Cách phân biệt trang báo, tin tức lá cải với trang báo, tin tức đáng tin cậy?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Tip & Trick

1) Cách phân biệt trang báo, tin tức lá cải với trang báo, tin tức đáng tin cậy?

2) Ngoài Vietnamnet Vnexpress còn trang báo nào đáng tin cậy?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

,

tip & trick

Mình nghĩ là trước tiên các bạn nên phân biệt được đâu là báo internet và đâu là trang tin điện tử để chọn lọc thông tin. Chỉ cần bạn xác định được điều đó thì bạn sẽ thấy: báo internet đều đưa tin chính thống và cẩn trọng khi đăng bài. Còn trang tin điện tử thì đăng và viết bất chấp, miễn là nhiều lượt view.

Cách để phân biệt thì rất đơn giản, kéo xuống dưới cùng của trang. Nếu thấy ghi là:

Giấy phép số....GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp thì đây là Trang tin điện tử. Viết tắt là TTĐT đó.

Giấy phép báo chí: số ..../GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thì đây chính là báo internet được cấp phép nhé!

Trả lời

Mình nghĩ là trước tiên các bạn nên phân biệt được đâu là báo internet và đâu là trang tin điện tử để chọn lọc thông tin. Chỉ cần bạn xác định được điều đó thì bạn sẽ thấy: báo internet đều đưa tin chính thống và cẩn trọng khi đăng bài. Còn trang tin điện tử thì đăng và viết bất chấp, miễn là nhiều lượt view.

Cách để phân biệt thì rất đơn giản, kéo xuống dưới cùng của trang. Nếu thấy ghi là:

Giấy phép số....GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp thì đây là Trang tin điện tử. Viết tắt là TTĐT đó.

Giấy phép báo chí: số ..../GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thì đây chính là báo internet được cấp phép nhé!

Những trang bạn kể khá uy tín nhưng có nhiều bài đưa tin rất thiếu trung thực (do bị kiểm duyệt nội dung từ chính quyền nên buộc phải bẻ cong ngòi bút, hoặc người làm báo có tư tâm chẳng hạn) Nhiều trang báo không nổi tiếng hay có đủ sự uy tín nhưng họ lại viết rất trung thực cũng có. Cho nên đọc thông tin ở bất kỳ trang báo nào thì cũng đừng tin tưởng vội, hãy tìm đọc thêm nhiều nguồn thông tin đa chiều khác, rồi vận dụng sự hiểu biết của bản thân mà đối chiếu với những nguồn thông tin đó, cái nào nhiều đồng thuận, hợp logic nhiều nhất thì ta "tạm tin" thông tin đó. Tạm tin thôi nhé! Bởi mọi sự đang diễn ra trên thế giới này đều nằm trong khoảng tương đối, không có gì là tuyệt đối cả! (Ông bà mình có câu "tình ngay lý gian" nữa đấy, đôi khi những điều bạn thấy trước mắt chưa hẳn đã là sự thật như những gì bạn thấy, nội tình nó lại khác nữa, huống hồ gì đến việc đọc, nghe những thông tin người khác viết lại).

Nên đọc báo tiếng Anh để cập nhật thời sự quốc tế. Tin tức chung chung thì CNN okay rồi. Còn tin tức liên quan đến đảng phái ở Mỹ thì xem thêm mấy tờ báo cánh hữu để có sự đa dạng, chống thiên kiến thiên tả.

Bây giờ báo chí cũng tràn lan đầy trên mạng với nhiều tin giả để đánh lừa dư luận. Bạn chỉ nên theo dõi các kênh của nhà nước thôi nhá. Mình thường nhận biết bằng cách nhìn vào đường link:

Chú ý vào các link .com, .info, .net,... => Đây là những tên miền mà ai cũng có thể mua. Những trang này có thể mua để phục vụ mục đích riêng của tổ chức chứ ko phải đưa thông tin => Rất dễ là thông tin giả.

Link kết thúc bằng .vn, .au, .ca ,... => Đây là tên miền cấp quốc ggia. Những cái tên miền như này thì phải cung ccấp đủ giấy tờ hợp pháp mới được cấp. Nên thông tin đăng trên những website như thế sẽ tin cậy hơn so với những ttrang trên bạn ạ

mình nghĩ vấn đề không phải là việc chọn đầu báo đâu . Vấn đề là bạn đọc báo và tiếp nhận thông tin như thế nào thôi . Nên đặt chính kiến , quan điểm của bản thân vào bài báo chứ không nói gì nghe nấy . Ngoài ra , bạn có thể xem các trình bày bài báo để kiểm tra độ tin cây của các bài báo từ các chi tiết như ngày tháng , nguồn , tác giả....

Thứ nhất nội dung thứ hai hình thức thứ ba người viết thứ tư là sự hài hòa.

Mình hằng ngày vẫn vào kenh14, afamily, hay cafebiz. Nhưng đều chỉ đọc tiêu đề. Thỉnh thoảng vào mấy bài viết về phong cách sống (những bài học dậy về cách đối nhân xử thế etc), sức khỏe để biết thông tin thôi.

Mỗi ngày nghe chuyển động 24h tầm 15, 20p là đủ nắm bắt sơ qua những tin chính trong ngày rồi. Gọi là đủ an tâm với độ chính xác của tin.

Nói chung từ ngày không hóng hớt những tin showbiz thấy bình thường, dù sao toàn tin rác, cũng không liên quan tới mình, bớt nghe thì đỡ mình bạn à.