Cách học ngoại ngữ nhanh nhất!?

  1. Ngoại ngữ

Làm cách nào để làm chủ môn ngoại ngữ một cách tốt nhất?

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Có rất nhiều câu hỏi chung chung như thế này rồi, bạn cần phải cụ thể hơn để có những câu trả lời phù hợp với trường hợp của bạn hơn. Như mình đã trả lời nhiều lần ở các bài khác: không bắt buộc có những cách hay những cách khác dở (mình luôn lấy ví dụ Benny Lewis và Steve Kaufman là 2 người học ngoại ngữ thành công nhưng với 2 cách hoàn toàn trái ngược nhau) . Mỗi người sẽ mỗi khác. Dù sao mình cũng muốn chia sẻ vài gợi ý chung chung: mình đặt ra 2 trường hợp:

  1. Bạn đang đi học và cần học tốt môn ngoại ngữ ở trường. Môn ngoại ngữ trong giáo dục phổ thông ở trường công luôn đánh rất nặng ngữ pháp và từ vựng. Vì vậy, để đạt kết quả tốt bạn cần phải đọc nhiều (đọc nhiều văn bản bằng ngoại ngữ mà thậm chí không cần tập trung vào ngôn ngữ mà chỉ chú ý nội dung giúp bạn học ngữ pháp, từ vựng, cách thành văn một cách vô thức). Ngoài ra còn phải chịu khó mày mò về ngữ pháp, và chăm học từ vựng. Nếu bạn muốn nhanh thì không có đâu. Nhưng bạn hãy cố gắng chuẩn bị bài trước thì bạn sẽ đạt kết quả tốt ở trường, từ đó mới có thêm độc lực để dành nhiều thời gian với nó hơn mỗi ngày. Khi bạn đã có kết quả tốt ở trường, bạn sẽ tự có động lực để học các kĩ năng khác cần thiết khi học ngoại ngữ.
  2. Mục tiêu của bạn là học ngoại ngữ để đi làm hay vì lý do nào khác ngoài trường học. Bạn sẽ cần kĩ năng nói và viết. Muốn nói tốt thì bạn cần nghe rất nhiều (nghe nhiều bạn sẽ học được ngữ pháp, câu cú, phản xạ, phát âm một cách vô thức) và luyện nói. Bạn nên cởi mở tìm bạn bè để luyện tập, ngay cả khi chưa có cơ hội, hãy tự tạo các tình huống đối thoại tưởng tượng, hoặc thậm chí là độc thoại mỗi khi có thời gian. Về kĩ năng viết, tùy công việc sẽ yêu cầu loại văn viết khác nhau. Tuy nhiên hầu hết các công việc sẽ yêu cầu bạn phải biết viết các loại như thư từ văn phòng, các bài báo cáo mang tính học thuật. Thường các loại văn bản này có những loại cấu trúc, cụm từ, và từ vựng đặc trưng. Bạn cần loại nào thì tự học về loại đó thôi.

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Có rất nhiều câu hỏi chung chung như thế này rồi, bạn cần phải cụ thể hơn để có những câu trả lời phù hợp với trường hợp của bạn hơn. Như mình đã trả lời nhiều lần ở các bài khác: không bắt buộc có những cách hay những cách khác dở (mình luôn lấy ví dụ Benny Lewis và Steve Kaufman là 2 người học ngoại ngữ thành công nhưng với 2 cách hoàn toàn trái ngược nhau) . Mỗi người sẽ mỗi khác. Dù sao mình cũng muốn chia sẻ vài gợi ý chung chung: mình đặt ra 2 trường hợp:

  1. Bạn đang đi học và cần học tốt môn ngoại ngữ ở trường. Môn ngoại ngữ trong giáo dục phổ thông ở trường công luôn đánh rất nặng ngữ pháp và từ vựng. Vì vậy, để đạt kết quả tốt bạn cần phải đọc nhiều (đọc nhiều văn bản bằng ngoại ngữ mà thậm chí không cần tập trung vào ngôn ngữ mà chỉ chú ý nội dung giúp bạn học ngữ pháp, từ vựng, cách thành văn một cách vô thức). Ngoài ra còn phải chịu khó mày mò về ngữ pháp, và chăm học từ vựng. Nếu bạn muốn nhanh thì không có đâu. Nhưng bạn hãy cố gắng chuẩn bị bài trước thì bạn sẽ đạt kết quả tốt ở trường, từ đó mới có thêm độc lực để dành nhiều thời gian với nó hơn mỗi ngày. Khi bạn đã có kết quả tốt ở trường, bạn sẽ tự có động lực để học các kĩ năng khác cần thiết khi học ngoại ngữ.
  2. Mục tiêu của bạn là học ngoại ngữ để đi làm hay vì lý do nào khác ngoài trường học. Bạn sẽ cần kĩ năng nói và viết. Muốn nói tốt thì bạn cần nghe rất nhiều (nghe nhiều bạn sẽ học được ngữ pháp, câu cú, phản xạ, phát âm một cách vô thức) và luyện nói. Bạn nên cởi mở tìm bạn bè để luyện tập, ngay cả khi chưa có cơ hội, hãy tự tạo các tình huống đối thoại tưởng tượng, hoặc thậm chí là độc thoại mỗi khi có thời gian. Về kĩ năng viết, tùy công việc sẽ yêu cầu loại văn viết khác nhau. Tuy nhiên hầu hết các công việc sẽ yêu cầu bạn phải biết viết các loại như thư từ văn phòng, các bài báo cáo mang tính học thuật. Thường các loại văn bản này có những loại cấu trúc, cụm từ, và từ vựng đặc trưng. Bạn cần loại nào thì tự học về loại đó thôi.

Chúc bạn thành công!

Học đi đôi với thực hành
Học đi đôi với hành
Học nhiều từ vựng
Thực hành nhiều

Vừa học lí thuyết và thực hành luôn

Trước tiên là nghe người ta phát âm từ mới để học cách phát âm đúng, sau đó học từ vựng. Mỗi ngày rảnh rỗi cứ làm thế nhiều lần, đồng thời cũng tập giao tiếp với ai đó giỏi English gần bạn nhé.

Chăm học từ vững
Chăm học từ vững

Tập tra google bằng tiếng anh nhé