Cách tư duy để đặt câu hỏi?

  1. Kỹ năng mềm

Nhiều lúc người khác trình bày 1 vấn đề xong có hỏi rằng mình chưa hiểu ở đâu không, có muốn làm rõ điều gì không? Mình thì chưa hiểu và còn mông lung nhưng chưa hiểu ở đâu thì bản thân cũng không rõ và cũng không biết đưa ra câu hỏi gì. Giống như không hiểu và cũng không biết hỏi ấy. Có cách nào để mình luyện rèn luyện đặt câu hỏi không?

Từ khóa: 

tư duy

,

đặt câu hỏi

,

kỹ năng mềm

Theo mình bạn nên hình thành tư duy phản biện đa chiều. Hãy luôn thắc mắc và hình thành các câu hỏi trong đầu như “Vì sao lại như vậy?”, “Điều này đã có lâu chưa?”, “Ngược lại điều này là như thế nào?”, “Điều kiện để hình thành điều hay cái này là gì?”,... xong bạn phải liên kết các chi tiết lại với nhau và xem chúng có nên để hỏi hay không. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Theo mình bạn nên hình thành tư duy phản biện đa chiều. Hãy luôn thắc mắc và hình thành các câu hỏi trong đầu như “Vì sao lại như vậy?”, “Điều này đã có lâu chưa?”, “Ngược lại điều này là như thế nào?”, “Điều kiện để hình thành điều hay cái này là gì?”,... xong bạn phải liên kết các chi tiết lại với nhau và xem chúng có nên để hỏi hay không. Chúc bạn thành công!

Bạn suy nghĩ về những khía cạnh của vấn đề đó sẽ ra được thắc mắc và để rèn luyện kỹ năng đặt câu hỏi thì mỗi khi gặp vấn đề gì thì luôn tự hỏi "Tại sao?" "Nếu không .... thì ..... được không?"
Đừng để bản thân chấp nhận điều gì đó quá dễ dàng nên nhớ là tập hỏi nhiều thì bạn sẽ hiểu kỹ bản chất