Các hình thức chiến tranh?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Mình đếm sơ sơ loài người có vài hình thức chiến tranh:

- Vũ trang: Thông thường và cơ bản từ bao đời nay. Gươm giáo và bom đạn, xe tank và tàu ngầm, bla bla. Đỉnh cao là trận Stalingrad của Đức tấn công Xô, tử vong nhân mạng lên hàng triệu.

- Đàm phán: Cái này gọi là uốn ba tấc lưỡi để giành được lợi thế. Như Khổng Minh khích Tôn Quyền để Nguỵ Ngô chiến nhau, Thục hưởng thành quả. Việc thái sư Lê Văn Thịnh giành được một phần Cao Bằng cho Đại Việt cũng là một thắng lợi ngoại giao trước Trung Quốc.

- Kinh tế: Các hình thức cấm vận và điều chỉnh giá cả, Nga, Việt Nam, Cuba, Triều Tiên, Venezuela là những nước thấm cái này nhất. Chết thì không chết nhưng rất dày vò cho nạn nhân.

- Tôn giáo: Giành quyền kiểm soát cho tôn giáo của mình thông qua hình thức truyền đạo và thanh tẩy ngoại đạo. Một thời ở châu Âu nhà thờ là nơi có tiếng nói cực lớn và quyết định nhiều luật lệ quan trọng trong xã hội. Hiện tại Kito giáo đã mất quyền kiểm soát nơi khai sinh của họ vào tay hai người anh em Do Thái giáo và Hồi giáo.

- Tình báo: Các bên cố gắng thâm nhập, moi được nhiều công nghệ và thông tin có ích cho phe mình nhiều nhất càng tốt. Mỹ có chiến dịch Paperclip, sau khi thắng Đức quốc xã thì hấp thụ hết tinh hoa và nhân tài của đối thủ, không để các bí mật về vũ khí sinh học, hoá học, và tên lửa rơi vào tay Nga. Ngược lại điệp viên Klaus Fuchs cũng chôm được các thông tin quan trọng từ dự án Manhattan, giúp Nga có được quả bom nguyên tử đầu tiên.

- Cyber: Giống vụ Trung Quốc hack một phát tê liệt cả sân bay Tân Sơn Nhất. Tương lai thì chiến tranh mạng điện tuwr cũng là một chiến trường quan trọng khi hầu như mọi dữ liệu và hoạt động của quốc gia được đưa lên đây. 

- Văn hoá: Hãy xem sức công phá của làn sóng Hallyu càn quét trái đất, chưa bao giờ các oppa hạ nhiệt, khiến giới trẻ bản xứ phát cuồng. Quyền lực mềm của chiến tranh văn hoá là không thể xem thường.

- Thể thao: Đây có lẽ là hình thức "chiến tranh" văn minh nhất khi con người ganh đua nhau trên sân vận động. Là cách để gián tiếp tăng sức mạnh cho dân tộc thông qua lòng tự hào chiến thắng. World Cup và Olympics là những chiến trường danh giá nhất.

Nguồn:

Trả lời

Mình đếm sơ sơ loài người có vài hình thức chiến tranh:

- Vũ trang: Thông thường và cơ bản từ bao đời nay. Gươm giáo và bom đạn, xe tank và tàu ngầm, bla bla. Đỉnh cao là trận Stalingrad của Đức tấn công Xô, tử vong nhân mạng lên hàng triệu.

- Đàm phán: Cái này gọi là uốn ba tấc lưỡi để giành được lợi thế. Như Khổng Minh khích Tôn Quyền để Nguỵ Ngô chiến nhau, Thục hưởng thành quả. Việc thái sư Lê Văn Thịnh giành được một phần Cao Bằng cho Đại Việt cũng là một thắng lợi ngoại giao trước Trung Quốc.

- Kinh tế: Các hình thức cấm vận và điều chỉnh giá cả, Nga, Việt Nam, Cuba, Triều Tiên, Venezuela là những nước thấm cái này nhất. Chết thì không chết nhưng rất dày vò cho nạn nhân.

- Tôn giáo: Giành quyền kiểm soát cho tôn giáo của mình thông qua hình thức truyền đạo và thanh tẩy ngoại đạo. Một thời ở châu Âu nhà thờ là nơi có tiếng nói cực lớn và quyết định nhiều luật lệ quan trọng trong xã hội. Hiện tại Kito giáo đã mất quyền kiểm soát nơi khai sinh của họ vào tay hai người anh em Do Thái giáo và Hồi giáo.

- Tình báo: Các bên cố gắng thâm nhập, moi được nhiều công nghệ và thông tin có ích cho phe mình nhiều nhất càng tốt. Mỹ có chiến dịch Paperclip, sau khi thắng Đức quốc xã thì hấp thụ hết tinh hoa và nhân tài của đối thủ, không để các bí mật về vũ khí sinh học, hoá học, và tên lửa rơi vào tay Nga. Ngược lại điệp viên Klaus Fuchs cũng chôm được các thông tin quan trọng từ dự án Manhattan, giúp Nga có được quả bom nguyên tử đầu tiên.

- Cyber: Giống vụ Trung Quốc hack một phát tê liệt cả sân bay Tân Sơn Nhất. Tương lai thì chiến tranh mạng điện tuwr cũng là một chiến trường quan trọng khi hầu như mọi dữ liệu và hoạt động của quốc gia được đưa lên đây. 

- Văn hoá: Hãy xem sức công phá của làn sóng Hallyu càn quét trái đất, chưa bao giờ các oppa hạ nhiệt, khiến giới trẻ bản xứ phát cuồng. Quyền lực mềm của chiến tranh văn hoá là không thể xem thường.

- Thể thao: Đây có lẽ là hình thức "chiến tranh" văn minh nhất khi con người ganh đua nhau trên sân vận động. Là cách để gián tiếp tăng sức mạnh cho dân tộc thông qua lòng tự hào chiến thắng. World Cup và Olympics là những chiến trường danh giá nhất.

Nguồn: