Các nhà "Thiên Tài" có cấu trúc sinh học cơ thể giống chúng ta không?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

thiên tài

,

cấu trúc sinh học

,

phong cách sống

Mình nghĩ là chắc chắn phải có gì đó khác, ví dụ về Leonardo De Vinci:


Trả lời

Mình nghĩ là chắc chắn phải có gì đó khác, ví dụ về Leonardo De Vinci:


mình thì nghĩ được cái này mất cái kia thôi. một số thứ tăng để giúp thông minh hơn nhưng sau cùng vẫn sẽ ảnh hưởng đến thứ khác

Tất nhiên phải có gì đó, như Einstein thì thùy não lớn hơn, nếp nhăn nhiều hơn. Nhưng chỉ có thể thao thì thường thể hiện ra hình thể bên ngoài, còn thiên tài về lĩnh vực trí tuệ thì muôn hình vạn trạng. Những người bị tự kỷ, bị thiểu năng vẫn có thể tính siêu tính nhẩm, siêu trí nhớ... Ngay cả nhà vật lý vĩ đại đương thời là Stephen Hawking cũng bị xơ cứng teo cơ, não chẳng thể điều khiển nỗi cơ thể nhưng hiện nay ai thông minh hơn ông. Nói chung có thể khác nhưng khoa học chưa thể hieeir rõ cơ chế bên trong.

Rất có thể, ví dụ như là Tim nằm bên phải chẳng hạn. Hihi. 

Theo mình nghĩ là khác vào bộ phận, nhất là não.

Ví dụ tùy thuộc vào lĩnh vực đàn piano thì phần não cảm quan âm nhạc phải phát triển hơn, các ngón tay cũng phải linh hoạt hơn