Cha mẹ nên ứng xử thế nào khi con bị người khác chê?

  1. Giáo dục

Nhiều trẻ nhỏ vô tình bị người lớn chúng ta dùng những từ kém tích cực để bàn luận hoặc chê bai, mặc dù đó chỉ là vô ý. Điều quan trọng nhất trong tình huống này là cha mẹ nên biết cách ứng xử để không ảnh hưởng đến tâm lí và sự phát triển của trẻ.

Từ khóa: 

giáo dục

Chào bạn!

Mình cũng làm mẹ nên mình rất hiểu cảm giác đó. Và cách cha mẹ ứng xử góp 1 phần không nhỏ trong việc dập tắt sự tự ti trong trẻ khi ai đó vô tình hay cố ý chê bai hoặc so sánh trẻ. Cách tốt nhất là cho trẻ biết đó là “1 lời nói đùa”. Do đó, khi ai đó nói về con bạn, bạn cũng đừng tức giận và tỏ thái độ khác lạ. Chúng ta không thể ngăn ai đó nói về con mình. Điều quan trọng là chúng ta cho con cái chúng ta biết cách tiếp nhận lời nói đó như thế nào là đúng. Đừng phản ứng to tiếng hoặc cố tranh cãi với họ, bạn đơn giản nói với trẻ: “Cô hoặc chú chỉ là đùa vui với mẹ” . Như vậy là đủ cho trẻ nhận ra “Ah, cô chú chỉ đùa” và trẻ không cần phải nhớ. Khi không còn người đó, bạn nói lời khẳng định với trẻ về việc trẻ vừa bị mang ra chê bai hoặc so sánh. Ví dụ, trẻ vừa bị chê lùn, bạn chỉ cần nói: “Con của mẹ cao gần bằng mẹ rồi!”.

Đây là cách ứng xử thông minh mà cha mẹ nên làm vì trẻ con sẽ nghe chúng ta nói và nhìn hành động chúng ta làm mà học hỏi và ghi nhớ. Khi bạn phản ứng gay gắt với người chê bai con bạn, trẻ sẽ hiểu rằng bạn đang đấu tranh cho 1 “sự thật”. Còn khi bạn bình tĩnh và khẳng định lại những điều đúng cho trẻ nghe, thì trẻ sẽ ghi nhớ thông điệp và sự thật từ bạn.

Trả lời

Chào bạn!

Mình cũng làm mẹ nên mình rất hiểu cảm giác đó. Và cách cha mẹ ứng xử góp 1 phần không nhỏ trong việc dập tắt sự tự ti trong trẻ khi ai đó vô tình hay cố ý chê bai hoặc so sánh trẻ. Cách tốt nhất là cho trẻ biết đó là “1 lời nói đùa”. Do đó, khi ai đó nói về con bạn, bạn cũng đừng tức giận và tỏ thái độ khác lạ. Chúng ta không thể ngăn ai đó nói về con mình. Điều quan trọng là chúng ta cho con cái chúng ta biết cách tiếp nhận lời nói đó như thế nào là đúng. Đừng phản ứng to tiếng hoặc cố tranh cãi với họ, bạn đơn giản nói với trẻ: “Cô hoặc chú chỉ là đùa vui với mẹ” . Như vậy là đủ cho trẻ nhận ra “Ah, cô chú chỉ đùa” và trẻ không cần phải nhớ. Khi không còn người đó, bạn nói lời khẳng định với trẻ về việc trẻ vừa bị mang ra chê bai hoặc so sánh. Ví dụ, trẻ vừa bị chê lùn, bạn chỉ cần nói: “Con của mẹ cao gần bằng mẹ rồi!”.

Đây là cách ứng xử thông minh mà cha mẹ nên làm vì trẻ con sẽ nghe chúng ta nói và nhìn hành động chúng ta làm mà học hỏi và ghi nhớ. Khi bạn phản ứng gay gắt với người chê bai con bạn, trẻ sẽ hiểu rằng bạn đang đấu tranh cho 1 “sự thật”. Còn khi bạn bình tĩnh và khẳng định lại những điều đúng cho trẻ nghe, thì trẻ sẽ ghi nhớ thông điệp và sự thật từ bạn.

Chào bạn, mình nghĩ chẳng riêng gì trẻ em mà người lớn đôi khi cũng rơi vào tình huống này. Bởi sự quan tâm thái quá, thậm chí là nói trước khi nghĩ ở một số người biến họ thành kiểu đối tượng nhiệt tình cộng với...một vài thứ khác.

Trong tình huống trẻ bị chê trước mặt đông người, bạn có thể nhờ con đi làm việc khác và nhắc nhở vị khách bằng một câu đùa để tránh căng thẳng. Sau đó, khi vị khách ra về thì có thể gọi con lại để trò chuyện, lắng nghe cảm nhận của con (và kịp thời nhận ra vấn đề, nếu có).

Thực ra đây cũng là cơ hội giáo dục trí thông minh cảm xúc, giúp con biết sàng lọc và tiếp thu những thông tin tích cực và biết cách tự bảo vệ mình trước những thông tin tiêu cực.

Quan trọng nhất vẫn là bố mẹ cần thường xuyên dành thời gian đồng hành, tháo gỡ các vấn đề cùng con.

Chúc bạn vững vàng bên con.

Còn tuỳ vào đối tượng nói là ai thì mình mới phản ứng, ví dụ như nếu là người thân, có thể góp ý ngay mình sẽ nói và bày tỏ quan điểm không nên nói con như vậy.

Còn người lạ, thường mình sẽ về nhà nói với con, không nên bận tâm, con là người có giá trị, không ai có thể chê bai làm thấp giá trị của con được, mẹ luôn tin con.

Mình luôn nghĩ bố mẹ tin tưởng mới là điều quan trọng nhất vì bên ngoài cũng chỉ là bên ngoài, còn bố mẹ sẽ song hành lâu dài với con, luôn đi sát bên con do đó một câu nói của bố mẹ có tính sát thương cao hơn nhiều. Vì vậy cần có niềm tin và sự động viên với con thường xuyên để con biết con hoàn toàn có khả năng làm được tất cả những gì con muốn.