Các phi tần được tuyển chọn như thế nào?

  1. Lịch sử

Không biết năm xưa có tổ chức cuộc thi tuyển phi tần cho vua không nhỉ?

Từ khóa: 

phong kiến

,

cung đình

,

lịch sử

Phi tần, cung nữ trong cung vua có nhiều loại.
Loại thấp nhất có lẽ là các nô lệ chiến tranh, bị bắt về trong các cuộc chiến. Lịch sử Việt Nam không chép nhiều về những người này. Nhưng ta biết rằng họ vẫn tồn tại. Như chuyện Mỵ Ê trong lĩnh nam chích quái chả hạn.
Tiếp đến là những cô gái được tiến cử vào cung. Những người này do địa phương tự tuyển chọn và tiến cử. Thường thì ngoài tiêu chuẩn đẹp, sẽ có thêm các tiêu chuẩn phụ như "cầm, kỳ, thi, hoạ" vì đây là các điểm cộng, giúp họ tăng cơ hội được vua để mắt tới.
Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp là con gái các quý tộc, thế lực lớn tiến cử vào để "làm thân". Những trường hợp này thì hên xui, có khi xấu nhưng vua vẫn phải có abc xyz để làm vừa lòng đám quyền thế 😝
Trả lời
Phi tần, cung nữ trong cung vua có nhiều loại.
Loại thấp nhất có lẽ là các nô lệ chiến tranh, bị bắt về trong các cuộc chiến. Lịch sử Việt Nam không chép nhiều về những người này. Nhưng ta biết rằng họ vẫn tồn tại. Như chuyện Mỵ Ê trong lĩnh nam chích quái chả hạn.
Tiếp đến là những cô gái được tiến cử vào cung. Những người này do địa phương tự tuyển chọn và tiến cử. Thường thì ngoài tiêu chuẩn đẹp, sẽ có thêm các tiêu chuẩn phụ như "cầm, kỳ, thi, hoạ" vì đây là các điểm cộng, giúp họ tăng cơ hội được vua để mắt tới.
Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp là con gái các quý tộc, thế lực lớn tiến cử vào để "làm thân". Những trường hợp này thì hên xui, có khi xấu nhưng vua vẫn phải có abc xyz để làm vừa lòng đám quyền thế 😝

Nếu chỉ hỏi về tuyển chọn phi tần thì chúng ta sẽ lược bỏ 2 nguồn là tù binh và địa phương dâng cống, vì sao ư? Đơn giản vì chuyện tuyển gái của Vua và hoàng gia k chỉ đơn giản là g*****i về chơi cho sướng cc mà nó còn ẩn chứa nhiều vấn đề chính trị và cân bằng thế lực trong triều đường. Lẽ dĩ nhiên trong đó vẫn có 1 số ít lọt lưới và có cả những người khá nổi tiếng như mụ Ỷ Lan cơ mà kèo này hông có nhiều....

Có hai nguồn cơ bản:

1 là Từ nội tại triều đường gồm con em cháu gái của các quan đại thần chủ yếu là mấy ông to về chính trị quân sự hoặc em, cháu chặt gần của mấy bà hậu phi tiên đế hoặc hậu phi đương nhiệm. Mấy người này thường đc nuôi dạy trong điều kiện tốt nên xu hướng thường đáp ứng đủ các yêu cầu về công dung ngôn hạnh. Tuy nhiên đám đồ chơi tủ kính này thường ít khi được vua thực lòng yêu vì nhiều quá phát ngấy, hơn nữa đội này vào để các quan, hoàng thân có tai mắt gần vua để cân bằng thế lực triều đường hay đơn giản là 1 kẻ để giám thi vua k thể rời xa được những kẻ đã tiến cử họ vào. Đại biểu có Tào Tiết, Tào Hoa, Tào Hiến- con của Tào Tháo, Lê Thánh Ngẫu con của Lê Quý Ly .

2. Là từ nguồn ngoại giao: Thường là con em của mấy ông đại thần nhưng trấn thủ biên cương hay vùng đất trọng yếu. Ở ta cũng như TQ do thời kỳ phong kiến giao thông khó khăn, liên lạc hạn chế nên các vùng biên cường nằm trong cương thổ chỉ là Tuyên ngôn miệng thực tế nó thuộc đâu do các thế lực địa phương quyết định. Ở Đại Việt từ thời Lý thi hành chính sách trao đổi hôn nhân, theo đó vua gả cho các tù trưởng các công chúa, đổi lại con em các tù trưởng vào cung làm hậu phi, kiểu như trao đổi con tin đó mà ...