[Book Debate] Theo bạn, thị trường xuất bản sách nhộn nhịp như hiện nay có góp phần khiến văn hóa đọc phát triển hay không?

  1. Sách

  2. Xã hội

Mình thấy hiện tại số lượng sách được xuất bản khá nhiều và nhanh. Nhiều đến mức mua không xuể và nhanh đến mức chưa đọc xong quyển cũ thì đã ra quyển mới.

Theo bạn, đó là tín hiệu tốt, thể hiện văn hóa đọc đang được chú trọng và việc đọc được đầu tư nhiều hơn ...hay hiện tượng này chỉ là bề nổi, chưa cải thiện được văn hóa đọc vì khiến cho số lượng đầu sách tăng lên còn năng lực nhận thức của người đọc giảm đi?

Mời bạn chia sẻ suy nghĩ của bản thân nhé!

https://cdn.noron.vn/2022/03/24/43203163854323353-1648090788.png
Từ khóa: 

đọc sách

,

thị trường xuất bản

,

văn hóa đọc

,

book debate

,

noron

,

sách

,

xã hội

Mình nghĩ là có, ở khía cạnh là nó giúp cho sự lựa chọn của mọi người trở nên đa dạng hơn. So với thị trường sách ở nước ngoài như Châu Âu, Mỹ, Trung Đông...thì thị trường sách của Việt Nam chưa được coi là nhộn nhịp lắm đâu. 
Tuy nhiên, ở khía cạnh phát triển văn hóa đọc thì còn nhiều điều chúng ta cần phải bàn sâu hơn chứ không chỉ có việc bán sách đa dạng thể loại. Sách mà mua về để đó không đọc và không giúp ích gì cho người đọc thì coi chừng sa đà vào chủ nghĩa sùng bái vật chất chứ không phải là văn hóa đọc thực sự.
Cốt lõi của văn hóa đọc là nâng cao tri thức cộng đồng, ta nói tri thức ở đây là theo nghĩa căn bản của nó là sự hiểu biết sâu sắc về vấn đề. Nâng cao văn hóa đọc không cốt ở đọc bao nhiêu mà là đọc bao sâu, là bạn có biến được kiến thức góp nhặt thành tri thức của chính mình không, bạn có thấu hiểu sâu sắc về vấn đề mình đang nói hay không. Hiện nay có nhiều dạng sách vở "mỳ ăn liền", đọc nhanh, dễ vào, dễ hiểu, dễ lĩnh hội, đọc xong thì cứ tưởng là hiểu lắm, nhưng chỉ cần hỏi sâu thêm vào phạm vi kiến thức nền tảng là lập tức ấp úng ngay, đó là biểu hiện của việc hiểu biết trên bề mặt, thiếu tính phản biện, như vậy không thể coi là hiểu sâu được. 
Văn hóa đọc còn liên quan đến việc lựa chọn loại sách mà bạn đọc, tác giả bạn đọc, đọc có hoàn toàn bị lậm sách hay sẽ có giới hạn và không gian cho việc phản biện. Bạn càng xa rời tư duy một phía của tác giả bao nhiêu thì cái bạn lĩnh hội từ việc đọc càng nhiều.
Trả lời
Mình nghĩ là có, ở khía cạnh là nó giúp cho sự lựa chọn của mọi người trở nên đa dạng hơn. So với thị trường sách ở nước ngoài như Châu Âu, Mỹ, Trung Đông...thì thị trường sách của Việt Nam chưa được coi là nhộn nhịp lắm đâu. 
Tuy nhiên, ở khía cạnh phát triển văn hóa đọc thì còn nhiều điều chúng ta cần phải bàn sâu hơn chứ không chỉ có việc bán sách đa dạng thể loại. Sách mà mua về để đó không đọc và không giúp ích gì cho người đọc thì coi chừng sa đà vào chủ nghĩa sùng bái vật chất chứ không phải là văn hóa đọc thực sự.
Cốt lõi của văn hóa đọc là nâng cao tri thức cộng đồng, ta nói tri thức ở đây là theo nghĩa căn bản của nó là sự hiểu biết sâu sắc về vấn đề. Nâng cao văn hóa đọc không cốt ở đọc bao nhiêu mà là đọc bao sâu, là bạn có biến được kiến thức góp nhặt thành tri thức của chính mình không, bạn có thấu hiểu sâu sắc về vấn đề mình đang nói hay không. Hiện nay có nhiều dạng sách vở "mỳ ăn liền", đọc nhanh, dễ vào, dễ hiểu, dễ lĩnh hội, đọc xong thì cứ tưởng là hiểu lắm, nhưng chỉ cần hỏi sâu thêm vào phạm vi kiến thức nền tảng là lập tức ấp úng ngay, đó là biểu hiện của việc hiểu biết trên bề mặt, thiếu tính phản biện, như vậy không thể coi là hiểu sâu được. 
Văn hóa đọc còn liên quan đến việc lựa chọn loại sách mà bạn đọc, tác giả bạn đọc, đọc có hoàn toàn bị lậm sách hay sẽ có giới hạn và không gian cho việc phản biện. Bạn càng xa rời tư duy một phía của tác giả bao nhiêu thì cái bạn lĩnh hội từ việc đọc càng nhiều.

Em nghĩ việc nhiều NXB được ra đời cũng góp phần kích thích thói quen đọc của độc giả, họ sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn với những thể loại sách mình thích. Tuy nhiên, việc này cũng chỉ góp một phần nhỏ trong việc phát triển văn hóa đọc thôi, chứ những bạn không thích đọc sách thì họ cũng không quan tâm mấy đến NXB ạ.

Sách ngày nay không còn là bảo bối được trân quý như trước nó trở thành hàng hóa vô tri. Kẻ mua người bán nhộn nhịp thế nhìn cũng vui mắt nhưng khó vui lòng. Khó vui lòng vì sách vở không đi vào tư chất người đọc như xưa. Đọc một đằng làm một nẻo.

Cá nhân mình thấy thời nay dễ mua sách hơn bao giờ hết mà lựa chọn cũng đa dạng thể loại hơn. Có thể việc khuyến đọc đang được làm tốt chứ người đọc sách có nhận được giá trị từ sách hay không thì mình không chắc, nhất là khi chứng kiến quá nhiều vụ bê bối liên quan đến đạo đức lối sống gần đây.

Nên mừng đã vì có thêm nhiều sự lựa chọn cho người đọc. Còn về việc sợ sách ra nhanh quá người đọc tiếp thu không kịp thì khỏi lo vì "rau nào sâu nấy", lâu dần người đọc sẽ tự biết tham khảo nhiều nguồn để lựa sách cho phù hợp ví dụ như review trên noron chẳng hạn.

Xuất bản sách là một chuyện nhưng văn hóa đọc hay không lại phụ thuộc vào mỗi người, maybe

Mình xin gửi tặng 50 coin đến bạn @Lena et Films (23 tim) và 20 coin đến ba bạn @Dung Võ, @Tiên Tích Tầm Long và @Diệu Hà (các bạn đều có 13 tim). Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lai trong Book Debate:)