Cách duy trì mối quan hệ với những người mình muốn làm việc cùng khi gặp họ trong các sự kiện?

  1. Kỹ năng mềm

Trong nhiều lần tham gia các chương trình tình nguyện và dự án, mình đã gặp được nhiều bạn có nhiều nhiệt huyết, rất có tâm, rất thích được kết nối với họ nhưng sau mỗi chương trình ngắn hạn đó thì lại không còn liên lạc với nhau nữa vì không còn mục tiêu để bàn chung.

Phải chăng để duy trì mối quan hệ với những người bạn có tâm như thế thì mình phải có một dự án riêng và mời họ cùng hợp tác làm việc vì cùng làm việc là cách để chúng ta dễ kết nối nhất đúng không ạ? 

Vậy mọi người sẽ làm gì để duy trì được với những người bạn mà mình muốn ở bên họ ạ?

Từ khóa: 

network

,

working

,

kỹ năng mềm

A. Về việc hợp tác.
Đối với anh việc hợp tác thì 2 bên cùng có lợi và sòng phẳng, dù đó là người lạ hay người quen.

Cá nhân anh rất kị việc nhập nhằng quan hệ cá nhân và quan hệ công việc. Việc nhập nhằng giữa cá nhân và công việc rất dễ dẫn tới việc những bất đồng trong công việc sẽ gây sứt mẻ mối quan hệ cá nhân và ngược lại. Nên khi mời người quen cùng làm việc anh rất sòng phẳng với họ, trong công việc có thể tranh luận lớn tiếng đập bàn đập ghế nhưng khi đi chơi với nhau thì dẹp mọi bất đồng công việc qua 1 bên. Nên về phương diện công việc, nó phụ thuộc vào việc em thiết kế phương án hợp tác thế nào hơn là với ai.

Đối với người quen, mình đã hiểu sở trường sở đoản của họ, có sự tin tưởng lẫn nhau và hiểu nhau từ trước thì luôn là thuận lợi nhất. Vì sự tin tưởng lẫn nhau nên có thể có cùng chịu rủi ro với nhau và linh động trong nhiều tình huống.

Nếu như em không hợp tác với tâm thế 'nhờ vả' thì vấn đề ở trên không đáng để lo lắng.

B. Về giữ gìn mối quan hệ: mỗi người có cách khác nhau mà mình cảm thấy thoải mái, cách riêng của anh như sau.

Anh không có thói quen chat, 8 hay hỏi thăm những câu bâng quơ, hay nhậu, hay tụ tập. Anh rất ít khi gặp bạn bè mình dù là những người rất thân, và càng lớn càng bận rộn anh càng ít gặp.

Những lúc anh gặp người khác dù bạn bè hay người lạ anh quan tâm nhiều hơn đến chất lượng và chiều sâu của khoảnh khắc đó hơn là mình phải gặp bao lâu hay trong tương lai phải gặp bao nhiêu lần. Cá nhân anh luôn coi việc gặp gỡ đó có thể là lần cuối cùng mình được gặp người đó (vì khoảng cách địa lý, cuộc sống, công việc v.v) nên mình càng phải trân trọng và tận dụng khoảng thời gian đó. Tùy vào thời gian cho phép, anh giao tiếp với người khác với các mục đích sau:

1. Xây dựng lòng tin bằng cách thể hiện mình là người đáng tin tưởng và cởi mở. Dựa vào những thông tin họ chia sẻ, anh luôn chủ động bày tỏ anh muốn hỗ trợ hoặc giúp họ một việc cụ thể nào đó như một món quà thể hiện sự thiện chí. Việc em có thể giúp người khác được đến đâu phụ thuộc vào khả năng, trình độ, kinh nghiệm, tài nguyên của em. Tuy nhiên, em luôn có 1 cái gì đó có thể cho người khác. VD kể cả anh không thấy giúp họ đc gì, anh luôn có thể mời những người nước ngoài hay bạn ở xa tới nhà anh ở và dẫn họ đi chơi v.v Và những việc này không nên phụ thuộc vào việc sau này người ta có cho em lại gì không.

2. Cho người ta biết mình đang làm gì và những gì mình đang tìm kiếm. Trong tương lai nếu họ cần tới mình hoặc tìm thấy những gì mình đang tìm kiếm họ sẽ liên hệ.

3. Tìm hiểu về người đó. VD: người đó là ai, đang làm gì, có gì chung với mình không, họ cần gì ? v.v để biết đâu trong tương lai mình cần tới họ.

4. Trao đổi liên lạc. Có thể qua mạng xã hội. Nếu không có hoặc trong môi trường formal không tiện xin liên hệ mạng xã hội, mình nên xin danh thiếp hoặc email. Đặc biệt nhất là hãy cố gắng gửi email ngay sau khi gặp gỡ để sau này cả 2 có thể tìm lại nhau dễ dàng.

Điều quan trọng nhất là hãy cởi mở và chân thành về bản thân và mục đích của mình. Trong 1 sự kiện, đừng tập trung vào việc biết càng nhiều người, gom càng nhiều danh thiếp càng tốt, có rất nhiều bạn chào hỏi hết người này đến người khác chỉ để xin danh thiếp thôi, rồi sau đó gọi chào hàng hoặc xin việc, đó không phải là văn hóa networking và việc bạn cầm danh thiếp của người khác và người đó không có mối quan hệ thực sự với bạn thì chẳng khác nào cold call. Danh thiếp sinh ra là để rải mà, bạn đâu khác gì vài nghìn người khác cũng cầm danh thiếp đó.

Mục tiêu cuối cùng là để lại ấn tượng tốt và tin tưởng ở nhau nhất có thể để làm tiền đề thuận lợi cho những cuộc nói chuyện hoặc dự án về sau vì mình sẽ ko biết được mình sẽ cần ai vào lúc nào. Vậy là đủ.

Trên thực tế, anh có rất nhiều người bạn cả chục năm không gặp, hầu như không bao giờ hỏi thăm nhau, nhưng đã làm với nhau rất nhiều dự án vì biết đó là người đó phù hợp với kế hoạch của mình.

Tất nhiên là mình càng đầu tư, gặp gỡ một mối quan hệ thì càng tốt, và hãy làm tốt nhất có thể. Nhưng khi càng lớn cuộc sống bận rộn, việc khó gặp gỡ nhau thường xuyên là điều bình thường nên ai cũng sẽ hiểu điều đó nên em không cần quá lo.

Trả lời

A. Về việc hợp tác.
Đối với anh việc hợp tác thì 2 bên cùng có lợi và sòng phẳng, dù đó là người lạ hay người quen.

Cá nhân anh rất kị việc nhập nhằng quan hệ cá nhân và quan hệ công việc. Việc nhập nhằng giữa cá nhân và công việc rất dễ dẫn tới việc những bất đồng trong công việc sẽ gây sứt mẻ mối quan hệ cá nhân và ngược lại. Nên khi mời người quen cùng làm việc anh rất sòng phẳng với họ, trong công việc có thể tranh luận lớn tiếng đập bàn đập ghế nhưng khi đi chơi với nhau thì dẹp mọi bất đồng công việc qua 1 bên. Nên về phương diện công việc, nó phụ thuộc vào việc em thiết kế phương án hợp tác thế nào hơn là với ai.

Đối với người quen, mình đã hiểu sở trường sở đoản của họ, có sự tin tưởng lẫn nhau và hiểu nhau từ trước thì luôn là thuận lợi nhất. Vì sự tin tưởng lẫn nhau nên có thể có cùng chịu rủi ro với nhau và linh động trong nhiều tình huống.

Nếu như em không hợp tác với tâm thế 'nhờ vả' thì vấn đề ở trên không đáng để lo lắng.

B. Về giữ gìn mối quan hệ: mỗi người có cách khác nhau mà mình cảm thấy thoải mái, cách riêng của anh như sau.

Anh không có thói quen chat, 8 hay hỏi thăm những câu bâng quơ, hay nhậu, hay tụ tập. Anh rất ít khi gặp bạn bè mình dù là những người rất thân, và càng lớn càng bận rộn anh càng ít gặp.

Những lúc anh gặp người khác dù bạn bè hay người lạ anh quan tâm nhiều hơn đến chất lượng và chiều sâu của khoảnh khắc đó hơn là mình phải gặp bao lâu hay trong tương lai phải gặp bao nhiêu lần. Cá nhân anh luôn coi việc gặp gỡ đó có thể là lần cuối cùng mình được gặp người đó (vì khoảng cách địa lý, cuộc sống, công việc v.v) nên mình càng phải trân trọng và tận dụng khoảng thời gian đó. Tùy vào thời gian cho phép, anh giao tiếp với người khác với các mục đích sau:

1. Xây dựng lòng tin bằng cách thể hiện mình là người đáng tin tưởng và cởi mở. Dựa vào những thông tin họ chia sẻ, anh luôn chủ động bày tỏ anh muốn hỗ trợ hoặc giúp họ một việc cụ thể nào đó như một món quà thể hiện sự thiện chí. Việc em có thể giúp người khác được đến đâu phụ thuộc vào khả năng, trình độ, kinh nghiệm, tài nguyên của em. Tuy nhiên, em luôn có 1 cái gì đó có thể cho người khác. VD kể cả anh không thấy giúp họ đc gì, anh luôn có thể mời những người nước ngoài hay bạn ở xa tới nhà anh ở và dẫn họ đi chơi v.v Và những việc này không nên phụ thuộc vào việc sau này người ta có cho em lại gì không.

2. Cho người ta biết mình đang làm gì và những gì mình đang tìm kiếm. Trong tương lai nếu họ cần tới mình hoặc tìm thấy những gì mình đang tìm kiếm họ sẽ liên hệ.

3. Tìm hiểu về người đó. VD: người đó là ai, đang làm gì, có gì chung với mình không, họ cần gì ? v.v để biết đâu trong tương lai mình cần tới họ.

4. Trao đổi liên lạc. Có thể qua mạng xã hội. Nếu không có hoặc trong môi trường formal không tiện xin liên hệ mạng xã hội, mình nên xin danh thiếp hoặc email. Đặc biệt nhất là hãy cố gắng gửi email ngay sau khi gặp gỡ để sau này cả 2 có thể tìm lại nhau dễ dàng.

Điều quan trọng nhất là hãy cởi mở và chân thành về bản thân và mục đích của mình. Trong 1 sự kiện, đừng tập trung vào việc biết càng nhiều người, gom càng nhiều danh thiếp càng tốt, có rất nhiều bạn chào hỏi hết người này đến người khác chỉ để xin danh thiếp thôi, rồi sau đó gọi chào hàng hoặc xin việc, đó không phải là văn hóa networking và việc bạn cầm danh thiếp của người khác và người đó không có mối quan hệ thực sự với bạn thì chẳng khác nào cold call. Danh thiếp sinh ra là để rải mà, bạn đâu khác gì vài nghìn người khác cũng cầm danh thiếp đó.

Mục tiêu cuối cùng là để lại ấn tượng tốt và tin tưởng ở nhau nhất có thể để làm tiền đề thuận lợi cho những cuộc nói chuyện hoặc dự án về sau vì mình sẽ ko biết được mình sẽ cần ai vào lúc nào. Vậy là đủ.

Trên thực tế, anh có rất nhiều người bạn cả chục năm không gặp, hầu như không bao giờ hỏi thăm nhau, nhưng đã làm với nhau rất nhiều dự án vì biết đó là người đó phù hợp với kế hoạch của mình.

Tất nhiên là mình càng đầu tư, gặp gỡ một mối quan hệ thì càng tốt, và hãy làm tốt nhất có thể. Nhưng khi càng lớn cuộc sống bận rộn, việc khó gặp gỡ nhau thường xuyên là điều bình thường nên ai cũng sẽ hiểu điều đó nên em không cần quá lo.