Các bạn nghĩ sao về hài xưa và nay?

  1. Giáo dục

  2. Lịch sử

  3. Phim ảnh

Từ khóa: 

giáo dục

,

lịch sử

,

phim ảnh

Thật ra mình thích hài xưa vì nội dung kịch bản được đầu tư rất nhiều, thông minh, hài hước một cách văn minh trong lời nói và cách sử dụng từ ngữ. Cũng rất bài bản, chỉnh chu. Và đặc biệt là cái hài đi cùng với thời gian :D Qua bao năm r mà vẫn thích coi đi coi lại mấy kịch hài Vân Sơn, Bảo Liêm, Chí Tài, Hoài Linh.. Ngoài Bắc thì có Tự Long, Xuân Bắc.. :D

Còn hài ngày nay thì hiện đại hơn, nhịp độ nhanh hơn.. và cũng ồn ào hơn nữa kk🤣. Coi thử Gia Đình Cục Súc, hay mấy hài của Hùynh Lập, Duy Khánh, BB Trần.. là sẽ thấy liền cái xu hướng hài hơi ồn ào này đang rất được ưa chuộng trên mxh :) Nhưng những nội dung này đến từ những nghệ sĩ nổi tiếng, văn minh hiện đại nên vẫn đc nhiều khán giả yêu mến.

Nói về hài hiện đại chính thống một chút, thì mình thích xem những kịch hài của Trường Giang, Trấn Thành.. cảm giác nội dung vẫn rất bài bản, đầu tư, nhất là hài của Trường Giang, vừa hiện đại nhưng vẫn giữ được nét hài kiểu xưa. Lúc rảnh thì mình thích coi mấy kịch hài của 7 nụ cười xuân, Ơn giời cậu đây rồi..🤣

Chỉ là đối với mình thì mình không thích những người sử dụng những từ ngữ tục tĩu hay hình ảnh phản cảm, đôi khi là lời lẽ chế giễu hay giỡn cợt thiếu văn minh rồi xem nó như một video giải trí trên mxh, tóp tóp..

Những video, kịch hài đều chung một mục đích là đem lại tiếng cười cho người xem, nhưng nó cũng cần sự đầu tư, nội dung, kịch bản tích cực, lời lẽ, hành động văn minh nhé :D

Trả lời

Thật ra mình thích hài xưa vì nội dung kịch bản được đầu tư rất nhiều, thông minh, hài hước một cách văn minh trong lời nói và cách sử dụng từ ngữ. Cũng rất bài bản, chỉnh chu. Và đặc biệt là cái hài đi cùng với thời gian :D Qua bao năm r mà vẫn thích coi đi coi lại mấy kịch hài Vân Sơn, Bảo Liêm, Chí Tài, Hoài Linh.. Ngoài Bắc thì có Tự Long, Xuân Bắc.. :D

Còn hài ngày nay thì hiện đại hơn, nhịp độ nhanh hơn.. và cũng ồn ào hơn nữa kk🤣. Coi thử Gia Đình Cục Súc, hay mấy hài của Hùynh Lập, Duy Khánh, BB Trần.. là sẽ thấy liền cái xu hướng hài hơi ồn ào này đang rất được ưa chuộng trên mxh :) Nhưng những nội dung này đến từ những nghệ sĩ nổi tiếng, văn minh hiện đại nên vẫn đc nhiều khán giả yêu mến.

Nói về hài hiện đại chính thống một chút, thì mình thích xem những kịch hài của Trường Giang, Trấn Thành.. cảm giác nội dung vẫn rất bài bản, đầu tư, nhất là hài của Trường Giang, vừa hiện đại nhưng vẫn giữ được nét hài kiểu xưa. Lúc rảnh thì mình thích coi mấy kịch hài của 7 nụ cười xuân, Ơn giời cậu đây rồi..🤣

Chỉ là đối với mình thì mình không thích những người sử dụng những từ ngữ tục tĩu hay hình ảnh phản cảm, đôi khi là lời lẽ chế giễu hay giỡn cợt thiếu văn minh rồi xem nó như một video giải trí trên mxh, tóp tóp..

Những video, kịch hài đều chung một mục đích là đem lại tiếng cười cho người xem, nhưng nó cũng cần sự đầu tư, nội dung, kịch bản tích cực, lời lẽ, hành động văn minh nhé :D

Hài xưa thâm thúy hay hơn bây giờ nhiều, tuổi thơ mình gắn bó với hài Xuân Bắc, Tự Long, Xuân Hinh,... Toàn nghệ sĩ gạo cội, diễn nét hài nào ra nét đấy, không bị mất màu sắc riêng cho đến tận bây giờ, mình đang sắp tốt nghiệp đại học rồi. Có những bộ phim hài mình xem mà nhớ mãi, còn nhớ được cả 1 vài câu thoại cơ, kiểu Tết nào bố cũng mua đĩa hài về xem xong xem đi xem lại xước cả băng: Cả Ngố, Tiền ơi, Người lịch sự,..... đỉnh vch

Bây giờ nhiều quá, diễn viên còn non tay chạy theo xu hướng là chính, toàn motip quen thuộc xong cố lồng thêm những tình tiết gây cười thành ra bị lố, hài nhảm nhiều hơn. Nhiều người làm hài cũng k có tâm, có mấy bộ phim hài tết của Nghệ sĩ Quốc Anh với Trung Hiếu mình thấy phản cảm, toàn thấy mấy cô ăn mặc hở hang đi đi lại lại, ndung thì chẳng có ý nghĩa gì, sao sao ấy, giờ mình chẳng xem hài có xem thì cũng xem lại hài ngày xưa thôi

Huhuu mình chỉ thích xem mấy phim hài kiểu này thuii ý, dựa trên các tích xưa, đáng yuuu mà ý nghĩa cực. Mấy phim hài hiện giờ mình xem được vài giây thôi say goodbye

MÌnh biết là xưa và nay đều có cái hay riêng của nó, nhưng mk vẫn thích xem hài xưa hơn. Hài xưa xem đi xem lại vẫn thấy hay và có chiều sâu hơn nhiều so với hài nay.

Nếu như nói hài tết ngày xưa thì vẫn cảm giác được sự sâu sắc cùng thâm thúy .  Nhất là hài của cặp đôi Xuân Bắc- Tự Long. Còn hài bây giờ có phần loãng quá thành ra có phần bội thực. Hơn nữa vs nền tảng Tik tok thì cũng ít người có đủ kiên nhẫn xem những bộ hài kịch dài cả tiếng đồng hồ. Có chăng phim lẻ vẫn còn sống dai trước những bộ anime oanh tạc.