Câu nói "Đàn ông tốt không nuôi mèo, phụ nữ tốt không nuôi chó" là có hàm ý gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

phụ nữ thời cổ đại thường chú trọng sự dịu dàng, đoan trang và thùy mị. Tuy nhiên, quá trình nuôi dưỡng chó thường xuyên buộc người chủ phải huấn luyện, khiển trách và thể hiện sự nghiêm khắc. Trong mắt người xưa, một phụ nữ quát lớn, dạy chó hành động theo ý muốn... có thể dễ dàng bị coi là hành vi không đứng đắn. Họ cho rằng quá trình này có thể vô tình khiến phụ nữ mất đi sự dịu dàng và trở nên nam tính hơn, đồng thời khiến hình ảnh phái yếu thêm phần cứng cáp và mạnh mẽ.

Từ góc độ lịch sử, trong cung đình thời xưa, nhiều hoạn quan thường có sở thích nuôi mèo. Lúc bấy giờ, người ta tỏ ra khinh thường các hoạn quan, nên quý nhân không coi trọng và cũng không xem việc nuôi mèo là một sự lựa chọn.

Thậm chí đến ngày nay, nhiều người vẫn cho rằng mèo có một tính cách khá quái gở, lại còn thường “gây họa” mà vẫn tỏ ra mình “vô tội”. So với loài chó, mèo là loài ham ăn ham ngủ và rất lười biếng, chưa kể chúng cũng có tính cách thất thường và thích nũng nịu. Kiểu tính cách thất thường và “làm nũng” này khá thiên về con gái, vì vậy những người đàn ông nuôi mèo lâu năm dễ thay đổi tính cách do tiếp xúc lâu với mèo, theo thời gian họ trở nên thiếu nam tính một cách không tự biết.

Vì vậy, trong mắt người xưa, phụ nữ nuôi mèo là thích hợp hơn cả, vì mèo không khỏe như chó, cần một người chủ kiên nhẫn và cẩn thận hơn để chăm sóc chúng. Trong khi đó, loài chó vốn bản tính vô tư, nhưng cũng rất hung dữ và mạnh mẽ, không nhất định phù hợp với tính khí của phái nữ, cho nên sẽ tốt hơn nếu là đàn ông nuôi dưỡng.

Nhưng thời nay thì chó có nhiều giống loại, mình nghĩ "chó" dc nhắc đến trong câu trên hẳn phải là những giống kiểu như béc, mông cộc,... các kiểu. 

Trả lời
phụ nữ thời cổ đại thường chú trọng sự dịu dàng, đoan trang và thùy mị. Tuy nhiên, quá trình nuôi dưỡng chó thường xuyên buộc người chủ phải huấn luyện, khiển trách và thể hiện sự nghiêm khắc. Trong mắt người xưa, một phụ nữ quát lớn, dạy chó hành động theo ý muốn... có thể dễ dàng bị coi là hành vi không đứng đắn. Họ cho rằng quá trình này có thể vô tình khiến phụ nữ mất đi sự dịu dàng và trở nên nam tính hơn, đồng thời khiến hình ảnh phái yếu thêm phần cứng cáp và mạnh mẽ.

Từ góc độ lịch sử, trong cung đình thời xưa, nhiều hoạn quan thường có sở thích nuôi mèo. Lúc bấy giờ, người ta tỏ ra khinh thường các hoạn quan, nên quý nhân không coi trọng và cũng không xem việc nuôi mèo là một sự lựa chọn.

Thậm chí đến ngày nay, nhiều người vẫn cho rằng mèo có một tính cách khá quái gở, lại còn thường “gây họa” mà vẫn tỏ ra mình “vô tội”. So với loài chó, mèo là loài ham ăn ham ngủ và rất lười biếng, chưa kể chúng cũng có tính cách thất thường và thích nũng nịu. Kiểu tính cách thất thường và “làm nũng” này khá thiên về con gái, vì vậy những người đàn ông nuôi mèo lâu năm dễ thay đổi tính cách do tiếp xúc lâu với mèo, theo thời gian họ trở nên thiếu nam tính một cách không tự biết.

Vì vậy, trong mắt người xưa, phụ nữ nuôi mèo là thích hợp hơn cả, vì mèo không khỏe như chó, cần một người chủ kiên nhẫn và cẩn thận hơn để chăm sóc chúng. Trong khi đó, loài chó vốn bản tính vô tư, nhưng cũng rất hung dữ và mạnh mẽ, không nhất định phù hợp với tính khí của phái nữ, cho nên sẽ tốt hơn nếu là đàn ông nuôi dưỡng.

Nhưng thời nay thì chó có nhiều giống loại, mình nghĩ "chó" dc nhắc đến trong câu trên hẳn phải là những giống kiểu như béc, mông cộc,... các kiểu.