Câu hỏi của mình đơn giản lắm: Con gà có trước hay quả trứng có trước?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

Trứng có trước vì trước khi có loài gọi là gà thì có rất nhiều loài khác đẻ trứng.

Trả lời

Trứng có trước vì trước khi có loài gọi là gà thì có rất nhiều loài khác đẻ trứng.

mình thấy trên Google có nói là gà có trước mà.

Trứng có trước nha bạn,nếu muốn hiểu kĩ thì tra google nha

Cho bạn câu trả lời chính xác nè, con gà có trước nhé vì một số vật liệu tạo cái trứng con gà chỉ có con gà đẻ trứng đó mới sản xuất được thôi, một câu trả lời rất khoa học luôn, không cần lăn tăn con gà cái trứng nữa :D

Chắc chắn là muối tiêu chanh có trước, câu hỏi của bạn nhạt chết được (rắc rắc muối)