Cha xứ có tham tiền không?

  1. Tâm linh

Hình ảnh cha xứ nhận quà, bóc ngay tại chỗ xem bao nhiêu thật đẹp.
Từ khóa: 

tâm linh

Ai thì cũng cần tiền cả, cơm có tự rơi từ trên trời xuống đâu. Muốn có cái bỏ vào mồm thì phải có tiền thôi. Cha xứ, thầy chùa, ni cô, sư phụ PLC... đều cần tiền cả. Tham lam là bản chất của con người, được ghi hẳn trong kinh thánh cơ mà, cha xứ cũng chẳng ngoại lệ.

Còn về việc mở phong bì ngay khi nhận được thì có gì đâu, đầy người nhận quà cũng mở ra luôn đấy thôi, đồ được tặng và đã nhận là đồ của mình, mở đồ của mình ra xem mà cũng cần phải giấu giếm ah. Cha xứ là con người chứ có phải thiên thần đâu.

Trả lời

Ai thì cũng cần tiền cả, cơm có tự rơi từ trên trời xuống đâu. Muốn có cái bỏ vào mồm thì phải có tiền thôi. Cha xứ, thầy chùa, ni cô, sư phụ PLC... đều cần tiền cả. Tham lam là bản chất của con người, được ghi hẳn trong kinh thánh cơ mà, cha xứ cũng chẳng ngoại lệ.

Còn về việc mở phong bì ngay khi nhận được thì có gì đâu, đầy người nhận quà cũng mở ra luôn đấy thôi, đồ được tặng và đã nhận là đồ của mình, mở đồ của mình ra xem mà cũng cần phải giấu giếm ah. Cha xứ là con người chứ có phải thiên thần đâu.

Ý bạn là khinh bỉ hay phê phán hành động bóc quà tại chỗ hay 1 nghĩa ẩn dụ khác? Thử hỏi bạn nhận được 1 món quà bạn có bóc tại chỗ chỉ vì sự tò mò hay mong muốn bạn nhận được thứ mình muốn? Khi bình luận 1 thứ hiện tượng , hành động bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh đó và bạn có làm khác biệt không và cái lý do bạn hành động như vậy là gì? 

Bóc quà, phong bì tại chỗ thì cũng chẳng có gì là sai trái. Còn nhìn vậy quy ra tham tiền thì chịu, biết đâu ông ấy lại chẳng bóc ra để nếu là quà lưu niệm thì giữ mà tiền thì trả.

Lại thêm một người quơ đũa cả nắm... Tôi khẳng định với bạn, xã hội VN toàn bọn tham tiền và hôi của. Bạn thấy thế nào? Xem xét kỹ, bạn không thể chứng minh nhận định của tôi sai nếu không dựa vào cách so sánh "số đông" và "số ít". Bởi vì xã hội VN toàn bọn tham tiền và hôi của, nên những người cha xứ kia như vậy là được lắm rồi, không nên đặt tiêu chuẩn quá cao khi xã hội VN nói chung là thấp kém... Haha...
Thời đại sống cần phải có tiền thử hỏi có mấy ai ko tham chứ bạn.hi
Tôi nghĩ thật ra tham tiền chẳng có gì là xấu miễn sao tham mà ko ảnh hưởng xấu tới lợi ích của người khác là được

Ai mà chẳng tham tiền. Thế nhưng phơi bày lòng tham của mình cho thiên hạ thấy thì tôi đánh giá là kém văn minh.