Các chứng chỉ nhận được bằng cách thi và học online có được đánh giá cao không?

  1. Hướng nghiệp

  2. Kỹ năng mềm

Mình thấy dạo gần đây có rất nhiều chứng chỉ được lấy một cách dễ dàng chỉ qua việc thi và học online, không biết có nên tin tưởng vào các chứng chỉ này không? Việc chứng chỉ này có được khá dễ thì nhiều người sẽ chạy theo nó và chứng chỉ này sẽ trở nên phổ biến thì nhà tuyển dụng sẽ đánh giá nó như thế nào?
Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

kỹ năng mềm

Điều bạn quan tâm là hợp lý, mặc dù đó cũng là cơ hội học tập thuận tiện cho nhiều người. Với mình, giá trị của chứng chỉ phụ thuộc vào việc mình học được gì. Nếu để làm đẹp CV thôi thì bằng Đại học của mình sau này chắc cũng dùng lót chuột :)

Có nhiều chứng chỉ online như của EdX, Coursera, FutureLearn khá ổn, vì mình cần học thật sự. Những thứ này giúp mở rộng kiến thức, kĩ năng nhiều; đặc biệt hữu ích cho những ai muốn chứng minh sự đầu tư và chuẩn bị để đổi ngành học/làm việc ngành khác.

Còn những chứng chỉ kiểu nhắm mắt là được, thì mình không thấy nó có giá trị nhiều. Mặc dù nhiều người cũng đề cập đến việc bổ sung mấy chứng chỉ này để làm đẹp hồ sơ, nhưng nó không có tác dụng mấy. Nó có thể giúp mình kiếm được công việc ổn ở entry level chẳng hạn, nhưng không thể cho mình đủ kiến thức và kĩ năng cần thiết cho công việc.

Việc có quá nhiều chứng chỉ, thì mình nghĩ nó sẽ dần trở thành một tiêu chuẩn đại trà. Giống như tin học văn phòng và tiếng Anh, mặc dù ai ai cũng có, nhưng nếu không có thì mình thiệt.

Trả lời

Điều bạn quan tâm là hợp lý, mặc dù đó cũng là cơ hội học tập thuận tiện cho nhiều người. Với mình, giá trị của chứng chỉ phụ thuộc vào việc mình học được gì. Nếu để làm đẹp CV thôi thì bằng Đại học của mình sau này chắc cũng dùng lót chuột :)

Có nhiều chứng chỉ online như của EdX, Coursera, FutureLearn khá ổn, vì mình cần học thật sự. Những thứ này giúp mở rộng kiến thức, kĩ năng nhiều; đặc biệt hữu ích cho những ai muốn chứng minh sự đầu tư và chuẩn bị để đổi ngành học/làm việc ngành khác.

Còn những chứng chỉ kiểu nhắm mắt là được, thì mình không thấy nó có giá trị nhiều. Mặc dù nhiều người cũng đề cập đến việc bổ sung mấy chứng chỉ này để làm đẹp hồ sơ, nhưng nó không có tác dụng mấy. Nó có thể giúp mình kiếm được công việc ổn ở entry level chẳng hạn, nhưng không thể cho mình đủ kiến thức và kĩ năng cần thiết cho công việc.

Việc có quá nhiều chứng chỉ, thì mình nghĩ nó sẽ dần trở thành một tiêu chuẩn đại trà. Giống như tin học văn phòng và tiếng Anh, mặc dù ai ai cũng có, nhưng nếu không có thì mình thiệt.

Mình từng được nghe lời tư vấn từ 1 chị Chuyên viên Tuyển dụng, chị có chia sẻ rằng là những chứng chỉ mà các bạn có được một cách dễ dàng từ các khoá free thì nó không nói lên khả năng của bạn như thế nào. Những thứ này chỉ nói lên 1 điều là bạn là người chăm chỉ, vậy thôi.