Cách tạo ấn tượng trong khi giao tiếp?

  1. Kỹ năng mềm

Trong giao tiếp để tạo ấn tượng với người khác cần phải nói nhiều, giành thế chủ động, sử dụng lời hay ý đẹp, dùng từ hoa mỹ.

Theo mình yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất trong giao tiếp là lịch sự, tôn trọng người khác. Bạn nghĩ sao về điều này?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Em nghĩ giao tiếp là hoạt động tương tác mang tính hai chiều. Tuy nhiên, tất cả những biểu hiện kể trên đều tập trung vào bản thân mình trước, do đó sẽ khó kết nối thực sự được với người khác ạ.

Trả lời

Em nghĩ giao tiếp là hoạt động tương tác mang tính hai chiều. Tuy nhiên, tất cả những biểu hiện kể trên đều tập trung vào bản thân mình trước, do đó sẽ khó kết nối thực sự được với người khác ạ.

Giao tiếp là hoạt động tương tác giữa hai hoặc nhiều bên với nhau mà, nếu cố gắng nói nhiều, giành thế chủ động thì nên đổi thành hoạt động thuyết trình hoặc "lên lớp" có vẻ sẽ hợp lý hơn đó.

Thêm vào đó, việc dùng từ hoa mỹ chưa chắc sẽ mang lại hiệu quả tốt, vì mình nói cho hay, nói cho màu mè mà người nghe không hiểu gì cả, tức là việc giao tiếp của mình thất bại toàn diện rồi, không đạt được mục đích của giao tiếp, cá nhân mình nghĩ vậy :v cảm ơn đã đọc.

Quan trọng vẫn là nội dung và ý nghĩa mà họ nói ra. Với người quen thì sao cũng được mà người xa lạ thì hạn chế dùng từ xúc phạm mang tính đã kích thì được.

Tuỳ thôi bạn.hi nếu nc với tôi mà nói hay nói nhiều là tôi ko thích, chỉ cần nói đúng trọng tâm nói thẳng nói thật là được rùi.hi

đấy chỉ đúng trong một số trường hợp, ví dụ trên chương trình giải trí truyền hình, kiểu nói này cần người làm chủ được mình, người nói dở sẽ khiến bị lộ khuyết điểm "ngu"