Cách tốt để học từ vựng tiếng Anh?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

từ vựng

,

tiếng anh

,

tự học tiếng anh

,

ngoại ngữ

Theo mình thì để học tốt cái gì cũng vậy, cần phải có khả năng tập trung vào nó, để tâm đến nó mọi lúc mọi nơi mình gặp. Có người bẩm sinh đã có thể tự nhiên "nhìn là nhớ" đối với những thứ họ yêu thích. Và khả năng này có thể luyện tập được bằng một số cách sau đây:

1. Tăng mật độ tiếp xúc: Cứ bao phủ thế giới xung quanh bạn bằng tiếng Anh: dùng giao diện tiếng Anh cho mọi thứ bạn đang dùng: điện thoại, facebook, email, hệ điều hành máy tính ... Ngày nay thì giao diện tiếng Việt đã tốt hơn trước nhiều, dịch cũng hay hơn, nhưng từ lúc sử dụng thiết bị thông minh mình chưa dùng một cái nào phiên bản tiếng Việt cả. Ngoài ra có thể dùng thêm giấy note để dán từ tiếng Anh lên những vật dụng trong nhà, những nơi dễ thấy..

2. Tăng sự tập trung chú ý: Thấy không thì chưa đủ, mà phải để tâm vào nó, phải ghi nhớ, diễn giải về những từ bạn thấy trong đầu, điều này mới làm cách 1 có tác dụng. Mình chú ý đến những từ tiếng Anh một cách rất tự nhiên, nên ngày trước chỉ bằng việc ... chơi games mình cũng học được rất nhiều từ, từ các loại công cụ, vũ khí, đến các từ vựng về xây dựng, chiến tranh, địa lý ... rất ít gặp nếu không chơi game :))

3. Dùng các bài học và công cụ sẵn có trên internet: Với mạng internet ngày nay, chỉ sợ bạn không muốn học, chứ muốn thì thứ gì cũng học được luôn. Tiếng Anh là thứ cả thế giới đang học, nên những trang web, công cụ, bài học vô cùng nhiều. Hãy search một chút và chọn bất kỳ cái nào để bắt đầu học. Đơn giản nhất là có nhiều bảng từ vựng được phân chia theo chủ đề, nếu bạn cần tăng từ vựng gấp.

4. Đọc nhiều: Đọc mọi thứ, từ những thứ như mục 1 mình nói cho đến các bài viết ngắn, bài báo, truyện... từ dễ đến khó. Cứ đọc qua mà không cần phải dịch từng từ đâu, hiểu được bao nhiêu thì hiểu, mỗi bài đọc chỉ cần biết thêm 1-2 từ là quá đủ, dần dần sẽ hiểu nhiều hơn.

5. Quan trọng nhất là thực hành: Với mỗi từ mới, cần phải có liên tưởng về nó bằng cách đặt câu, tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa, và quan sát hình ảnh về nó. Với những tham chiếu đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Có người học tốt qua tranh ảnh, có người qua âm thanh, có người lại phải viết ra mới nhớ. Bạn cần tự quan sát, tự thực hành để biết mình thuộc nhóm nào. Và hơn hết là chỉ có thực hành mới có hiệu quả, bằng không mấy cái khác cũng bằng thừa.

Chúc bạn học tốt.

Trả lời

Theo mình thì để học tốt cái gì cũng vậy, cần phải có khả năng tập trung vào nó, để tâm đến nó mọi lúc mọi nơi mình gặp. Có người bẩm sinh đã có thể tự nhiên "nhìn là nhớ" đối với những thứ họ yêu thích. Và khả năng này có thể luyện tập được bằng một số cách sau đây:

1. Tăng mật độ tiếp xúc: Cứ bao phủ thế giới xung quanh bạn bằng tiếng Anh: dùng giao diện tiếng Anh cho mọi thứ bạn đang dùng: điện thoại, facebook, email, hệ điều hành máy tính ... Ngày nay thì giao diện tiếng Việt đã tốt hơn trước nhiều, dịch cũng hay hơn, nhưng từ lúc sử dụng thiết bị thông minh mình chưa dùng một cái nào phiên bản tiếng Việt cả. Ngoài ra có thể dùng thêm giấy note để dán từ tiếng Anh lên những vật dụng trong nhà, những nơi dễ thấy..

2. Tăng sự tập trung chú ý: Thấy không thì chưa đủ, mà phải để tâm vào nó, phải ghi nhớ, diễn giải về những từ bạn thấy trong đầu, điều này mới làm cách 1 có tác dụng. Mình chú ý đến những từ tiếng Anh một cách rất tự nhiên, nên ngày trước chỉ bằng việc ... chơi games mình cũng học được rất nhiều từ, từ các loại công cụ, vũ khí, đến các từ vựng về xây dựng, chiến tranh, địa lý ... rất ít gặp nếu không chơi game :))

3. Dùng các bài học và công cụ sẵn có trên internet: Với mạng internet ngày nay, chỉ sợ bạn không muốn học, chứ muốn thì thứ gì cũng học được luôn. Tiếng Anh là thứ cả thế giới đang học, nên những trang web, công cụ, bài học vô cùng nhiều. Hãy search một chút và chọn bất kỳ cái nào để bắt đầu học. Đơn giản nhất là có nhiều bảng từ vựng được phân chia theo chủ đề, nếu bạn cần tăng từ vựng gấp.

4. Đọc nhiều: Đọc mọi thứ, từ những thứ như mục 1 mình nói cho đến các bài viết ngắn, bài báo, truyện... từ dễ đến khó. Cứ đọc qua mà không cần phải dịch từng từ đâu, hiểu được bao nhiêu thì hiểu, mỗi bài đọc chỉ cần biết thêm 1-2 từ là quá đủ, dần dần sẽ hiểu nhiều hơn.

5. Quan trọng nhất là thực hành: Với mỗi từ mới, cần phải có liên tưởng về nó bằng cách đặt câu, tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa, và quan sát hình ảnh về nó. Với những tham chiếu đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Có người học tốt qua tranh ảnh, có người qua âm thanh, có người lại phải viết ra mới nhớ. Bạn cần tự quan sát, tự thực hành để biết mình thuộc nhóm nào. Và hơn hết là chỉ có thực hành mới có hiệu quả, bằng không mấy cái khác cũng bằng thừa.

Chúc bạn học tốt.

Thứ nhất, chúng ta thường nhớ về điều gì đó rất lâu nếu như có ấn tượng hoặc kỷ niệm sâu đậm về nó.

Thứ hai, càng tiếp xúc với thứ gì đó nhiều lần chúng ta càng nhớ lâu dù bất kể là điều gì.

Vậy nên với việc học từ vựng không đơn giản là chép ra giấy nhiều lần hay đọc đi dọc lại nhiều lần, bạn hãy thử liên tưởng những từ vựng với một hình ảnh hoặc kỉ niệm... để giúp dễ ghi nhớ hơn.

Ví dụ chúng ta thường nói là đi ăn bò BÍT TẾT: thì thực chất từ bít tết là một từ vay mượn của tiếng anh " Beefsteak – / biːf steɪk/

Hoặc XÌ CĂN ĐAN cũng là cách nói việt hóa của từ Scandal, hãy liên tưởng từ ngữ với những sự liện quen thuộc hoặc tự sáng tạo để học.

Bạn có thể xem chi tiết thêm cách học tại đây: