Câu hỏi tâm lý tội phạm của FBI

  1. Tâm lý học

Có 1 người nam giới bị mắc bệnh kinh niên, ông đã đi khắp nơi để chữa bệnh, cuối cùng đã được một bệnh viện chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Nhưng sau khi ngồi trên tàu hỏa trở về quê, đột nhiên ông ta kêu khóc thảm thiết, sau đó trở nên điên cuồng làm bị thương mấy hành khách xung quanh và đâm vỡ cửa sổ, nhảy ra ngoài. Cuối cùng ông ta bị cuốn vào bánh xe tàu mà chết thảm. Tại sao ông ta lại cư xử như vậy?

Từ khóa: 

tâm lý học

Hay quá
Trả lời
Hay quá
Bệnh kinh niên ông ta mắc phải có thể là bệnh mù. Vì ông ta ngồi trên tàu hoả, khi tàu hoả qua đường hầm tối đen như mực! Vì người đàn ông này mắc bệnh quá lâu nên không biết được cung đường tàu hoả chạy qua có đường hầm hay không! vậy nên nghĩ bản thân bệnh cũ tái phát không khỏi, chính vì thế ông ta phát điên và nhảy ra ngoài
Suy đoán thôi! Mình chưa nghe mấy câu như này bao giờ!

hay qúa