Cách giải rượu hiệu quả và dễ thực hiện?

  1. Sức khoẻ

Viêt Nam mình cũng là một trong những nước tiêu thụ nhiều rượu bia nhất thế giới. Riêng bản thân mình ko thích rượu bia lắm, nhưng trong tiệc tùng xã giao hay đám tiệc thì cũng phải uống, mình uống cũng đc tương đối nhưng sau đó rất mệt.

Gần đây do có tìm hiểu có nghe trên đài 1 số cách trị giải rượu nhưng mình thấy nhiều cách khá phức tạp, riêng cách mình tâm đắc nhất là sau khi đi nhậu về bạn hãy uống nhiều nước nhiều nhất có thể, vì các phân tử nước sẽ hấp thụ cồn, giúp quá trình đào thải cồn nhanh hơn, giúp cơ thể nhanh khỏe hơn. Mình thường uống khoảng 2 ly nước và sáng dậy thấy đỡ hơn rất nhiều khi ko uống.

Còn cách giải rượu của bạn là gì? Chia sẻ nhé!

Từ khóa: 

sức khoẻ

A-ti-sô là một loại thảo dược có khả năng giải rượu và trị nhức đầu do say rượu rất tốt. Trước và sau khi uống rượu bạn hãy uống 1 ly A-ti-sô lớn. Nếu là A-ti-sô tươi thì bạn nấu 2 bông khoản 2 tiếng. Còn A-ti-sô khô sẵn dùng trong bao thì nấu khoản 2 nắm tay trong 15 phút là có thể dùng.

Nhưng lời khuyên tốt nhất là uống vừa phải để bảo vệ cho chính lá gan và quả thận của bạn!

Trân trọng./.

Trả lời

A-ti-sô là một loại thảo dược có khả năng giải rượu và trị nhức đầu do say rượu rất tốt. Trước và sau khi uống rượu bạn hãy uống 1 ly A-ti-sô lớn. Nếu là A-ti-sô tươi thì bạn nấu 2 bông khoản 2 tiếng. Còn A-ti-sô khô sẵn dùng trong bao thì nấu khoản 2 nắm tay trong 15 phút là có thể dùng.

Nhưng lời khuyên tốt nhất là uống vừa phải để bảo vệ cho chính lá gan và quả thận của bạn!

Trân trọng./.

Một trong những cách mình thường áp dụng là uống đồ uống có cồn + nước dựa trên tỉ lệ 1:1 hoặc 1:2, tức là sau khi uống 1 ly bia, mình sẽ uống 1 hoặc 2 ly nước, tùy vào độ cồn của ly bia đó. Uống như vậy thì bạn có thể uống mãi mà không say, nhưng vẫn có thể 'vui', ăn thua bạn nắm đc tửu lượng của mình.

Nếu không muốn uống kèm nước thì bạn có thể dùng bia khi đang ăn lẩu. Nước lẩu cũng giúp giải bia rượu phần nào, vì trong nó cũng có nước. Độ nóng của nước lẩu cũng phần nào giúp chúng ta tỉnh táo hơn.

Muốn giải rượu chỉ có ói ra và ngủ thôi.

Muốn không say thì đừng cố bao giờ uống hết cốc.

Say xe hay say rượu đều do cơ thể vượt quá ngưỡng chịu đựng của mình.