Các loài thực vật sống dưới biển hấp thụ ánh sáng mặt trời như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Do đặc tính cần ánh sáng mặt trời để quang hợp, các loài thực vật biển thường chỉ sống được ở độ sâu nhất định để ánh sáng mặt trời có thể xuyên xuống từ mặt biển đủ để chúng quang hợp. Cũng có trường hợp đặc biệt (do hoàn cảnh đưa đẩy) mà nhiều loài thực vật có thể sống ở độ sâu lớn hơn nơi áp suất thì tăng mà nhiệt độ thì giảm. Ví dụ: cỏ biển (seagrass), tảo carolline (carolline algae), tảo biển (seaweed)...
Trả lời
Do đặc tính cần ánh sáng mặt trời để quang hợp, các loài thực vật biển thường chỉ sống được ở độ sâu nhất định để ánh sáng mặt trời có thể xuyên xuống từ mặt biển đủ để chúng quang hợp. Cũng có trường hợp đặc biệt (do hoàn cảnh đưa đẩy) mà nhiều loài thực vật có thể sống ở độ sâu lớn hơn nơi áp suất thì tăng mà nhiệt độ thì giảm. Ví dụ: cỏ biển (seagrass), tảo carolline (carolline algae), tảo biển (seaweed)...