[Book Debate] Đọc càng nhiều sách thì càng tốt, đúng hay không?

  1. Sách

  2. Phong cách sống

Đọc thêm sách thì hiểu biết được mở mang. Đọc càng nhiều sách thì vốn từ càng phong phú, càng tích lũy thêm nhiều tri thức và học hỏi được từ trải nghiệm, vốn sống của tác giả.

Vậy đọc càng nhiều sách sẽ càng giỏi có đúng hay không? Quan điểm của bạn là gì?

https://cdn.noron.vn/2021/11/05/2508818158510-1636081188_1024.png
Từ khóa: 

đọc nhiều sách

,

số lượng

,

book debate

,

sách

,

phong cách sống

Mình không hoàn toàn đồng ý về việc này. Lúc trước mình có đọc được một câu nói: "Đọc sách cốt là để tự khám phá, chứ không phải để dễ dãi đi theo lối mòn nhận thức." Đọc sách quá nhiều sẽ làm bạn dễ dàng mắc phải lối suy nghĩ dễ dãi, rập khuôn. Nếu bạn tự tin rằng bạn đọc mười quyển sách một tháng, mình nghĩ bạn đơn giản chỉ đang đọc ở cấp độ thấp nhất, chỉ đơn thuần đọc chữ cái mà thôi! Tư duy theo chiều sâu dần biến mất, thay vào đó là một bộ não tiếp nhận tri thức máy móc, đầy tính chủ quan.

https://cdn.noron.vn/2021/11/11/2508818161822-1636602771_1024.jpg

Nhiều bạn trẻ hiện nay đang cố gắng chạy theo xu hướng "đọc nhiều sách", điển hình là dòng sách tự lực (Self-help), song, mình phải thừa nhận rằng, thói quen xấu đọc sách quá lan man, không có chọn lọc và chạy theo cảm xúc chính là hệ quả của việc cố gắng đọc quá nhiều. Chính mình cũng từng vấp phải. Mình đã có một thời gian đọc rất nhiều sách Self-help, từ tác giả Việt Nam đến nước ngoài, Hàn quốc hay Mỹ, mình luôn tin nó là liều thuốc “an thần” ngọt ngào mỗi khi gặp khó khăn với thực tại, tin tưởng tuyệt đối vào các tác giả, những viễn cảnh tương lai tốt đẹp, thành công mà họ vẽ ra. Tuy nhiên, đọc nhiều quá khiến tâm trí mình lan man, vô định và dần cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.

Chính vì thế, việc "đọc đúng sách và đọc sách đúng" rất quan trọng, chất lượng luôn được đánh giá hơn số lượng. Hãy đọc chậm lại, đọc một cách thông thả và đắm mình nhất vào quyển sách mà bạn nghĩ rằng phù hợp nhất với bản thân mình. Không ai ép buộc bạn phải "đọc nhanh và đọc nhiều" cả. Đồng thời hãy cân bằng giữa việc đọc sách và các hoạt động thể thao, ngắm nhìn cuộc sống xung quanh bạn nhé!

Trả lời

Mình không hoàn toàn đồng ý về việc này. Lúc trước mình có đọc được một câu nói: "Đọc sách cốt là để tự khám phá, chứ không phải để dễ dãi đi theo lối mòn nhận thức." Đọc sách quá nhiều sẽ làm bạn dễ dàng mắc phải lối suy nghĩ dễ dãi, rập khuôn. Nếu bạn tự tin rằng bạn đọc mười quyển sách một tháng, mình nghĩ bạn đơn giản chỉ đang đọc ở cấp độ thấp nhất, chỉ đơn thuần đọc chữ cái mà thôi! Tư duy theo chiều sâu dần biến mất, thay vào đó là một bộ não tiếp nhận tri thức máy móc, đầy tính chủ quan.

https://cdn.noron.vn/2021/11/11/2508818161822-1636602771_1024.jpg

Nhiều bạn trẻ hiện nay đang cố gắng chạy theo xu hướng "đọc nhiều sách", điển hình là dòng sách tự lực (Self-help), song, mình phải thừa nhận rằng, thói quen xấu đọc sách quá lan man, không có chọn lọc và chạy theo cảm xúc chính là hệ quả của việc cố gắng đọc quá nhiều. Chính mình cũng từng vấp phải. Mình đã có một thời gian đọc rất nhiều sách Self-help, từ tác giả Việt Nam đến nước ngoài, Hàn quốc hay Mỹ, mình luôn tin nó là liều thuốc “an thần” ngọt ngào mỗi khi gặp khó khăn với thực tại, tin tưởng tuyệt đối vào các tác giả, những viễn cảnh tương lai tốt đẹp, thành công mà họ vẽ ra. Tuy nhiên, đọc nhiều quá khiến tâm trí mình lan man, vô định và dần cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.

Chính vì thế, việc "đọc đúng sách và đọc sách đúng" rất quan trọng, chất lượng luôn được đánh giá hơn số lượng. Hãy đọc chậm lại, đọc một cách thông thả và đắm mình nhất vào quyển sách mà bạn nghĩ rằng phù hợp nhất với bản thân mình. Không ai ép buộc bạn phải "đọc nhanh và đọc nhiều" cả. Đồng thời hãy cân bằng giữa việc đọc sách và các hoạt động thể thao, ngắm nhìn cuộc sống xung quanh bạn nhé!

Đọc nhiều mà áp dụng được gì thì xem như chả có gì cả . Đọc sách có 3 bước: Đọc , suy ngẫm, nhớ và thực hành . Đọc nhiều chưa chắc tốt , nhưng đọc kỹ chắc chắn sẽ tốt

Chưa chắc đâu anh gần nhà em có một ông gần 30 rồi mà chẳng làm ăn gì cả suốt ngày ở nhà đọc sách ăn bám rồi nói mấy chuyện kiểu thánh hiền tư tưởng với đạo đức với tinh thần hiệp khách ấy. Xong lại còn từng chồng sách kiếm hiệp xếp đầy nhà nữa chứ, nhìn khiếp lắm anh ơi. Em nghĩ ông ấy ngộ chữ mất rồi

Bạn Thu Hồng Hoàng đã tiếp tục dẫn đầu trong Book Debate này với 18 lượt yêu thích. Mình xin chúc mừng bạn, mình tặng bạn 50 coin :) cảm ơn những ý kiến đóng góp từ các bạn, mình mời các bạn tiếp tục tham gia Book Debate những tuần tiếp theo nhé!

Còn phụ thuộc vào thể loại sách và cách đọc sách nữa chứ bạn? Nếu đọc nhiều mà không hiểu gì, không đem áp dụng được vào cuộc sống thì thành ra là mọt sách mất rồi. Đọc như vậy tốn thời gian lắm đó.

Đọc nhiều thì hiểu biết sâu rộng, tâm tính bình hòa. Người đọc nhiều hẳn là người có lòng kiên nhẫn và lối sống thiên về suy tư, nên càng đọc nhiều rõ ràng là càng tốt!