Buộc bản thân làm điều mình không thích/không muốn, có mang lại lợi ích gì?

  1. Phong cách sống

  2. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

phong cách sống

,

kỹ năng mềm

Người thành công không hẳn là người làm được những việc phi thường, những điều không thể. Người thành công là người có thể làm được những điều nên làm và có thể làm.

https://cdn.noron.vn/2021/11/16/25088114332871-1637050661.jpg

Trên đời này chiến thắng lớn nhất là chiến thắng bản thân mình. Dùng kỷ luật để chiến thắng bản thân, vượt qua những cám dỗ, sự lời biếng, ham muốn tầm thường để đạt tới mục tiêu đề ra.

Trả lời

Người thành công không hẳn là người làm được những việc phi thường, những điều không thể. Người thành công là người có thể làm được những điều nên làm và có thể làm.

https://cdn.noron.vn/2021/11/16/25088114332871-1637050661.jpg

Trên đời này chiến thắng lớn nhất là chiến thắng bản thân mình. Dùng kỷ luật để chiến thắng bản thân, vượt qua những cám dỗ, sự lời biếng, ham muốn tầm thường để đạt tới mục tiêu đề ra.

Bạn phải hỏi xem điều mà bạn không thích/không muốn mà đang ép bản thân phải làm có mang lại lợi ích gì cho bạn hay không.

Đôi khi mình phải từ bỏ những thứ mình thích để làm những thứ mình không thích nhưng mang lại lợi ích cho bản thân. Cuộc sống là thế, không phải lúc nào cũng là thời gian thuận lợi để theo đuổi thứ mình thích.

có khi bạn sẽ thấy thích điều mà mình ko thích bấy lâu nay đấy

Không phải trong cuộc sống lúc nào cũng được hành động và sống theo sở thích của mình. Vì thế nếu bạn buộc bản thân làm điều mình không muốn mà điều đó mang lại lợi ích cho bạn thì mình nghĩ bạn sẽ rèn được tính chấp nhận, kỷ luật và thích nghi. 

Cũng tùy trường hợp.

Ví dụ bạn bè rủ đi chơi, tụ tập nói chuyện, nếu bạn không thích thì có thể ở nhà, đi chơi khi bản thân không muốn cũng ko mang lại lợi ích gì cho bản thân mà đôi khi còn phá hỏng bầu không khi của các bạn ấy

Trường hợp khác, mặc dù bạn không thích đi học nhưng ép bản thân đi học thì mình nghĩ là nên.

Bạn sẽ được những lợi ích sau:
(1) Tăng trải nghiệm.

(2) Tập thích nghi với những điều kiện, hoàn cảnh khác nghiệt (Khắc nghiệt là do tâm bạn nghĩ khi bạn không thích nhé!)

(3) Có thể là một cơ hội (VD: Khi bạn chưa làm, bạn thấy không thích điều đó. Nhưng khi thực sự bắt tay vào việc, bạn thấy "Ồ, nó chẳng đáng ghét như mình tưởng. May quá không bỏ lỡ.")

(4) Hoặc Có thể tăng khả năng chắc chắn lên đến 100% là bạn "méo" thích thật. (VD: Khi bạn chưa làm, bạn thấy không thích điều đó. Nhưng bạn tò mò là "Nhỡ đâu lúc làm mình lại thích." Và bạn làm. Rồi bạn nhận ra chắc chắn sure kèo 1000% là "Ờ, chả thích cái việc đó thật") Và bạn không cần để tâm nữa đến việc nên làm việc đó hay không từ này về sau.


Tuy nhiên nhé, cũng tùy việc mà buộc bản thân thôi! 🙃 Buộc bản thân xong rơi vào cái số (4), đúng là tăng thêm trải nghiệm đấy nhưng thấy bản thân ngu ngốc, áp lực, tuyệt vọng, ăn năn, hối hận chỉ muốn đăng xuất ngày khỏi sự lựa chọn này.

(Theo quan điểm của một người không đam mê thử thách bản thân ra khỏi vùng an toàn sau 7749 lần buộc bản thân làm điều mình không thích!)

https://cdn.noron.vn/2022/12/22/main-qimg-bd27cca1931c8c2a0b4814f1a300d0c2-pjlq-1671682358-1671682358.jpg