Các bạn nghĩ thế nào về việc học sinh đến trường phải mặc đồng phục?

  1. Giáo dục

Ngày trước đi học mình cũng từng hay thắc mắc tại sao học sinh cứ phải đeo trên mình bộ đồng phục vừa nóng, vừa lỉnh kỉnh (khăn quàng, phù hiệu) vừa dễ bẩn (màu trắng) gây ngại ngùng xấu hổ, bây giờ lớn rồi thì...càng ngày càng thấy việc mặc đồng phục nên được dẹp bỏ, vì mình thấy nó chả giúp giải quyết việc gì cả.

Các bạn có nghĩ rằng hệ thống các trường học nên bỏ việc bắt buộc học sinh mặc đồng phục khi đến trường?

Từ khóa: 

đồng phục

,

học sinh

,

uniform

,

trường học

,

cải cách

,

giáo dục

Nếu các bạn đang nói đến đồng phục thống nhất cả nước như ở VN thì mình phản đối, nên bỏ. Chẳng có cái lợi gì khi phải cột thêm sợi dây trước cổ cho mấy đứa khác túm và siết cổ. Và cũng chẳng giúp ích cho thương hiệu của trường chỉ với cái bộ áo mà trường nào cũng giống nhau. Thậm chí nếu người không đi học mà mặc bộ áo đó thì cũng không phân biệt được với học sinh.

Mình lại ủng hộ việc mỗi trường tự có đồng phục riêng. Vừa dễ phân biệt, vừa có cái để tự hào, mà lại còn dễ kiểm soát.

Trả lời

Nếu các bạn đang nói đến đồng phục thống nhất cả nước như ở VN thì mình phản đối, nên bỏ. Chẳng có cái lợi gì khi phải cột thêm sợi dây trước cổ cho mấy đứa khác túm và siết cổ. Và cũng chẳng giúp ích cho thương hiệu của trường chỉ với cái bộ áo mà trường nào cũng giống nhau. Thậm chí nếu người không đi học mà mặc bộ áo đó thì cũng không phân biệt được với học sinh.

Mình lại ủng hộ việc mỗi trường tự có đồng phục riêng. Vừa dễ phân biệt, vừa có cái để tự hào, mà lại còn dễ kiểm soát.

_Riêng mình thấy đồng phục là ký hiệu riêng của từng trường mà người ngoài người ta dễ nhận ra nhất, như người ta hay nói cảm thấy rất tự hào vì được khoác trên mình đồng phục của trường nào đó, mà cũng giúp cho nhà trường dễ quản lý học sinh hơn, vd như trường mình đang học, hay xảy ra mấy vụ trộm cắp lắm, những kẻ xấu lợi dụng việc kiểm tra không chặt chẽ của bảo vệ mà giả làm sinh viên vào trường, vì ai cũng mặc áo thun như nhau.
_Tạo ra tính đồng bộ, không ai hơn ai, ai kém ai, những bạn khó khăn cũng không phải ngại vì quần áo mình không đẹp hay đắt tiền như các bạn khá giả, giờ mình sinh viên trường không bắt mặc đồng phục nữa lại cảm thấy ngại vì mặc đi mặc lại cũng chỉ có vài bộ mà cũng không ăn mặc sành điệu bằng các bạn khác.
_Trường bắt mặc đồng phục thì không phải lăn tăn hôm nay phải mặc gì, vì ai cũng phải mặc đồng phục của trường mà.
_đồng phục mà trường tốn công thiết kế, lựa chọn thì lịch sự, đúng môi trường nhất rồi, để tránh việc một vài bạn ăn mặc phản cảm trong môi trường học đường.

việc mặc đồng phục ở trường học mình nghĩ mục đích chính là để tránh sự phân biệt giàu nghèo