Cách tốt nhất để tự học ngoại ngữ là gì?

  1. Ngoại ngữ

Mình luôn tự hỏi tại sao chúng ta đều ngồi mòn-mông trên ghế nhà trường đến hẳn 12 năm nhưng chúng ta chưa bao giờ thực sự giỏi Tiếng Anh. Có lẽ chúng ta xem việc học ngoại ngữ là một điều bắt buộc chứ không thực sự hiểu về nó, không xem nó như một cuộc khám phá ngôn ngữ đầy lý thú.

Mọi người ơi, làm thế nào để tự học ngoại ngữ tốt nhất thế nhỉ và làm sao để chúng ta có thể duy trì và luyện tập nó hằng ngày đây. Hãy kể mình nghe câu chuyện của bạn nhé, và liệu rằng bạn có thấy phương pháp học của bạn hiệu quả ra sao so với việc thụ động tiếp nhận ngôn ngữ nhé! (hay nói cách khác là mòn-mông trên ghế nhà trường)


Từ khóa: 

học ngoại ngữ

,

học tiếng anh

,

ngoại ngữ

Mọi đứa trẻ mới đc sinh ra đều phải học ngôn ngữ và chúng nó học rất nhanh. Vậy thì hãy theo phương pháp của những đứa trẻ mà học. Hãy quên đi những ngôn ngữ đã biết như đứa trẻ 1 tuổi chưa có bất cứ ngôn ngữ nào. Trẻ em nghe, hiểu, tập nói theo 1 thời gian tiếp xúc vốn từ vựng sẽ quen dần, mặc dù nó chẳng biết chữ là gì. Sau này, trẻ sẽ được làm quen với cách viết ngôn ngữ ấy.

Chương trình phổ thông ở VN thì sao? Phần lớn thôi nhé. Toàn là giáo viên phát âm ko chuẩn, giáo trình thì ko nặng phần phát âm, học sinh thì ko đc nghe, mà bài tập thì toàn ngữ pháp với từ vựng. Thầy dạy tiếng Anh mình từng nói: anh, tự mình nói không chuẩn thì sao nghe cho đúng, giao tiếp mà nghe ko đúng thì đến lúc nói ra ai nghe cho đúng. Quả là thấm thía. Đọc chính tả cho trẻ lớp 1 viết cũng vậy. Xin lỗi trước, mấy ông thầy ngoài Bắc vào trong Nam dạy đọc: chủ tịc xá, trẻ Nam viết chính tả sao ko là chủ tịch xá được 😂😂. Vì vậy, quan trọng của học ngoại ngữ, ví dụ tiếng Anh phải phát âm chuẩn, nghe đúng, hiểu 1 từ theo tiếng Anh chứ không phải một ngôn ngữ nào khác rồi mới mở rộng vốn từ vsf kèm đó một số cấu trúc thoonv dụng rồi sau đó là chuyên sâu,... và nhất là phải mạnh dạn mở miệng ra nói (mọi kiến thức kể cả ngôn ngữ đều cần mài dũa, và sử dụng lặp đi lặp lại) thì khả năng sẽ tự cải thiện thôi. Thân.

Trả lời

Mọi đứa trẻ mới đc sinh ra đều phải học ngôn ngữ và chúng nó học rất nhanh. Vậy thì hãy theo phương pháp của những đứa trẻ mà học. Hãy quên đi những ngôn ngữ đã biết như đứa trẻ 1 tuổi chưa có bất cứ ngôn ngữ nào. Trẻ em nghe, hiểu, tập nói theo 1 thời gian tiếp xúc vốn từ vựng sẽ quen dần, mặc dù nó chẳng biết chữ là gì. Sau này, trẻ sẽ được làm quen với cách viết ngôn ngữ ấy.

Chương trình phổ thông ở VN thì sao? Phần lớn thôi nhé. Toàn là giáo viên phát âm ko chuẩn, giáo trình thì ko nặng phần phát âm, học sinh thì ko đc nghe, mà bài tập thì toàn ngữ pháp với từ vựng. Thầy dạy tiếng Anh mình từng nói: anh, tự mình nói không chuẩn thì sao nghe cho đúng, giao tiếp mà nghe ko đúng thì đến lúc nói ra ai nghe cho đúng. Quả là thấm thía. Đọc chính tả cho trẻ lớp 1 viết cũng vậy. Xin lỗi trước, mấy ông thầy ngoài Bắc vào trong Nam dạy đọc: chủ tịc xá, trẻ Nam viết chính tả sao ko là chủ tịch xá được 😂😂. Vì vậy, quan trọng của học ngoại ngữ, ví dụ tiếng Anh phải phát âm chuẩn, nghe đúng, hiểu 1 từ theo tiếng Anh chứ không phải một ngôn ngữ nào khác rồi mới mở rộng vốn từ vsf kèm đó một số cấu trúc thoonv dụng rồi sau đó là chuyên sâu,... và nhất là phải mạnh dạn mở miệng ra nói (mọi kiến thức kể cả ngôn ngữ đều cần mài dũa, và sử dụng lặp đi lặp lại) thì khả năng sẽ tự cải thiện thôi. Thân.

Cách học ngôn ngữ hiệu quả nhất thì hẳn là tiếp xúc với nó và dùng nó hàng ngày. Tất nhiên cũng phải có background và 1 chút vốn từ vựng - cái này hẳn là ai cũng có, chục năm đánh vật với môn này ở phổ thông chẳng lẽ lại ko biết gì.

Cá nhân mình thì từ trừ môn tiếng Anh được dạy ở trường (phổ thông và ĐH) thì mình có đi học qua 1 vài chỗ:

- Học giao tiếp ở 1 vài trung tâm gì đó ở mấy trường cấp 1 - Ko có hiệu quả lắm, có khi còn ko bằng học ớ lớp hồi cấp 3, chắc chỉ hơn được cái lớp nhỏ nên có nhiều cơ hội nói hơn.

- Toelf ibt: Mình thấy học cái này khá là hay, tăng được kha khá kỹ năng và vốn từ trên nhiều lĩnh vực, nên đi học thử 1 khóa kể cả bạn ko thi.

Ngoài ra thì hầu như mình học bằng cách xem film, anime (eng dub), đọc truyện (đôi khi), và chơi game ở server quốc tế.

Thật ra sau khi lên ĐH mình bỏ hẳn việc học tiếng Anh như bình thường mà chọn cách tiếp xúc với nó thường xuyên, xem việc tiếp nhận ngôn ngữ như một cuộc chơi thôi.

Đến bây giờ khi tiếp tục học tiếng Pháp mình cũng chọn cách tiếp cận như vậy. Thật ra mình chỉ mới học trung tâm có vài ngày nhưng học cách nghe và tiếp xúc với giáo viên người Pháp là chủ yếu. Mình nghĩ nếu muốn tự học chúng ta nên:

  1. Tìm nguồn cảm hứng cho bản thân. Như mình, từ khi học tiếng Pháp mình đâm nghiện nghe nhạc Pháp và hiện tại chỉ đạt được trình độ nhớ tên bài hát =))
  2. Tiếp cận ngôn ngữ hằng-ngày. Mình đổi ngôn ngữ điện thoại bằng tiếng Pháp, xem hoạt hình Pháp, nghe podcast Anh/Pháp để cho bản thân có thời gian tắm mình trong một ngôn ngữ mới.
  3. Tìm nguồn học online phù hợp, mình khá thích xem vlog của các bạn nước ngoài chia sẻ về việc học tiếng và đôi khi làm những trò thật Pháp như làm bánh croissant, các bạn có thể subcribe DamonAndJo, hai bạn này siêu dễ thương. Ngoài ra nếu học giáo viên thì Learn French With Alexa cũng khiến mình thoải mái vì cô cho thời gian để tập luyện.
  4. Cái cuối mình nghĩ quan trọng nhất chính là luyện tập, mình cứ như thả mình vào cái bể tiếng Pháp vậy đấy nhưng điều mình vẫn ngại là giao tiếp và không có môi trường để giao tiếp, có lẽ mình sẽ tìm 1 người bạn hoặc 1 bạn thú bông nào đó để nói với bạn í vậy.

Và mình luôn cảm thấy việc học ngoại ngữ giống như leo núi, nếu bạn cứ đi tiếp và đi tiếp, nhanh chậm tùy bạn, có đi là được thì đến một ngày nào đó bạn sẽ lên đỉnh luôn. Còn nếu bạn dừng lại thì bạn sẽ tuột dốc đấy, mình đã từng chứng kiến nhiều bạn học khá tốt tiếng Anh và sau một thời gian không sử dụng thì bây giờ trình độ cũng giảm đi một phần rồi ấy.

Quá trình học tiếng làm mình suy nghĩ nhiều quá, các bạn có đang học tiếng gì không, chia sẻ chỉ nhau với nè.

Theo mình thì "Never eat alone, Never study alone". Bạn kiếm 1 người bạn học cùng, sẽ có động lực ngay! Hoặc ít nhất thì cũng nên có 1 mentor, hàng ngày thúc giục, nhắc nhở, năn nỉ... bạn học :D vì việc tự học rất dễ không đi đến đâu khi bệnh lười của bạn sống dậy.

Mình thấy có mấy app nâng cao phát âm cũng hay như Elsa speak, tiếng anh trên 5 đầu ngón tay (English at 5 Fingers Tip),...ko biết ai còn gì hay chia sẻ giúp!