Cách khắc phục những khó khăn trên con đường tự học?

  1. Giáo dục

Là một người trẻ sinh ra ở đất nước đang phát triển như Việt Nam, mình đã tự bao lần hỏi về những hạn chế trong nền giáo dục của quê hương mình nhưng với thời đại công nghệ thì việc tự học và phát triển không còn là hạn chế, vấn đề của những người trẻ là việc phải tự định hướng được bản thân. Bản thân mình trong quá trình tự học gặp một vài khó khăn đó là:

1, Thứ nhất là mình chưa thể đọc tên được khái niệm tức cái tên chuyên môn của nó để tìm thêm tài liệu học

2, Thứ hai là việc xây dựng lộ trình để tự học

Vậy phải xây dựng lộ trình định hướng và cách tìm tòi, khai thác vấn đề để học như thế nào ạ?

64294591-self-learning-concept-illustration-laptop-phone-headphones-coffee-notebok-magnifier-books-bulb-gears
Từ khóa: 

phát triển bản thân

,

tự học

,

xây dựng lộ trình

,

giáo dục

Anh rất vui vì em quan tâm tới việc tự học.

1, Thứ nhất là mình chưa thể đọc tên được khái niệm tức cái tên chuyên môn của nó để tìm thêm tài liệu học

Đây không phải là khó khăn của việc tự học. Việc tìm ra lời giải cho một vấn đề không có chuyên môn là 1 phần hiển nhiên của việc tự học vì không ai có chuyên môn về tất cả vấn đề mà mình gặp phải trong cuộc sống cả.

Cách duy nhất là bắt đầu tìm hiểu và đọc càng nhiều càng tốt. Nếu em quan tâm đến vấn đề X nhưng không biết nó là gì để tìm, em có thể đọc các tài liệu có thể không liên quan trực tiếp đến X. Từ đó có có thể khoanh vùng từ khóa để tiếp tục tìm. Em cũng có thể sử dụng từ điển từ liên quan, từ đồng nghĩa để hỗ trợ. Nếu em chưa tìm ra thì tức là em chưa đọc và nghiên cứu đủ thôi, phải kiên nhân. Anh chưa bao giờ gặp vấn đề gì khi tìm kiếm cả, trước sau gì cũng ra.

Việc em học những cách tìm kiếm nâng cao của Google cũng giúp em tìm thấy cái mình muốn nhanh hơn. Ngoài ra, 1 cách khác nhanh hơn là em tìm những người trong ngành có liên quan, mô tả vấn đề của em để họ gợi ý từ khóa cho em hoặc cho em biết chính xác được tên gọi của nó.


2, Thứ hai là việc xây dựng lộ trình để tự học

Đối với anh tự học là một thói quen và sự kiên nhẫn.

Khi gặp những vẫn đề như 1 thì sự kiên nhẫn là rất cần thiết.

Về thói quen thì quan trọng nhất là khi gặp 1 vấn đề em không hiểu, thay vì bỏ qua hay mặc định sự tồn tại, sự đúng sai của nó theo quan điểm của người khác, hãy tập thói quen tò mò nghiên cứu đến tận cùng của vấn đề.

Ví dụ ngày trước lúc đi học, công thức có sẵn rồi chỉ việc áp dụng để giải bài tập thôi, nhưng anh đi tìm mọi cách để hiểu vì sao có công thức đó chẳng hạn vì sao lại bình phương mà không phải lũy thừa 3, vì sao +1 mà không phải +2, vì sao công thức đó lại có ngoài lệ trong những trường hợp khác v.v mặc dù những kiến thức đó không hề phục vụ cho việc hoàn thành khóa học.

Trả lời

Anh rất vui vì em quan tâm tới việc tự học.

1, Thứ nhất là mình chưa thể đọc tên được khái niệm tức cái tên chuyên môn của nó để tìm thêm tài liệu học

Đây không phải là khó khăn của việc tự học. Việc tìm ra lời giải cho một vấn đề không có chuyên môn là 1 phần hiển nhiên của việc tự học vì không ai có chuyên môn về tất cả vấn đề mà mình gặp phải trong cuộc sống cả.

Cách duy nhất là bắt đầu tìm hiểu và đọc càng nhiều càng tốt. Nếu em quan tâm đến vấn đề X nhưng không biết nó là gì để tìm, em có thể đọc các tài liệu có thể không liên quan trực tiếp đến X. Từ đó có có thể khoanh vùng từ khóa để tiếp tục tìm. Em cũng có thể sử dụng từ điển từ liên quan, từ đồng nghĩa để hỗ trợ. Nếu em chưa tìm ra thì tức là em chưa đọc và nghiên cứu đủ thôi, phải kiên nhân. Anh chưa bao giờ gặp vấn đề gì khi tìm kiếm cả, trước sau gì cũng ra.

Việc em học những cách tìm kiếm nâng cao của Google cũng giúp em tìm thấy cái mình muốn nhanh hơn. Ngoài ra, 1 cách khác nhanh hơn là em tìm những người trong ngành có liên quan, mô tả vấn đề của em để họ gợi ý từ khóa cho em hoặc cho em biết chính xác được tên gọi của nó.


2, Thứ hai là việc xây dựng lộ trình để tự học

Đối với anh tự học là một thói quen và sự kiên nhẫn.

Khi gặp những vẫn đề như 1 thì sự kiên nhẫn là rất cần thiết.

Về thói quen thì quan trọng nhất là khi gặp 1 vấn đề em không hiểu, thay vì bỏ qua hay mặc định sự tồn tại, sự đúng sai của nó theo quan điểm của người khác, hãy tập thói quen tò mò nghiên cứu đến tận cùng của vấn đề.

Ví dụ ngày trước lúc đi học, công thức có sẵn rồi chỉ việc áp dụng để giải bài tập thôi, nhưng anh đi tìm mọi cách để hiểu vì sao có công thức đó chẳng hạn vì sao lại bình phương mà không phải lũy thừa 3, vì sao +1 mà không phải +2, vì sao công thức đó lại có ngoài lệ trong những trường hợp khác v.v mặc dù những kiến thức đó không hề phục vụ cho việc hoàn thành khóa học.

Bạn có thể tìm đến những ng đang học ở trong ngành đó để nhờ sự giúp đỡ, vd join vào các group trên FB để kết bạn, học hỏi, hoặc cũng có thể post câu hỏi lên Noron, ở đây có rất nhiều chuyên gia, có thể tư vấn free cho bạn.