Bố mẹ có nên để lại tài sản cho con cái?

  1. Đầu tư & Tài chính

Theo mọi người ba mẹ để lại tiền cho con cái đó là một bàn đạp lớn cho sự nghiệp của đứa trẻ hay là sự ỉ lại, thiếu động lực cố gắng? Với tư duy và cách sống như hiện tại của người Việt ba mẹ có nên để lại tiền, tài sản cho con cái ko?

Hiện tại mình đang viết một bài báo về đề tài này nên rất hy vọng nhận được ý kiến của mọi người để có thêm ý tưởng và tài nguyên phân tích ạ.

Từ khóa: 

đầu tư & tài chính

Theo mình bố mẹ rất là nên để lại tiền bạc, tài sản lại cho con cái.

Lý do không phải là sau khi qua đời mới để lại, mà từng bước từng bước trong cái giai đoạn phát triển của người con hãy bơm cho nó từng phần từng phần tài sản. Khi mà nó đi học hay là cần tiền, khi nó lấy vợ lấy chồng là cần tiền, sinh đứa con đầu tiên là nó cần tiền, khởi nghiệp một cái dự án gì đấy lại cũng phải cần tiền. Phải liên tục bơm tiền từ nhỏ luôn thì mới đảm bảo được mục tương lai vững chắc.

Tuy nhiên bố mẹ thường sợ đưa tiền nó hư rồi ngày xưa tao phải đi lên từ tay trắng thì bây giờ chúng mày cũng phải đi lên từ tay trắng như thế. Điều này có thể phù hợp với thời đại ngày xưa thời mà ai cũng nghèo như ai, đất nước vừa qua chiến tranh, ai cũng thất học. Nói chung xuất phát điểm của mọi người thời đấy là như nhau, thế nên là bố mẹ có thể sống được theo cách như vậy, chỉ cần cố gắng chăm chỉ mong một chút may mắn nữa là thành công.

Nhưng mà bây giờ cái xã hội cạnh tranh khốc liệt, cạnh tranh bằng vốn tài chính do bố mẹ để lại, vốn quan hệ bố mẹ cũng để lại. Vốn chính thức là từ bé đã được ăn học đầy đủ rồi thì những đứa trẻ không có hậu thuẫn của gia đình thì thua ngay từ vạch xuất phát. Xã hội đã bắt đầu có tài sản tích lũy, rồi xuất phát điểm rất là khác nhau, có những người ở đích những người âm. Nếu mà bố mẹ không biết tận dụng cái sự tích lũy tài sản tích lũy kinh nghiệm của đời trước rồi cho đời sau thì đứa con của mình thì nó sẽ trở thành một người thua kém về mọi mặt.

Cái việc mà qua đời mới để lại tiền cho con mới là khiến nó hư. Bố mẹ qua đời để lại cho người ta một cái tài sản khổng lồ không dạy người ta cách sử dụng cách hiệu quả thì nó sẽ hư ngay lập tức. Giống như chuyện ''người nghèo trúng số'' vậy đấy.

Nếu mà khi từ nhỏ bố mẹ đã liên tục cố gắng hết sức để bơm cho các con đầy đủ vật chất và hướng dẫn các con sử dụng các cái nguồn vốn chung của gia đình, nó sẽ có các kỹ năng để sử dụng tài sản lớn. Khi mà nó ra xã hội nó đã hơn vượt trội bạn bè đồng trang lứa.

Trả lời

Theo mình bố mẹ rất là nên để lại tiền bạc, tài sản lại cho con cái.

Lý do không phải là sau khi qua đời mới để lại, mà từng bước từng bước trong cái giai đoạn phát triển của người con hãy bơm cho nó từng phần từng phần tài sản. Khi mà nó đi học hay là cần tiền, khi nó lấy vợ lấy chồng là cần tiền, sinh đứa con đầu tiên là nó cần tiền, khởi nghiệp một cái dự án gì đấy lại cũng phải cần tiền. Phải liên tục bơm tiền từ nhỏ luôn thì mới đảm bảo được mục tương lai vững chắc.

Tuy nhiên bố mẹ thường sợ đưa tiền nó hư rồi ngày xưa tao phải đi lên từ tay trắng thì bây giờ chúng mày cũng phải đi lên từ tay trắng như thế. Điều này có thể phù hợp với thời đại ngày xưa thời mà ai cũng nghèo như ai, đất nước vừa qua chiến tranh, ai cũng thất học. Nói chung xuất phát điểm của mọi người thời đấy là như nhau, thế nên là bố mẹ có thể sống được theo cách như vậy, chỉ cần cố gắng chăm chỉ mong một chút may mắn nữa là thành công.

Nhưng mà bây giờ cái xã hội cạnh tranh khốc liệt, cạnh tranh bằng vốn tài chính do bố mẹ để lại, vốn quan hệ bố mẹ cũng để lại. Vốn chính thức là từ bé đã được ăn học đầy đủ rồi thì những đứa trẻ không có hậu thuẫn của gia đình thì thua ngay từ vạch xuất phát. Xã hội đã bắt đầu có tài sản tích lũy, rồi xuất phát điểm rất là khác nhau, có những người ở đích những người âm. Nếu mà bố mẹ không biết tận dụng cái sự tích lũy tài sản tích lũy kinh nghiệm của đời trước rồi cho đời sau thì đứa con của mình thì nó sẽ trở thành một người thua kém về mọi mặt.

Cái việc mà qua đời mới để lại tiền cho con mới là khiến nó hư. Bố mẹ qua đời để lại cho người ta một cái tài sản khổng lồ không dạy người ta cách sử dụng cách hiệu quả thì nó sẽ hư ngay lập tức. Giống như chuyện ''người nghèo trúng số'' vậy đấy.

Nếu mà khi từ nhỏ bố mẹ đã liên tục cố gắng hết sức để bơm cho các con đầy đủ vật chất và hướng dẫn các con sử dụng các cái nguồn vốn chung của gia đình, nó sẽ có các kỹ năng để sử dụng tài sản lớn. Khi mà nó ra xã hội nó đã hơn vượt trội bạn bè đồng trang lứa.

Thực tế là kể cả tỷ phú đô la họ cũng để lại cho con cái (ít nhất) số tiền đủ để chúng không phải làm gì đến cuối đời. Nhà Walton chủ Walmart bên mỹ, nếu bố mẹ không để hết tài sản cho các anh em mà đem từ thiện hết thì giờ này còn Walmart không?
Tài sản không để lại cho con cái không lẽ mang đi từ thiện hết? Không lo đc cho thân nhân của mình thì đi giúp người ngoài còn có nghĩa lý gì? 
Tôi thì nghĩ ngược lại "Bố mẹ không có gì để lại cho con là điều đáng buồn". (Ý này không có ý miệt thị bố mẹ nghèo nên vui lòng ko hiểu lầm)