Bị thận có nên uống vitamin c?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Được chỉ định theo liều lượng của bác sĩ thì không bị, nhưng điều này không được khiến khích do câu hỏi này đã từng gây tranh cãi đúng sai rất lâu rồi. Mình nghĩ vẫn là không nên vitamin C tan trong nước trong quá trình lọc máu nên không có tốt cho những người bị suy thận.

Trả lời

Được chỉ định theo liều lượng của bác sĩ thì không bị, nhưng điều này không được khiến khích do câu hỏi này đã từng gây tranh cãi đúng sai rất lâu rồi. Mình nghĩ vẫn là không nên vitamin C tan trong nước trong quá trình lọc máu nên không có tốt cho những người bị suy thận.

Vitamin C là một chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, vitamin C được chuyển hóa thành axit oxalic và bài tiết qua nước tiểu, tạo thành các tinh thể canxi oxalat không có lợi cho bệnh sỏi thận.

Bị thận thì không nên uống bạn nhé, nên bù bằng hoa quả vì hoa quả có lượng vitamin C thấp hơn nhiều so với các viên C, hoặc kẹo C được bán ở ngoài hiệu thuốc. 

Clip này nói khá rõ vì cái việc vitamin C có ảnh hưởng tới tình trạng sỏi thận hay không nhé