[Book Debate] Sách của Osho có giá trị hay không?

  1. Sách

  2. Tâm linh

  3. Phong cách sống

Osho được biết đến là một trong những bậc thầy tâm linh có sức ảnh hưởng. Vậy nhưng sức ảnh hưởng đó cụ thể ra sao mà đến nay vẫn có những quan điểm trái chiều khi bàn về ông và sách của ông?

Sức ảnh hưởng từ đạo sư Osho là tích cực, khai sáng để mang lại tự do và dẫn con người ta đến gần với chân lý trong niềm hân hoan tận hưởng cuộc sống ...

hay ảnh hưởng từ của ông đơn thuần là sự nổi loạn, cóp nhặt rồi pha trộn để rồi Osho làm nổi bật bằng tài năng thuyết phục, sự khéo léo tôn vinh những giá trị mà người nghe tôn thờ?

Mong các bạn bày tỏ suy nghĩ cá nhân về Osho một cách thẳng thắn nhưng lịch sự, tôn trọng.

https://cdn.noron.vn/2022/01/03/290320058996647-1641181441.png
Từ khóa: 

book debate

,

noron

,

osho

,

sách

,

sách

,

tâm linh

,

phong cách sống

Theo nhận xét của mình thì cả hai. 
Mình thấy đức Phật ngài cũng học qua các thầy tâm linh sau đó mới ngộ chứng và thành Phật. Điều đó chứng tỏ chúng ta đều cần học. Học và cop nhặt một cách đúng đắn sáng tạo để làm nên cái của riêng mình.
Đối với việc nhận xét về bất cứ hình thái nào mình luôn dựa trên giá trị. Giá trị đem lại là tốt thì là tốt và ngược lại.
Không ai có thể vỗ ngực khẳng định tôi giỏi và tôi tốt. Cũng không thể nói mình đúng họ sai. Nhưng chúng ta có thể nói về giá trị. Giống như việc có người sẵn sàng trả tiền để được nói chuyện với bạn bởi giá trị bạn tạo ra. Họ quan tâm đến giá trị trong bạn chứ không hẳn vì bạn là giáo sư hay tiến sĩ. Giá trị của bạn tác động vào họ để sản sinh ra nhiều giá trị tốt đẹp. Đó chính là điều quan trọng.
Sách Osho nếu nói về giá trị cuộc sống vậy chứng tỏ nó có giá trị. Nó giúp con người hiểu mình và yêu cuộc sống vậy nó giá trị. Nhưng nếu ai đó vì đọc sách của ông mà chán sống ghét sống thì chứng tỏ nó không đem đến giá trị.
Việc cóp nhặt vốn là điều hiển nhiên. Nhưng cóp nhặt bằng quan điểm riêng với cái nhìn mới chính là khác biệt.
Trả lời
Theo nhận xét của mình thì cả hai. 
Mình thấy đức Phật ngài cũng học qua các thầy tâm linh sau đó mới ngộ chứng và thành Phật. Điều đó chứng tỏ chúng ta đều cần học. Học và cop nhặt một cách đúng đắn sáng tạo để làm nên cái của riêng mình.
Đối với việc nhận xét về bất cứ hình thái nào mình luôn dựa trên giá trị. Giá trị đem lại là tốt thì là tốt và ngược lại.
Không ai có thể vỗ ngực khẳng định tôi giỏi và tôi tốt. Cũng không thể nói mình đúng họ sai. Nhưng chúng ta có thể nói về giá trị. Giống như việc có người sẵn sàng trả tiền để được nói chuyện với bạn bởi giá trị bạn tạo ra. Họ quan tâm đến giá trị trong bạn chứ không hẳn vì bạn là giáo sư hay tiến sĩ. Giá trị của bạn tác động vào họ để sản sinh ra nhiều giá trị tốt đẹp. Đó chính là điều quan trọng.
Sách Osho nếu nói về giá trị cuộc sống vậy chứng tỏ nó có giá trị. Nó giúp con người hiểu mình và yêu cuộc sống vậy nó giá trị. Nhưng nếu ai đó vì đọc sách của ông mà chán sống ghét sống thì chứng tỏ nó không đem đến giá trị.
Việc cóp nhặt vốn là điều hiển nhiên. Nhưng cóp nhặt bằng quan điểm riêng với cái nhìn mới chính là khác biệt.

Mình xin tổng kết Book Debate này và gửi tặng đến bạn Eva Eva 50 coin (11 tim), bạn Trần Linh Linh 30 coin (08 tim) và bạn Tuyết Liên (05) tim. Mình xin cảm ơn những chia sẻ từ các bạn và đón đợi các bạn tham gia những Book Debate tiếp theo nhé.

Đọc ông này có đúng lần là thôi không bao giờ đọc nữa :)))) toàn khuyên người đọc ăn chơi nhảy múa với hoan lạc gì đó mất hết cả ý chí tiến thủ đời người!

Liên cho rằng tiếp cận với tư duy của Osho thì bản thân mỗi người cần phải có sự thông tuệ nhất định. Vì sách của Osho không phải dễ đọc, nhất là với những người mới tìm hiểu. Chính ông cũng không ép ai phải nghe theo những tư tưởng ông trình bày vì những tri thức ấy sẽ không thuộc về đám đông. Đọc Osho cần sàng lọc và chịu khó suy nghĩ, cộng thêm có người hiểu biết hơn dìu dắt mình thì sẽ đỡ hoang mang hơn.

Có là gì đi nữa thì sách ông ấy bán được chứng tỏ nó có giá trị với người cần, đến cả những cuốn sách rõ ràng là độc hại, nhảm nhí mà còn bán được thì vì sao sách Osho lại không có giá trị nhỉ? Osho thông minh là điều khỏi bàn cãi.

Giá trị hay không thì mình chưa rõ vì mình cũng ít quan tâm đến tác giả này. Nhưng quan điểm của mình là với những cuốn sách gây ra nhiều tranh cãi thì mình tạm thời chưa cần thiết phải đọc đến. Còn nhiều thứ hữu ích hơn để lựa chọn cơ mà?