch ỏ 7 tỉnh phía Bắc, sau đó lan nhanh ra một số tỉnh miền Trung và miền Nam, gây tổn thất rất lón về kinh tế. Hiện nay đã có 10 tỉnh có dịch bệnh (Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Lâm Đồng, Thái Bình, Thái Nguyên, Nam Định, Ninh Bình). Bệnh phát triển rộng rãi tại 50 huyện, 657 xã với 222.059 con bị bệnh và đã thực hiện tiêu hủy tới 221.352 con. Việc tiêu hủy một lượng lốn lợn gặp rất nhiều khó khăn vì vừa tốn kém tiền đền bù vừa gây ô nhiễm nguồn đất và các mạch nước ngầm.
Trả lời
Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS), còn gọi là "bệnh lợn tai xanh'' (Blue-ear Pig Diseae) được phát hiện lần đầu tiên ở nước ta vào năm 1997 trên đàn lợn nhập từ Mỹ, qua kiểm tra có huyết thanh dương tính. Tuy nhiên, mãi tối đầu năm 2007 bệnh phát thành dịch ỏ 7 tỉnh phía Bắc, sau đó lan nhanh ra một số tỉnh miền Trung và miền Nam, gây tổn thất rất lón về kinh tế. Hiện nay đã có 10 tỉnh có dịch bệnh (Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Lâm Đồng, Thái Bình, Thái Nguyên, Nam Định, Ninh Bình). Bệnh phát triển rộng rãi tại 50 huyện, 657 xã với 222.059 con bị bệnh và đã thực hiện tiêu hủy tới 221.352 con. Việc tiêu hủy một lượng lốn lợn gặp rất nhiều khó khăn vì vừa tốn kém tiền đền bù vừa gây ô nhiễm nguồn đất và các mạch nước ngầm.