Các bạn có tự dọn dẹp rác của mình ở cửa ăn nhanh hoặc cửa hàng tự phục vụ?

  1. Phong cách sống

Đa số khách hàng đến cửa hàng tiện lợi hoặc các quán cafe tự phục vụ luôn có một thói quen đó là "dùng xong đi luôn". Họ bày thức ăn ra và để lại rác, họ uống nước và để nguyên ly giấy trên bàn. Sau đó rời đi vì nghĩ việc còn lại là của nhân viên, không phải của mình.

Với mình thì mình có 1 thói quen là sau khi ăn xong ở cửa hàng đồ ăn nhanh (KFC, Lotteria...) mình thường dọn dẹp sạch bàn của mình và mang lại chỗ để rác để nhân viên cửa hàng làm nốt.

Các bạn có thói quen đấy không?

Từ khóa: 

ăn uống

,

tự tay làm hết

,

dọn dẹp nhà cửa

,

phong cách sống

Mình nghĩ làm được điều này thì tốt, nhưng nếu không cũng không sao, không phải là tiêu chuẩn gì cả để đánh giá.

Mình có dọn, bởi mình và vợ mình cũng đều đã từng làm việc liên quan tới F&B.

Trả lời

Mình nghĩ làm được điều này thì tốt, nhưng nếu không cũng không sao, không phải là tiêu chuẩn gì cả để đánh giá.

Mình có dọn, bởi mình và vợ mình cũng đều đã từng làm việc liên quan tới F&B.

Bản thân mình luôn tự động dọn bàn, vứt rác mỗi khi ăn uống xong ở cửa hàng tiện lợi hoặc đồ ăn nhanh. Mình nghĩ làm vậy là ý thức ở mỗi người, mà cũng tôn trọng những người vào sau ngồi vào bàn. Thậm chí kể cả đi ăn ở những quán ăn, nhà hàng có người phục vụ tận bàn mình vẫn tìm cách hạn chế xả bẩn, thải rác và bầy bừa ở khu vực mình ăn. Thứ nhất là nhìn chỗ ăn nó không gọn gàng, sạch sẽ mình ăn cũng mất ngon, thứ hai là cũng đỡ việc cho nhân viên phục vụ.

Cơ bản mình rất ghét bừa bãi nên mình sẽ dẹp gọn lại rồi để trên bàn, nếu có thùng rác ngay dưới chân thì sẽ bỏ vào thùng rác luôn.

Ở Việt Nam văn hoá "tự phục vụ" vốn không phổ biến nên cũng khó kỳ vọng đại đa số mọi người sẽ biết, hiểu và thực hiện vì họ không có khái niệm đó trong đầu.

Mình cũng không để ý cái này. :(