Câu nói "không có lửa làm sao có khói" liệu có phải lúc nào cũng đúng không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Ví như vụ bạo lực học đường tại một trường quốc tế ở HCM gần đây. Trong khi dân cư mạng đổ dồn sự chỉ trích về em Kim Trần thì em lại luôn tự tin rằng mình đúng và nói rằng: "Không có lửa thì làm sao có khói"

Vậy liệu có phải câu nói này lúc nào cũng đúng hay không?

Từ khóa: 

khong_co_lua_lam_sao_khoi

,

tâm sự cuộc sống

Nếu chỉ xét về cái câu kia. Về nghĩa đen có nhiều cách làm ra khói mà ko cần lửa. Về nghĩa bóng, chẳng thiếu những trường hợp người ta chẳng làm gì mà vẫn ăn quả đắng - ngay gần đây như xả súng ở Mỹ chẳng hạn.

Còn về vụ ở HCM. Việc học sinh mâu thuẫn đấm nhau thời đi học là chuyện thường xuyên xảy ra. Theo logic bình thường, chẳng có ai gọi 4 đứa khác ra rồi lao vào theo kiểu mình t đánh cả đám chúng m cả, 3 đánh 1 ko chột cũng què, đây còn là 4 đứa. Nếu là mềnh mà muốn hốt chúng nó mềnh cũng sẽ đợi từng đứa đi lẻ rồi úp sọt =)). Theo mềnh, đám đấy nó mâu thuẫn với nhau từ trước rồi nên mới có vụ đấm nhau đấy, cái câu kia dùng ở trường hợp này ko sai.

Tuy nhiên, ko vì thế mà việc em Kim Trần kia múc bạn học thành đúng được. Đánh nhau là vi phạm nội quy của trường và quy định của pháp luật. Các em thích múc nhau thì kiếm cái phòng tập kickboxing nào đấy, thuê cái sàn đấu, mặc giáp đeo găng vào rồi lao vào mà ăn thua đủ với nhau, hãy đánh nhau theo cách văn minh =))))

Ngoài ra, mấy e hs sai 1 thì bà Thủy gì đấy phụ huynh hs sai 10. Việc livestream, up thông tin cá nhân, ảnh của người khác lên mxh là vi phạm pháp luật; việc chửi bới thóa mạ từ đứa hs cấp 2, đến gia đình hs, tới nhà trường, rồi cả can cũng là vi phạm pháp luật luôn. Tấm gương chị Hằng Đại Nam có vẻ vẫn chưa đủ thì phải.

Trả lời

Nếu chỉ xét về cái câu kia. Về nghĩa đen có nhiều cách làm ra khói mà ko cần lửa. Về nghĩa bóng, chẳng thiếu những trường hợp người ta chẳng làm gì mà vẫn ăn quả đắng - ngay gần đây như xả súng ở Mỹ chẳng hạn.

Còn về vụ ở HCM. Việc học sinh mâu thuẫn đấm nhau thời đi học là chuyện thường xuyên xảy ra. Theo logic bình thường, chẳng có ai gọi 4 đứa khác ra rồi lao vào theo kiểu mình t đánh cả đám chúng m cả, 3 đánh 1 ko chột cũng què, đây còn là 4 đứa. Nếu là mềnh mà muốn hốt chúng nó mềnh cũng sẽ đợi từng đứa đi lẻ rồi úp sọt =)). Theo mềnh, đám đấy nó mâu thuẫn với nhau từ trước rồi nên mới có vụ đấm nhau đấy, cái câu kia dùng ở trường hợp này ko sai.

Tuy nhiên, ko vì thế mà việc em Kim Trần kia múc bạn học thành đúng được. Đánh nhau là vi phạm nội quy của trường và quy định của pháp luật. Các em thích múc nhau thì kiếm cái phòng tập kickboxing nào đấy, thuê cái sàn đấu, mặc giáp đeo găng vào rồi lao vào mà ăn thua đủ với nhau, hãy đánh nhau theo cách văn minh =))))

Ngoài ra, mấy e hs sai 1 thì bà Thủy gì đấy phụ huynh hs sai 10. Việc livestream, up thông tin cá nhân, ảnh của người khác lên mxh là vi phạm pháp luật; việc chửi bới thóa mạ từ đứa hs cấp 2, đến gia đình hs, tới nhà trường, rồi cả can cũng là vi phạm pháp luật luôn. Tấm gương chị Hằng Đại Nam có vẻ vẫn chưa đủ thì phải.

Amoniac tác dụng trong acid Clohydric sẽ tạo ra khói trắng Amoni clorua. Phản ứng ko tạo ra lửa. Nên ko phảu lúc nào có khói cũng sẽ có lửa nhé

*J4F* 🤣🤣🤣