Các bạn thường làm gì để phát triển năng lực sáng tạo của bản thân?

  1. Sách

  2. Phong cách sống

  3. Kỹ năng mềm

Bạn có sử dụng phương pháp nào để cải thiện tư duy sáng tạo như trong bài viết này không?

Từ khóa: 

khả năng sáng tạo

,

sách

,

phong cách sống

,

kỹ năng mềm

Với ý kiến của mình, mỗi người đều có khả năng tư duy sáng tạo riêng, không ai giống ai, do đó cách để phát triển năng lực sáng tạo của mỗi người mỗi khác, riêng mình thì thường sử dụng 4 cách dưới đây:

- Cách thứ nhất, thư giãn tâm hồn lẫn cơ thể. Đây là cách phổ biến nhất đối với đa phần mọi người, mỗi khi "bí" ý tưởng hay cảm thấy chán nản, chỉ cần "xách balo lên và đi", không nhất thiết phải đi xa hay đến những nơi nổi tiếng, đó có thể là một chuyến về quê ngắn ngày, hoặc chạy xe dọc bờ biển để thả hồn theo gió, ngắm nhìn bầu trời xanh...; đối với cơ thể, bạn có thể ngâm mình trong bồn tắm với hương thơm mình yêu thích hay ở suối nước nóng. Cách này mình xếp vào vị trí no.1 bởi tính hiệu quả mà nó mang lại.

- Cách thứ hai, nghe nhạc không lời, cổ điển, hòa tấu (thường khi nghe nhạc không lời mình sẽ kết hợp ngồi thiền khoảng 10-15 phút để thả lỏng tâm trí).

- Cách thứ ba, vẽ + lên ý tưởng bằng mindmap, càng nhiều hình ảnh và màu mè càng tốt (đây là lý do tại sao đến khi đi làm rồi nhưng trong balo hoặc túi xách luôn đầy bút màu và sổ ^^~).

- Cuối cùng, thử làm những điều trước đây mình "không dám làm". Đôi khi một chút mạo hiểm sẽ cho bạn nhiều hứng thú mới, ý tưởng mới. Đừng chỉ gói gọn bản thân theo một khuôn mẫu và nguyên tắc, nhiều khi buông thả và phá cách một chút cũng không sao.

https://cdn.noron.vn/2021/05/31/375011478511760057-1622456560.jpg
Trả lời

Với ý kiến của mình, mỗi người đều có khả năng tư duy sáng tạo riêng, không ai giống ai, do đó cách để phát triển năng lực sáng tạo của mỗi người mỗi khác, riêng mình thì thường sử dụng 4 cách dưới đây:

- Cách thứ nhất, thư giãn tâm hồn lẫn cơ thể. Đây là cách phổ biến nhất đối với đa phần mọi người, mỗi khi "bí" ý tưởng hay cảm thấy chán nản, chỉ cần "xách balo lên và đi", không nhất thiết phải đi xa hay đến những nơi nổi tiếng, đó có thể là một chuyến về quê ngắn ngày, hoặc chạy xe dọc bờ biển để thả hồn theo gió, ngắm nhìn bầu trời xanh...; đối với cơ thể, bạn có thể ngâm mình trong bồn tắm với hương thơm mình yêu thích hay ở suối nước nóng. Cách này mình xếp vào vị trí no.1 bởi tính hiệu quả mà nó mang lại.

- Cách thứ hai, nghe nhạc không lời, cổ điển, hòa tấu (thường khi nghe nhạc không lời mình sẽ kết hợp ngồi thiền khoảng 10-15 phút để thả lỏng tâm trí).

- Cách thứ ba, vẽ + lên ý tưởng bằng mindmap, càng nhiều hình ảnh và màu mè càng tốt (đây là lý do tại sao đến khi đi làm rồi nhưng trong balo hoặc túi xách luôn đầy bút màu và sổ ^^~).

- Cuối cùng, thử làm những điều trước đây mình "không dám làm". Đôi khi một chút mạo hiểm sẽ cho bạn nhiều hứng thú mới, ý tưởng mới. Đừng chỉ gói gọn bản thân theo một khuôn mẫu và nguyên tắc, nhiều khi buông thả và phá cách một chút cũng không sao.

https://cdn.noron.vn/2021/05/31/375011478511760057-1622456560.jpg

Gia tăng vốn hiểu biết

Để có thể kích thích tính sáng tạo, bạn cần tạo cho mình một khối kiến thức nhất định về những vấn đề cụ thể. Đọc và học hỏi thật nhiều và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó là cách kích thích và tổng hợp các kiến thức trở nên sáng tạo hơn.

Khi đối mặt với các những vấn đề khó khăn, bạn có thể dễ đưa ra những giải pháp mang tính đột phá và mới mẻ để giải quyết chúng hơn.

Kích thích tính tò mò

Hãy luôn khích lệ bản thân tò mò và tìm hiểu mọi thứ, khám phá những điều mới mẻ xung quanh từ những thứ nhỏ nhất. Điều này tạo nên một thói quen về việc suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau cho một vấn đề. Từ đó sẽ dần hình thành nên tính sáng tạo nhiều hơn khi gặp một điều gì đó

Luôn tự tin về năng lực bản thân

https://cdn.noron.vn/2021/06/10/luon-tu-tin-ve-nang-luc-ban-than-1623326937_1024.jpg
Luôn tự tin về năng lực bản thân

Luôn nghi ngờ khả năng của bản thân là rào cản lớn ngăn chặn bạn xây dựng và phát triển tính sáng tạo. Khi bạn tự tin bạn sẽ thỏa sức thử và ném mình vào thử thách. Tạo ra những cái mới đột phá hơn so với việc giới hạn năng lực bản thân ở một mốc nào đó. Hãy ghi nhận nỗ lực từng bước một để làm nền tảng cho sự tự tin trong bạn.

Dành thời gian cho phát triển óc sáng tạo

Hãy dành ra thời gian nhất định mỗi ngày để tập trung suy nghĩ, tưởng tượng về một vài dự án đòi hỏi khả năng sáng tạo. Hãy suy xét và đào sâu vấn đề, cần làm gì? Xã hội cần gì? Có thể phát triển thành cái gì đó tốt hơn? Có thể thay đổi theo một cách khác không?

Việc suy nghĩ kỹ lưỡng về một vấn đề giúp bạn phát hiện ra những tính năng mới có thể phát triển được ở một dự án nào đó.

Suy nghĩ tích cực hơn

https://cdn.noron.vn/2021/06/10/suy-nghi-tich-cuc-hon-1623326936_1024.jpg

Viết vào giấy các ý tưởng

https://cdn.noron.vn/2021/06/10/viet-vao-giay-cac-y-tuong-1623326982.jpg
Viết vào giấy các ý tưởng

Viết vào giấy những ý tưởng của bạn ngay khi nó xuất hiện trong đầu, ngay khi thấy một sáng kiến nào đó ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Đây chính là phương pháp tốt cho não bộ tiếp tục sinh ra những ý tưởng mới, liên tưởng và sáng tạo mới dựa trên những cái có sẵn khi bạn viết.

Mình thức đêm và uống Coca-cola. Công việc mình có thiết kế xây dựng, và khi làm mình thường làm khá khuya khi mọi ng đều ngủ, ko gian yên tĩnh, làm 1 lon Coca-cola vị nguyên bản và ý tưởng sẽ đến trong lúc thực hiện công việc.

Ngoài ra, mình còn tích cóp ý tưởng từ từ, có cái gì hay mới để sáng kiến, cải tiến là mình áp dụng và ráp lại với nhau. Lâu dần thành những cải tiến rất lớn trong công việc. Như trước kia, làm hồ sơ thường là thủ công và rất mất thời gian, cách đây 4 năm khi đã rất quen tay, 1 bộ hồ sơ mình có thể làm trong 3 ngày, giờ thì chỉ khoảng 1 buổi sáng, và nếu có chỉnh sửa thì chỉ cần thay đổi rồi thay thế chứ ko nhất thiết phải bỏ luôn cả hồ sơ.

Đó là cách làm của mình.

Theo mình thì thứ nhất là nền tảng kiến thức,học nhiều đọc nhiều để cái gốc mạnh, gốc mạnh thì cành lá mới sum suê. Thứ 2 là hiểu rõ bản thân mình phù hợp với cách làm việc ntn, vd có người sẽ hợp dùng mind map, đặt bút xuống là cứ nghĩ ra, có người lại cứ ngồi nói với bạn bè là ý tưởng nảy ra. Thứ mấy nữa chưa nghĩ ra 🤭

Có đoạn ghi là đặt câu hỏi để rèn tư duy thì nó chính là 5W2H, dùng cái này nhiều sẽ giúp chúng ta nắm được tổng quan vấn đề từ đó đưa ra giải pháp hoàn chỉnh hơn.

Mình thường xuyên sử dụng công cụ này trong làm việc.

Làm và nghĩ về nó chủ yếu thức khuy khi nào mệt mỏi làm ly trà điếu thuốc xong tiếp tục cho tới khi nào díu mắt thì ngủ.hi

wow. Một câu trả lời khá thú vị.

Mình không hiểu sao cách mình phát triển năng lực sáng tạo tốt nhất đó là khi mình giao tiếp bằng Tiếng Anh với người nước ngoài, và Viết. Hai kỹ năng này thực sự đã cho mình rất nhiều thứ á! Còn đọc nhiều thì mình thấy nó chỉ giúp mình mở mang thêm kiến thức và sự hiểu biết nhưng mà trong cuộc sống đó là Nói và Viết

Liên thường dành thời gian sáng sớm để ngồi thiền, sau đó nghe vài bản nhạc.

https://cdn.noron.vn/2021/05/31/375011478511760110-1622471327.jpg
Để sáng tạo mình thường đi bộ và đọc sách, thỉnh thoảng cũng chơi game nữa :)

Duy vật biện chứng. Những nguyên lý cơ bản của marx- Lenin.