Cách để lên dây cót làm việc sau giờ nghỉ trưa?

  1. Kỹ năng mềm

Mình không biết vấn đề của mình có Anh, chị, bạn nào cũng gặp phải hay không?

Năng suất làm việc của mình tốt nhất là vào buổi sáng rất dễ ra quyết định, thoải mái và bình tĩnh xử lí công việc, còn buổi chiều thì ngược lại hoàn toàn, làm việc rất chậm luôn. Mặc dù mình vẫn dành 15p để chợp mắt rồi mới tiếp tục công việc, nhưng mà vẫn không hiệu quả.


Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Hay vậy, mình chỉ cần chợp mắt 10p là đủ rồi.

Còn nếu bạn cần lên dây cót thì cứ nghĩ đến. Bà chủ trọ: 2 chẹo, anh tiền net: chăm bải, chú điện nước: sáo chăm, gia đình ở nhà còn vất vả, chiều còn phải dắt gấu đi ăn..... Thế là có động lực mở mắt ra làm việc ngay 🤣🤣

Trả lời

Hay vậy, mình chỉ cần chợp mắt 10p là đủ rồi.

Còn nếu bạn cần lên dây cót thì cứ nghĩ đến. Bà chủ trọ: 2 chẹo, anh tiền net: chăm bải, chú điện nước: sáo chăm, gia đình ở nhà còn vất vả, chiều còn phải dắt gấu đi ăn..... Thế là có động lực mở mắt ra làm việc ngay 🤣🤣

Mình cũng cùng quan tâm với Thảo.

Những hôm nào buổi trưa mình có tập Yoga là buổi chiều bắt đầu khá nhanh, còn những hôm khác mình hay nghe nhạc tiết tấu mạnh mới có thể tỉnh táo. 

Share với Thảo, list nhạc này nhé ^^

Vấn đề năng lượng trong người bạn suy giảm dần theo thời gian.
Cách giải quyết: tìm các nguồn năng lượng mới để F5 cơ thể mình:
- Nghe một bản nhạc, đoạn video truyền cảm hứng. 
- Lấy năng lượng từ những người khác: hãy tìm xung quanh bạn những người năng lượng tốt, tiếp xúc với họ, tương tác với họ qua những câu chuyện, cái bắt tay, trò chơi,...
- Thực hiện các bài tập thể dục nhẹ nhàng, nghĩ về gia đình, về những người quan trọng trong cuộc đời bạn,... 
.... 
Trà đá cafe chém gió
Ngủ trưa khoảng 15 - 20 phút thôi