Cắt sốt, con ra nhiều mồ hôi có sao không?

  1. Mẹ và Bé

Từ khóa: 

mẹ và bé

Sốt là triệu chứng thường gặp ở trẻ. Phần lớn các cơn sốt ở trẻ là do nhiễu siêu vi hay nhiễm trùng. Bên cạnh bị sốt, bé còn hay bị ớn lạnh, đổ mồ hôi. Đây là lúc cơ thể trẻ đang điều chỉnh và cân bằng lại nhiệt độ.

Lúc này, thân nhiệt tăng cao khiến trẻ cảm thấy nóng và khó chịu. Các tuyến mồ hôi thoát nước ra khiến trẻ ra nhiều mồ hôi hơn để giải nhiệt. Điều này đồng nghĩa với việc cơ thể bé đang giải nhiệt và dần hồi phục. Mẹ không quá lo nha^^ 

Trả lời

Sốt là triệu chứng thường gặp ở trẻ. Phần lớn các cơn sốt ở trẻ là do nhiễu siêu vi hay nhiễm trùng. Bên cạnh bị sốt, bé còn hay bị ớn lạnh, đổ mồ hôi. Đây là lúc cơ thể trẻ đang điều chỉnh và cân bằng lại nhiệt độ.

Lúc này, thân nhiệt tăng cao khiến trẻ cảm thấy nóng và khó chịu. Các tuyến mồ hôi thoát nước ra khiến trẻ ra nhiều mồ hôi hơn để giải nhiệt. Điều này đồng nghĩa với việc cơ thể bé đang giải nhiệt và dần hồi phục. Mẹ không quá lo nha^^ 

Như mình biết, khi bé bị sốt, thân nhiệt bắt đầu tăng lên thì thường bé sẽ bị toát mồ hôi trộm. Đặc biệt, lúc bố mẹ cho uống thuốc hạ sốt thì nhiệt độ cơ thể sẽ giảm, đồng thời bé khỏe lên dần dần. Nếu ra mồ hôi nghĩa là bé đang dần hạ sốt, nếu không ra mồ hôi thì tức là bé không hạ sốt được và điều này còn tiềm ẩn một số vấn đề nguy hiểm khác. Nói đúng ra, nếu trẻ sốt mà không ra mồ hôi mới cần đặc biệt chú ý nha.

Trẻ ra nhiều mồ hôi sau sốt chỉ làm giảm thân nhiệt của cơ thể, giúp trẻ bớt nóng, giảm khó chịu và mệt mỏi chứ không giúp trẻ hoàn toàn đỡ sốt. Vì thế, ngoài việc thường xuyên theo dõi thân nhiệt của trẻ, mẹ cần thực hiện một số biện pháp như là cho trẻ nghỉ ngơi, cho bé uống thuộc hạ sốt nếu bé sốt từ 38.5 độ trở lên, lau mát bằng nước ấm khi con sốt cao hơn nữa và bù nước cho bé nhé. Mẹ nên cho bé dưới 6 tháng bú sữa mẹ và cho trẻ từ giai đoạn ăn dặm trở lên uống nhiều nước đun sôi hoặc bù nước điện giải bằng cách uống Oresol theo chỉ định từ bác sĩ.

Không sao nhé mẹ ơi, cũng giống người lớn, trẻ đổ mồ hôi sau khi cắt sốt cũng tức là cơ thể đang hồi phục đó. Tuy nhiên mẹ vẫn nên kiểm tra nhiệt độ của con thường xuyên và đừng cắt thuốc sớm nha. Lúc này cơ thể của con vẫn yếu và cần được chăm sóc đó mẹ.

https://cdn.noron.vn/2022/12/07/68308102943746180-1670421246.jpg